Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.
Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Là một trong những hộ tiên phong trong nghề nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum, sau nhiều năm tích lũy, đến nay, gia đình anh Lý Láo Tả, thôn Kin Chu Phìn đã có hơn 10 ao nuôi cá tầm, cá hồi, với khoảng 11.000 con cá thương phẩm chuẩn bị đến kỳ xuất bán.

Ước tính, với sản lượng nuôi như hiện nay, mỗi lứa gia đình anh có thể cung cấp ra thị trường khoảng 20 tấn cá, trọng lượng mỗi con từ 2-3 kg trở lên, mang lại thu nhập khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Anh Lý Láo Tả cho biết, năm 2015 anh bắt đầu chuyển sang nuôi cá nước lạnh. Thời gian đầu, do giống cá mới, anh chưa có kinh nghiệm cho nên chỉ nuôi thử với quy mô nhỏ.

Sau khi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương và nhận thấy hiệu quả kinh tế cao hơn so với các mô hình sản xuất khác, gia đình anh mạnh dạn mở rộng diện tích nuôi.

Mặc dù hiện nay giá cá thương phẩm giảm so với những năm trước, nhưng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nuôi cá nước lạnh vẫn là hướng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho gia đình anh.

Gia đình anh Lý Sin Dùn cũng là hộ có quy mô nuôi cá nước lạnh lớn trong xã. Hiện nay, gia đình anh Dùn duy trì gần 10 ao nuôi cá tầm thương phẩm với 10.000 con giống; nhờ chăm chỉ học hỏi kỹ thuật và thực hiện đúng quy trình nuôi, sản lượng cá của gia đình anh sinh trưởng tốt, tỷ lệ hao hụt thấp.

Theo anh Dùn, nghề nuôi cá nước lạnh đòi hỏi kỹ thuật và vốn đầu tư ban đầu lớn, nhưng nếu làm đúng quy trình thì hiệu quả kinh tế khá ổn định, bởi đây là loài đặc trưng không phải nơi nào cũng nuôi được.

Đối với nghề nuôi cá nước lạnh, bên cạnh con giống và kỹ thuật chăm sóc, thì yếu tố quan trọng nhất chính là nguồn nước. Nhờ có diện tích rừng tự nhiên lớn và điều kiện thuận lợi, nguồn nước tại xã Mường Hum luôn dồi dào, nhiệt độ ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nghề nuôi cá nước lạnh.

Cùng với đó, người dân cũng tích cực phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn sinh thủy, góp phần duy trì ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất.

Ông Lý Gì Go, Trưởng thôn Kin Chu Phìn cho biết: Những năm qua, người dân trong thôn luôn nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không khai thác rừng trái phép, và thường xuyên tham gia tuần tra, bảo vệ rừng do địa phương tổ chức, qua đó góp phần giữ vững nguồn nước ổn định, phục vụ nghề nuôi cá nước lạnh.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã, xã hiện có 50 hộ gia đình và doanh nghiệp tham gia nuôi cá nước lạnh, với tổng diện tích gần 5 ha, tập trung chủ yếu tại các thôn Kin Chu Phìn, Tả Tà Lé, Tả Pờ Hồ.

Sản lượng cá nước lạnh hằng năm đạt khoảng 80-100 tấn, chủ yếu là cá tầm và cá hồi thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Đồng chí Phạm Anh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, phát triển nghề nuôi cá nước lạnh là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Thời gian tới, xã tiếp tục định hướng phát triển nghề theo hướng bền vững, tạo điều kiện thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu cá nước lạnh của địa phương.

Hoạt động nuôi cá nước lạnh sẽ được quản lý theo quy hoạch cụ thể, gắn với khả năng đáp ứng của nguồn nước và điều kiện môi trường sinh thái. Địa phương cũng vận động người dân phát triển đúng định hướng, hạn chế mở rộng tự phát có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Điện Biên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc.

Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Phú Thọ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với 29 cán bộ, giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng.

Sớm tháo gỡ vướng mắc cho 29 cán bộ, giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng

Thời gian qua, việc tiếp nhận 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng (Bộ Xây dựng) sau sáp nhập vào Trường cao đẳng nghề Phú Thọ đã thu hút sự quan tâm của dư luận và liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư của đội ngũ nhà giáo đã nhiều năm gắn bó với nhà trường.