NGÀY THI ÐẤU THỨ 12 TẠI OLYMPIC PARIS 2024

Nhiều kỷ lục điền kinh được thiết lập

Ngày thi đấu thứ 12 (7/8) tại Olympic Paris 2024 đã ghi nhận nhiều kỷ lục thế giới và Thế vận hội được thiết lập ở môn điền kinh. Vận động viên (VÐV) Trịnh Văn Vinh của Việt Nam đã sớm dừng bước ở hạng cân dưới 61 kg nam môn cử tạ.
Nhiều kỷ lục điền kinh được thiết lập

VÐV Cole Hocker của Mỹ đã gây sốc ở nội dung chạy 1.500m nam khi phá sâu kỷ lục Olympic dù không được đánh giá cao trước kỳ Thế vận hội năm nay. Tại Olympic Tokyo 2020, ở nội dung này của môn điền kinh, VÐV Jakob Ingebrigtsen của Na Uy đã thiết lập kỷ lục mới với thời gian 3 phút 28 giây 32, còn tại Pháp lần này, đã có đến bốn VÐV cùng lúc phá vỡ kỷ lục nêu trên.

Kỷ lục gia Ingebrigtsen đã vượt qua chính mình khi về đích với thời gian 3 phút 28 giây 24, nhanh hơn 0,08 giây so với kỷ lục ba năm trước, nhưng anh cũng không thể giành huy chương, vì có ba VÐV khác đã đạt thành tích tốt hơn. Lần lượt là Cole Hocker (Mỹ, thành tích 3 phút 27 giây 65), Josh Kerr (Anh, 3 phút 27 giây 79) và Yared Nuguse (Mỹ, 3 phút 27 giây 80) đã lần lượt giành Huy chương vàng (HCV), Huy chương bạc (HCB) và Huy chương đồng (HCÐ).

Sự cạnh tranh này khiến cuộc đua 1.500m nam được đánh giá khốc liệt nhất trong lịch sử Olympic. Ðộ chênh lệch của họ khi về đích tương tự với những cuộc đua cự ly 100m. Càng bất ngờ hơn khi Cole Hocker chỉ giành HCB nội dung này tại Giải vô địch thế giới điền kinh trong nhà 2024 và không được đánh giá cao như đương kim vô địch thế giới Josh Kerr và Ingebrigtsen.

★ VÐV gốc Kenya là Yavi Winfred đã giành HCV đầu tiên cho đoàn Bahrain tại Olympic 2024 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 8 phút 52 giây 76. Chân chạy 24 tuổi này đã vượt qua đương kim vô địch Peruth Chemutai của Uganda khi về nhất và tiếp tục bổ sung cho mình HCV Olympic sau khi đã từng giành ngôi vô địch thế giới.

Ở nội dung này cũng có đến bốn VÐV cùng lúc phá kỷ lục Olympic của VÐV người Nga lập tại Olympic Bắc Kinh 2008 (thành tích 8 phút 58 giây 81). VÐV của nước chủ nhà là Finot Alice đã phá kỷ lục châu Âu, đạt thành tích 8 phút 58 giây 67, nhưng không thể giành huy chương. Yavi Winfred là VÐV thứ ba giành HCV cho Bahrain tại các kỳ Thế vận hội và là người thứ hai của nước này, sau VÐV Ruth Jebet tại Rio 2016, giành ngôi vô địch ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. “Ðiều này giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Ðó là một điều đặc biệt”- Yavi nói sau cuộc đua.

★ Ðô vật người Cuba Mijain Lopez đã trở thành VÐV đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục giành HCV tại 5 kỳ Olympic liên tiếp. Ở trận chung kết vật cổ điển hạng 130 kg, Mijain Lopez đã giành thắng lợi 6-0 trước đối thủ người Chile Fernandez Yasmani để đoạt HCV Olympic Paris 2024 một cách thuyết phục và cũng là HCV thứ năm của anh. Trước đó, đô vật sinh năm 1982 này đã liên tiếp vô địch ở bốn kỳ Olympic: Bắc Kinh 2008, London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020.

★ Hai VÐV Alvaro Martin và Maria Perez của Tây Ban Nha đã đoạt HCV môn đi bộ marathon tiếp sức hỗn hợp Olympic Paris 2024 lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại Thế vận hội. Mỗi đội gồm một nam, một nữ thi đấu xen kẽ: nam 11,45 km; nữ 10 km; nam 10 km và nữ 10,745 km để hoàn tổng quãng đường 42,195 km. Hai VÐV của Tây Ban Nha đã về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 50 phút 31 giây.

