Ổ dịch bạch hầu ở Nghệ An đã được kiểm soát

Ngày 12/7, Tiến sĩ, bác sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) cho biết, ổ dịch bạch hầu tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn đã được kiểm soát.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong. (Ảnh: CDC Nghệ An cung cấp)
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong. (Ảnh: CDC Nghệ An cung cấp)

Đến thời điểm này, ổ dịch bạch hầu tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn đã trải qua 10 ngày và không phát sinh ca mắc mới.

Các mẫu bệnh phẩm dịch ngoáy họng và mẫu máu đều cho kết quả âm tính.

119 người tiếp xúc với nữ bệnh nhân tử vong do bạch hầu đều được cách ly, uống thuốc kháng sinh dự phòng, sức khỏe đều ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo CDC tỉnh Nghệ An cho biết, trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, vaccine phòng bệnh bạch hầu là vaccine phối hợp.

Cụ thể: vaccine 5 trong 1 (SII) phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, hib và viêm gan B tiêm cho trẻ từ 2 tháng đến 18 tháng với 3 mũi vaccine, mỗi mũi cách nhau 1 tháng.

Vaccine DPT phòng 3 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván tiêm 1 mũi cho trẻ từ 18 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi.

Theo thống kê, năm 2023, tỷ lệ trẻ ở Nghệ An tiêm vaccine 5 trong 1 tiêm đạt 90,9% (yêu cầu của Trung ương từ 90%); tỷ lệ trẻ tiêm vaccine DPT đạt tỷ lệ 78,7% (yêu cầu của Trung ương từ 90%).

Một trong những triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện giả mạc tại vùng hầu họng. (Ảnh minh họa)

Một trong những triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện giả mạc tại vùng hầu họng. (Ảnh minh họa)

So các huyện đồng bằng, các huyện miền tây Nghệ An thường có tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt thấp hơn. Điển hình như, năm 2023, tại huyện Kỳ Sơn, tỷ lệ trẻ tiêm vaccine 5 trong 1 tiêm đạt 64,8%; tiêm vaccine DPT tiêm đạt 54,2%. Tại huyện Tương Dương, tỷ lệ trẻ vaccine 5 trong 1 tiêm đạt 74,8%; tiêm vaccine DPT tiêm đạt 58,7%.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm chủng ở các huyện miền núi đạt thấp, lãnh đạo CDC tỉnh Nghệ An cho rằng, do các huyện này còn khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, địa hình đi lại khó khăn.

Một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tác dụng của việc tiêm phòng và mức độ nguy hại của dịch bệnh, không đưa trẻ đi tiêm phòng đủ, mặc dù đã được trạm y tế và y tế thôn bản thông báo lịch tiêm chủng cho trẻ, ngành y tế đã tổ chức tiêm chủng lưu động tại các bản làng...

Bên cạnh đó, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, tình hình cung ứng vaccine từ Trung ương cho các địa phương trên toàn quốc bị gián đoạn, thiếu vaccine nên ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêm chủng của địa phương.

Ngành y tế huyện Kỳ Sơn họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bạch hầu.

Ngành y tế huyện Kỳ Sơn họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bạch hầu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Di, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC tỉnh Nghệ An thông tin, Kỳ Sơn là huyện có dịch bạch hầu lưu hành trong nhiều năm. Năm 2017 có 1 trường hợp mắc bệnh; năm 2021 có 5 trường hợp mắc bệnh; năm 2022 có 2 trường hợp (không có trường hợp bị tử vong).

Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 5/7, CDC tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân P.T.C (18 tuổi), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Bệnh nhân này tử vong vào sáng 5/7.

Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, CDC Nghệ An đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Ngay lập tức, CDC tỉnh Nghệ An đã cử Đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán; đồng thời cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát bệnh bạch hầu.

Các đơn vị liên quan ở huyện Kỳ Sơn tổ chức rà soát, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần bệnh nhân tử vong.

Các đơn vị liên quan ở huyện Kỳ Sơn tổ chức rà soát, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần bệnh nhân tử vong.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc rà soát các đối tượng tiêm chủng mà chưa được tiêm để có kế hoạch tiêm bù, tiêm vét. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiêm chủng lưu động tại các bản làng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để bao phủ tiêm chủng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc tiêm chủng…Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 83 điểm tiêm lưu động và huyện Kỳ Sơn có 23 điểm tiêm lưu động”, lãnh đạo CDC tỉnh Nghệ An cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.