Nông dân tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai nhiều mô hình hiệu quả thiết thực, làm thay đổi hành vi, sống thân thiện với môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, góp phần làm môi trường nông nghiệp, nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Nông dân tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Mô hình “Bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng” bảo vệ môi trường được Hội Nông dân huyện Khoái Châu triển khai tại 25 xã, thị trấn. Từ khi các mô hình được triển khai đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá hiệu quả và được nông dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trước khi xây dựng các bể chứa, Hội Nông dân huyện Khoái Châu chỉ đạo hội nông dân xã lựa chọn vị trí phù hợp, thuận tiện, bảo đảm cách xa nguồn nước sinh hoạt, xa khu dân cư để không ảnh hưởng tới môi trường chung quanh; đồng thời, số lượng bể được phân bố hợp lý giúp nông dân thuận lợi khi tiến hành pha chế thuốc...

Từ hiệu quả đạt được của các mô hình “bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng”, các cấp hội trong huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hơn 300 “bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng” trên các cánh đồng. Các “bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng” đã hạn chế được nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, ý thức mỗi người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đây chính là cơ sở quan trọng giúp các địa phương và bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện triển khai áp dụng các biện pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường ở 2 xã Thuần Hưng và Đại Hưng, không chỉ giúp nhiều hộ dân tại các địa phương giảm thiểu chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mà góp phần bảo vệ môi trường.

Hội viên Hội Nông dân xã Thuần Hưng Đào Đức Long cho biết: "Khi được Hội Nông dân xã Thuần Hưng phổ biến, tuyên truyền về cách xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp nên tôi thấy được tác hại của việc vứt rác, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi làm ảnh hưởng đến sinh vật, môi trường, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống chung quanh. Từ đó tôi thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vào bể chứa ở đầu bờ, để địa phương tổ chức thu gom mang đi tiêu hủy".

Cấy 4 sào lúa, gia đình anh Đào Đức Long chuyển sang canh tác hữu cơ, an toàn, sử dụng phân bón vi sinh đúng cách để vẫn bảo đảm năng suất, chất lượng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Với phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài tự quản về vệ sinh môi trường”, chi hội Nông dân thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn tổ chức nhiều buổi tập huấn cung cấp các kiến thức kỹ năng về thu gom, phân loại, vận chuyển rác thải tại hộ gia đình cho hội viên; phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tự quyên góp kinh phí làm rãnh thoát nước và làm 13 tuyến đường bê tông ngõ xóm với tổng chiều dài gần 1,7km, trị giá 940 triệu đồng.

Cùng với đó, chi hội thành lập Tổ tự quản về vệ sinh môi trường gồm 20 thành viên, hằng tuần, hằng tháng thực hiện tổng vệ sinh các trục đường trong thôn xóm, khơi thông dòng chảy cống rãnh thoát nước thải; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia trồng và chăm sóc hàng rào cây xanh trên các trục đường trong thôn, xây dựng môi trường thân thiện xanh-sạch-đẹp, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với các hộ chăn nuôi, chi hội Nông dân thôn Hồng Thái đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tư vấn các hộ nông dân áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, như: xây bể biogas, sử dụng các chế phẩm sinh học EM để xử lý chất thải trong chăn nuôi, nhằm hạn chế các vi sinh vật gây bệnh cho vật nuôi.

Chị Trần Thị Quý, Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng cho biết: Môi trường là một tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, liên quan nhiều đến nhận thức, hành vi, thói quen của nhiều người dân trong cộng đồng sinh sống ở khu dân cư.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, chi hội Nông dân thôn Hồng Thái sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể trong thôn tập trung tuyên truyền vào việc nhân rộng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp có hiệu quả, trong đó chú trọng vào tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng thay đổi hành vi và những việc làm cụ thể, như: tiếp tục hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động giám sát quản lý chất thải nông thôn; tích cực tham gia các hoạt động truyền thông về chống ô nhiễm môi trường nhằm thu hút đông đảo hội viên nông dân cùng nhau thực hiện.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp hội, nhất là cơ sở triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực; thường xuyên tuyên truyền, phối hợp các ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực như: tuyên truyền các tin bài, ảnh, phóng sự trên báo, đài, bản tin công tác hội, qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; cấp phát tờ rơi, qua việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân viết bài thi tìm hiểu luật đất đai, luật tài nguyên nước…

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình như: Tuyến đường nông dân tự quản; Nói không với túi nylon và rác thải nhựa; Thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải thành phân bón tại nguồn; Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, Hàng cây nông dân…

Tích cực vận động hội viên nông dân và người dân nông thôn sử dụng nước sạch, tham gia cải thiện môi trường làng nghề; hạn chế sử dụng túi nilon và sống thân thiện với môi trường. Hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả phân bón an toàn, thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao bì thuốc sau khi sử dụng; xử lý chất thải trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, tự giác tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tích cực trồng, chăm sóc cây xanh tại gia đình và nơi công cộng.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; chỉ đạo mỗi cơ sở, chi hội tiếp tục lựa chọn đăng ký, đảm nhận một việc làm cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng và nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại các hộ gia đình; tuyến đường nông dân tự quản; hàng cây nông dân…

Tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, phong quang, sạch đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.