Sau khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung này, Alvaro Martin cho biết: “Thật tuyệt vời! Ðây là lịch sử, không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với đi bộ thể thao Tây Ban Nha”. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha trở thành quốc gia duy nhất giành huy chương ở cả ba nội dung đi bộ tại Olympic 2024.

★ Tối qua 7/8, VÐV Trịnh Văn Vinh của Việt Nam đã bước vào tranh tài hạng cân dưới 61 kg nam môn cử tạ với 12 lực sĩ rất mạnh của các nước. Ðây cũng là nội dung mở màn cho bộ môn cử tạ tại Olympic Paris 2024. VÐV Việt Nam và ban huấn luyện ban đầu đã đăng ký mức cử giật là 128 kg và cử đẩy là 165 kg, mức tổng cử là 293 kg. Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu, Trịnh Văn Vinh đã thất bại trong ba lần cử giật đầu tiên và với kết quả này, anh không được vào thi phần cử đẩy để tính mức tổng cử chung cuộc, phải dừng bước sớm ở cuộc thi.

Ðoàn Thể thao Việt Nam chỉ còn VÐV Nguyễn Thị Hương sẽ thi đấu nội dung đua thuyền canoeing đơn nữ C1-200 m vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay 8/8.

★ Hai trận bán kết môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 đã kết thúc rạng sáng 7/8 với chiến thắng thuộc về hai đội tuyển nữ Mỹ và Brazil.

Tại trận bán kết thứ nhất, đội tuyển nữ Mỹ giàu thành tích với bốn lần vô địch thế giới, bốn lần vô địch Olympic đã thể hiện một thế trận lấn lướt ngay từ đầu trước đội tuyển nữ Ðức. Ðoàn quân của nữ huấn luyện viên Emma Hayes kiểm soát bóng khá tốt, tấn công nhiều hơn và tạo ra được không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương, nhưng trước hàng phòng ngự kiên cường của Ðức, các chân sút của Mỹ không ghi được bàn thắng trong suốt hai hiệp đấu chính thức.

Bước vào hiệp đấu phụ, các cô gái Ðức có vẻ giảm sút thể lực, trong khi Mỹ vẫn tăng tốc tấn công và đến phút 95, tiền đạo Sophia Smith đột phá tốc độ vượt qua hàng hậu vệ Ðức và sút bóng chéo góc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho tuyển nữ Mỹ.

★ Ở trận bán kết thứ hai, đội tuyển nữ Brazil đã đòi được món nợ thua tuyển nữ Tây Ban Nha 0-2 tại vòng bảng. Trái ngược với thế trận bị lấn lướt ở trận đấu trước, các cô gái của xứ sở các điệu samba đã dồn lên tấn công phủ đầu và nhanh chóng giành lợi thế với bàn thắng sớm ở phút thứ sáu khi các cầu thủ Tây Ban Nha mắc sai lầm nghiêm trọng.

Từ cú phá bóng lên của thủ môn Cata Coll, bóng đã dội vào người hậu vệ đội trưởng Paredes bật trở lại khung thành trống phản lưới nhà, mở tỷ số cho Brazil. Sau bàn thua này, các cô gái Tây Ban Nha bị áp lực tâm lý, thi đấu khá lúng túng, trong khi Brazil vẫn tạo áp lực mạnh mẽ và đến phút 45+4 họ đã có bàn thắng thứ hai. Nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Portilho tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn, nhưng Tây Ban Nha không thể củng cố được hàng phòng ngự và nhận về bàn thua thứ ba trong hiệp hai. Sau cú sút dội xà của Adriana, lại là Portilho có bóng và chuyền tiếp cho Adriana dứt điểm bằng đầu, gia tăng cách biệt 3-0 cho Brazil. Ðến phút 85, Tây Ban Nha mới có pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau pha ghi bàn vào lưới nhà của Sampaio.

Bước vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, hàng thủ Tây Ban Nha lại phá bóng hỏng tạo cơ hội cho Kerolin ghi bàn thắng thứ tư cho Brazil. Ðến phút bù giờ thứ 12, Paralluelo lập công, đưa tỷ số về 2-4 cho Tây Ban Nha và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, Brazil vào chung kết gặp Mỹ trong trận chung kết vào tối 10/8, trong khi Ðức gặp Tây Ban Nha ở trận tranh HCÐ tối 9/8.

Có thể bạn quan tâm

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam trở về nước, hướng tới Asian Cup 2027

Ngày 6/10, đội tuyển Việt Nam rời Indonesia sau khi kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Sau giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng, hướng tới mục tiêu quan trọng tiếp theo là Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba mà không cần Ronaldo, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch dù không có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, đội tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.