Nữ kỷ lục gia marathon thế giới bị cấm thi đấu 3 năm

Ngày 23/10, nữ vận động viên người Kenya - Ruth Chepngetich - đương kim kỷ lục gia thế giới marathon nữ, vừa bị Ủy ban Liêm chính Điền kinh (AIU) ra lệnh cấm thi đấu 3 năm do vi phạm quy định chống doping. Quyết định được đưa ra sau khi cô thừa nhận sử dụng chất lợi tiểu bị cấm Hydrochlorothiazide (HCTZ).

Ruth Chepngetich khi phá kỷ lục thế giới tại Chicago Marathon 2024. (Ảnh: Runner's World)
Ruth Chepngetich khi phá kỷ lục thế giới tại Chicago Marathon 2024. (Ảnh: Runner's World)

Theo AIU, mẫu thử của Ruth Chepngetich thu được hồi tháng 3/2025 có kết quả dương tính với HCTZ. Cô bị tạm đình chỉ từ tháng 7/2025 trong thời gian chờ điều tra. Ban đầu, AIU đề nghị mức phạt 4 năm do vận động viên thay đổi lời giải trình, nhưng sau khi Chepngetich thừa nhận hành vi, thời hạn cấm thi đấu được giảm xuống còn 3 năm.

Ruth Chepngetich sinh năm 1994 tại vùng Kericho (Rift Valley, Kenya) - cái nôi của nhiều huyền thoại điền kinh thế giới. Cô được xem là một trong những chân chạy xuất sắc nhất thế hệ mới của Kenya, nổi tiếng với khả năng duy trì tốc độ bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt.

Trước khi bị cấm thi đấu, Chepngetich đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi phá kỷ lục thế giới marathon nữ tại Chicago Marathon 2024, hoàn thành chặng 42,195km trong thời gian 2 giờ 9 phút 56 giây, trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành marathon dưới 2 giờ 10 phút. Thành tích này vượt xa kỷ lục trước đó gần hai phút và được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) chính thức công nhận.

Trong sự nghiệp, Chepngetich từng giành Huy chương Vàng Giải vô địch thế giới 2019 tại Doha (Qatar) trong điều kiện nhiệt độ hơn 30 độ C, đồng thời 3 lần vô địch Chicago Marathon (2021, 2022, 2024) và chiến thắng Nagoya Women’s Marathon 2022 với thành tích 2 giờ 17 phút 18 giây - một trong những mốc nhanh nhất lịch sử nội dung nữ.

Với phong cách thi đấu bứt phá mạnh mẽ và khả năng chạy nửa chặng đầu ở tốc độ cao, Chepngetich từng được miêu tả bằng những lời hoa mỹ như "sở hữu bản năng chạy của sư tử vùng Rift Valley”. Thậm chí, cô còn được xem là biểu tượng mới của marathon nữ thế giới. Bởi vậy, án phạt lần này không chỉ là cú sốc với cá nhân cô, mà còn gây chấn động làng điền kinh quốc tế.

Vụ việc một lần nữa cho thấy quyết tâm của AIU và World Athletics trong việc giữ gìn sự trong sạch và công bằng của thể thao. Với án phạt có hiệu lực ngay trong tháng 10/2025, Ruth Chepngetich sẽ không được phép tham dự bất kỳ giải đấu chính thức nào cho đến cuối năm 2028 - thời điểm cô bước sang tuổi 34.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.