Nông nghiệp Tuyên Quang một năm "vượt bão" thành công

Mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, nhất là ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), song nhờ nỗ lực khắc phục khó khăn, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang năm 2024 vẫn tăng 4,85% so với năm 2023; cơ cấu GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,1% cơ cấu GRDP của tỉnh.
Nông nghiệp Tuyên Quang một năm "vượt bão" thành công

Đầu tháng 10/2024, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức xuất khẩu lô hàng nông sản đầu tiên sang thị trường Anh, gồm bảy mặt hàng: Trà ổi, hoa đu đủ đực ngâm mật ong, chuối sấy dẻo, trà đậu đen xanh lòng, si-rô chanh, si-rô tắc và bưởi Soi Hà.

Đây là một trong những thị trường khó tính với những quy định khắt khe về kiểm dịch thực vật, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc... nhưng các sản phẩm xuất sang đã nhận được phản hồi tốt từ khách hàng ở châu Âu.

Mặc dù tổng giá trị hàng hóa chưa cao, nhưng đây là kết quả bước đầu để đưa sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vươn ra nước ngoài. Sản phẩm được giữ nguyên tên cơ sở, địa chỉ nơi sản xuất góp phần quan trọng để quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP Tuyên Quang trong nước và trên thế giới; khuyến khích các chủ thể cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm.

Theo đánh giá của đại diện ngành nông nghiệp, đây là thành công lớn của ngành nông nghiệp Tuyên Quang về hoạt động sản xuất chế biến sâu sản phẩm nông sản, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản giúp tăng thu nhập cho người dân.

Đồng thời, sự kiện này giúp chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn để đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu.

Thành công này có được là nhờ ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện việc quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực từ rất sớm và áp dụng quy trình sản xuất sạch vào đời sống.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, hết năm 2024, toàn tỉnh có 3.630 ha cây trồng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, Rainforest… và là năm đầu tiên, rừng trồng của Tuyên Quang chính thức được Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu.

Đây là bước đi quan trọng không chỉ nâng cao giá trị rừng trồng, phục vụ xuất khẩu mà còn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm chế biến rừng trồng của cả nước.

Cũng trong năm 2024, Tuyên Quang có hai sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là ván sàn Woodsland và đồ gỗ nội, ngoại thất Woodsland của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Trước đó, sản phẩm giấy và bột giấy An Hòa của Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã được công nhận danh hiệu này.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Tuyên Quang có 85/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 70,25% tổng số xã của tỉnh), 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với nỗ lực xây dựng những vùng quê đáng sống, các địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng chắc từng tiêu chí bảo đảm chất lượng cho nên được người dân ủng hộ.

Việc xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn được các hợp tác xã, chủ thể đặc biệt quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 448 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Trong số này, 123 chủ thể là hợp tác xã có sản phẩm OCOP với 165 sản phẩm (trong tổng số 221 sản phẩm, chiếm tỷ lệ 74,6%) được xếp hạng từ 3 sao trở lên ; có 57 hợp tác xã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 77 hợp tác xã có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho 82 sản phẩm.

Các địa phương cũng xây dựng 118 liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện liên kết các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực có giao dịch hàng hóa được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết ước đạt 27%.

Bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát (huyện Chiêm Hóa) chia sẻ: Những chính sách trợ lực và sự định hướng từ tỉnh, huyện là động lực để Hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, yên tâm đầu tư phát triển nông nghiệp tốt - hướng đi mà Hợp tác xã đã chọn.

"Thời gian tới, Hợp tác xã sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn các hộ dân liên kết trồng và chăm sóc cây đậu đen theo quy định, nhằm tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người nông dân", bà Hồng nhấn mạnh.

Năm 2025 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Theo kế hoạch, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 11.855,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 5,06%/năm...

Đồng thời phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó duy trì, giữ vững 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm chín xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.