NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều sách mới nhân Hội sách Hà Nội 2023

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ VIII, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả nhiều ấn phẩm mới đặc sắc, đa dạng thể loại, dành cho nhiều lứa tuổi.
Bộ truyện “Ken và mèo – Đôi khi là vịt”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Bộ truyện “Ken và mèo – Đôi khi là vịt”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Ấn phẩm lịch sử kinh điển “Hoàng Lê nhất thống chí”, tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô hoành tráng của một bộ sử thi, có giá trị cả về văn học và sử học, được Kim Đồng giới thiệu tới các bạn nhỏ yêu lịch sử qua bản dịch của 2 dịch giả uy tín Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu Hoạch. Cuốn sách miêu tả sự sụp đổ của triều đình Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, đồng thời phản ánh khá đầy đủ về phong trào Tây Sơn mà tiêu biểu là người anh hùng “áo vải” Nguyễn Huệ…

Tủ sách Tô Hoài của Nhà xuất bản Kim Đồng có thêm ba cuốn sách mới: Tiểu thuyết “Giăng thề” và hai tập truyện ngắn “Lá thư tình đầu tiên”, “Những ngày đầu”. Các tác phẩm này đều lấy bối cảnh ở Nghĩa Đô quê hương tác giả đến một Hà Nội thời kháng chiến. Chuyện gì, thời nào, cũng thấy một nhà văn Tô Hoài thật đặc biệt, chi tiết, tỉ mỉ trong cách nhìn; hóm hỉnh, yêu thương trong lối nghĩ. Những chuyện quá đỗi bình dị trong văn Tô Hoài lại ánh lên vẻ sinh động, mật thiết gần gũi với con người, càng đọc càng thấy thu hút.

Các tác phẩm trong Tủ sách Vàng.

Các tác phẩm trong Tủ sách Vàng.

Tủ sách Vàng tiếp tục tái bản lại dưới hình thức mới các tác phẩm nổi tiếng: “Bà mẹ vui tính” của Thanh Quế; “Đen và Béo” của Hoàng Minh Tường; “Cỏ may ngày xưa” của Trần Thiên Hương, “Những tia nắng đầu tiên” của Lê Phương Liên, “Tuổi thơ êm đềm” của Võ Hồng, “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán.

“Những khán giả ngồi trong bóng tối" là thử nghiệm táo bạo của tác giả trẻ Hiền Trang. Sách gồm 12 truyện, chung mô-típ về nhân vật vốn nổi tiếng của văn chương Việt (phần lớn có trích đoạn nằm trong chương trình giảng dạy ngữ văn phổ thông) như Chí Phèo, chị Dậu, Xuân Tóc Đỏ, Huấn Cao, Trương Ba… Các nhân vật được tác giả sáng tạo ra dưới diện mạo mới, góc nhìn mới cùng những suy tư mới.

Bộ sách “Gấu Bobbi”.

Bộ sách “Gấu Bobbi”.

Dành cho lứa tuổi mẫu giáo là những câu chuyện ngọt ngào ấm áp, giàu màu sắc tưởng tượng. Đó là “Bé yêu ơi” (2 cuốn), kể về những điều kỳ diệu trong cuộc sống qua con mắt bé thơ, hay “Gấu Bobbi” (17 cuốn), về chú gấu Bobbi ở lứa tuổi mầm non với những mẩu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng mà tình cảm. Ngoài ra còn 6 tựa sách tương tác gồm các trò chơi dán hình, tô màu, tìm đồ vật, giải đố… giúp các bạn nhỏ sẽ có thêm được nhiều kỹ năng suy luận, tăng khả năng quan sát nhanh nhạy.

Cùng với hai bộ này, còn có “Cùng phiêu lưu” (4 cuốn), nói về Nico và bạn thân là khỉ đuôi sóc với sở thích chế tạo những cỗ máy đặc biệt đưa các em nhỏ vào thế giới của trí tưởng tượng.

Ở mảng sách kiến thức – khoa học hấp dẫn, thú vị, có bộ “Từ điển STEAM song ngữ”, giải thích các từ vựng chính thường được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Với chú giải rõ ràng, ngắn gọn và đơn giản, đi kèm với hình ảnh hoặc minh họa trực quan, Từ điển STEAM song ngữ vừa giúp ghi nhớ các từ vựng, thuật ngữ khoa học dễ dàng và sâu sắc hơn, vừa giúp các bạn đọc nhỏ tuổi nâng cao khả năng tiếp thu, ghi nhớ và sử dụng tiếng Anh lưu loát hơn.

Dành cho các bạn nhỏ mê truyện tranh, bộ “Ken và mèo – Đôi khi là vịt” lấy bối cảnh tại miền quê Nhật Bản những năm 1975, kể về cậu bé Ken 5 tuổi cùng mèo Momo thân thiết và một chú vịt tên Vàng. Ken yêu thích những đoàn tàu chạy gần nhà, thích món mì xào trứng ốp la của mẹ, thích đôi guốc ống bơ của ba tự làm cho. Và trên tất cả, cậu bé yêu thích cuộc sống xung quanh với biết bao niềm vui thích. Sách có 48 trang màu rực rỡ cùng những khung tranh hoài niệm sẽ gợi lại tuổi thơ đẹp đẽ và sưởi ấm trái tim mỗi người.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.