Hà Nội chào đón mùa giải Standard Chartered Marathon Di sản 2025

Ngày 2/4, Ban tổ chức Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội chính thức công bố mùa giải 2025. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/11, là mùa giải thứ mười của hệ thống Standard Chartered Marathon - chuỗi giải chạy danh tiếng thế giới, đồng thời tiếp tục là cú hích lớn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, tôn vinh di sản và thúc đẩy hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Các đại biểu tại buổi lễ công bố giải Standard Chartered Marathon Di sản 2025.
Các đại biểu tại buổi lễ công bố giải Standard Chartered Marathon Di sản 2025.

Năm nay, giải đánh dấu bước đột phá mới khi lần đầu tiên chọn Cung Thể thao Quần Ngựa - công trình mang đậm dấu ấn thể thao Thủ đô làm điểm xuất phát và về đích.

Cung đường về đích độc đáo ven Hồ Tây dài gần 10km, bằng phẳng, lộng gió, sẽ là điểm nhấn để các vận động viên bứt phá, nâng cao thành tích, đồng thời cảm nhận trọn vẹn nét đẹp văn hóa, lịch sử Thăng Long-Hà Nội khi sải bước qua các di sản của đất kinh kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, đơn vị tổ chức giải chia sẻ: “Điểm xuất phát và về đích năm nay không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển giải đấu lên tầm quốc tế. Chúng tôi mong muốn mỗi vận động viên khi về đích đều mang theo cảm xúc tự hào, không chỉ về thành tích cá nhân, mà còn về hành trình khám phá di sản và văn hóa của Hà Nội”.

Giải đấu tiếp tục duy trì 4 cự ly truyền thống (5km, 10km, bán marathon - hơn 21km và marathon - hơn 42km), bên cạnh đường chạy riêng dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi.

Với thông điệp xuyên suốt “Bứt phá, vươn xa” (Together, we run further), giải hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng chạy bộ bền vững, kết nối các thế hệ, vùng miền, quốc gia - nơi mọi người đều có cơ hội rèn luyện, thử thách và lan tỏa những giá trị tích cực.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đồng hành với tư cách nhà tài trợ, mà còn coi đây là cam kết đóng góp lâu dài cho cộng đồng. Giải chạy là nơi kết nối, nơi mỗi bước chân góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp, từ sức khỏe cá nhân đến lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Các câu lạc bộ marathon trên khắp cả nước sẵn sàng cho giải đấu.

Các câu lạc bộ marathon trên khắp cả nước sẵn sàng cho giải đấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 tiếp tục triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật là chương trình “Thu gom giày cũ, đổi giày mới”, từng trao tặng hơn 300 đôi giày sạch cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trong mùa giải 2024, sẽ được mở rộng ngay từ thời điểm công bố giải năm nay.

Ở mùa giải 2025, công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Pacer (người dẫn tốc) được nâng lên tầm chuyên nghiệp. Với sự đồng hành của thương hiệu thời trang thể thao Xtep - nhà tài trợ trang phục độc quyền, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn Pacer từ các quốc gia có phong trào marathon phát triển, đồng thời phối hợp tổ chức huấn luyện chuyên sâu nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả đường chạy.

Đặc biệt, thành tích tại giải tiếp tục được công nhận theo hệ thống xếp hạng Age Group Ranking System của Abbott World Marathon Majors - tiêu chuẩn đầu vào cho các giải đấu hàng đầu thế giới như Boston, London, Berlin, Tokyo… Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng vững chắc của marathon Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

Đại diện Standard Chartered Việt Nam - nhà tài trợ chính - khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng giải đấu, xem đây là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Với quy mô tổ chức ngày càng mở rộng, lượng vận động viên quốc tế không ngừng tăng, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 hứa hẹn tiếp tục là ngày hội thể thao, văn hóa, du lịch đặc sắc, đưa Hà Nội trở thành điểm đến lý tưởng của cộng đồng yêu chạy bộ toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.