Nỗ lực xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp và hạnh phúc

Năm 2023, Khánh Hòa tròn 370 năm xây dựng và phát triển. Đây là mốc son đầy tự hào, cũng là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của quê hương, thêm yêu và tự hào về mảnh đất “xứ Trầm, biển Yến”, qua đó tiếp tục phấn đấu, nỗ lực xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp và hạnh phúc.
Vịnh Vân Phong là nơi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh PHONG NGUYÊN)
Vịnh Vân Phong là nơi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh PHONG NGUYÊN)

Vào năm 1653, Cai cơ Hùng Lộc hầu vâng lệnh Chúa Nguyễn Phúc Tần tiến hành công cuộc mở mang, khai khẩn vùng đất từ đèo Cả đến sông Phan Rang và lập nên dinh Thái Khang (bao gồm địa giới tỉnh Khánh Hòa ngày nay) với 2 phủ trực thuộc là Thái Khang và Diên Ninh. Sau đó, vùng đất này được đổi thành tên dinh Bình Khang (năm 1690), dinh Bình Hòa (năm 1803), trấn Bình Hòa (năm 1808) và đến năm 1832, dưới thời Vua Minh Mạng được đổi tên thành tỉnh Khánh Hòa và địa danh này tồn tại đến ngày nay.

Từ thuở cha ông mở cõi

Từ mảnh đất “xứ Trầm, biển Yến” này, các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng. Dưới sự lãnh đạo của Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong, nhân dân Khánh Hòa nhất tề hưởng ứng chiếu Cần Vương, làm nên những chiến công oanh liệt ngay khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Giai đoạn 1925-1929, dưới ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn, nhiều cơ sở cách mạng đã ra đời tại Khánh Hòa.

Chưa đầy một tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 24/2/1930, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chính thức thành lập. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Khánh Hòa đã tiếp tục viết nên những trang sử mới. Cuộc biểu tình có quy mô lớn đầu tiên ở khu vực Nam Trung Bộ với hơn 1.000 người tham gia do Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo, diễn ra vào ngày 16/7/1930 tại Tân Định (huyện Ninh Hòa ngày nay) đã góp phần vào cao trào cách mạng cả nước những năm 1930-1931.

Tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945, các tầng lớp nhân dân Khánh Hòa đã nhất tề vùng dậy tổng khởi nghĩa đánh đổ chế độ thực dân phong kiến. Vào ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Nha Trang đã diễn ra thắng lợi cùng ngày với Thủ đô Hà Nội, góp phần cùng cả nước xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đúng một tháng sau ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 23/10/1945, quân và dân Khánh Hòa lại tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Trong giai đoạn lịch sử này, ngày 18/10/1946, tại vịnh Cam Ranh, Bác Hồ đã đến thăm và có cuộc hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu về thực hiện bản Tạm ước 14/9.

Đây là cột mốc lịch sử trên con đường thương thuyết hòa bình nhằm giữ gìn nền hòa bình, độc lập thống nhất của Tổ quốc, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến lâu dài. Có thể nói, Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa đã góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân và quân ta.

Ngay sau đó, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa lại cùng cả nước bền bỉ bước vào cuộc chiến chống đế quốc Mỹ kéo dài 21 năm. Vượt qua biết bao gian khổ và hy sinh, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2/4/1975, Khánh Hòa được giải phóng, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khánh Hòa vươn ra biển lớn

Với tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa luôn nhận thức sâu sắc trọng trách của mình trong việc kế thừa và phát huy có hiệu quả những giá trị của lịch sử, truyền thống, văn hóa của đất nước, của con người Khánh Hòa trong gần 4 thế kỷ qua. Năm 2023, lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đây là một sự kiện trọng đại của tỉnh, là dịp để nhân dân Khánh Hòa hiểu rõ hơn, tự hào hơn giá trị lịch sử hào hùng, văn hóa cốt lõi của dân tộc ta; thể hiện nghĩa cử truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, gìn giữ và phát triển vùng đất Khánh Hòa trong suốt chặng đường 370 năm qua.

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã nâng tầm vị thế của Khánh Hòa, đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ngay từ năm đầu tiên triển khai các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã tạo được những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2022 đạt 20,7%, cao nhất cả nước; 20 trong số 22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, một số quy hoạch của tỉnh được phê duyệt và công bố đã mở ra cơ hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở, kỷ cương, kỷ luật; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản trị công và cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…

Với đà tăng trưởng của năm 2022, bằng những nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và nhân dân, năm 2023, Khánh Hòa sẽ tiếp tục bứt phá, phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa quan trọng và góp phần để Khánh Hòa tăng tốc phát triển trong thời gian tới. Trong tương lai, Khánh Hòa sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều dự án lớn.

Bên cạnh thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực kinh tế Khánh Hòa có nhiều lợi thế như du lịch và đô thị, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, các ngành kinh tế số, công nghệ 4.0, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiên tiến, quản trị hiện đại nhằm tạo giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ tiên tiến, bảo đảm sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực kinh tế Khánh Hòa có nhiều lợi thế như du lịch và đô thị, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, các ngành kinh tế số, công nghệ 4.0, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tiên tiến, quản trị hiện đại...

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh

Những nỗ lực nêu trên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa hôm nay chính là nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đưa vùng đất “xứ Trầm, biển Yến” trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa cũng nhận thức rằng, bên cạnh những nỗ lực và thành quả bước đầu gặt hái được, chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức.

Song, với những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh, với con người Khánh Hòa hiền hòa, thuần hậu từ bề dày lịch sử, yêu nước, kiên cường, dũng cảm trong kháng chiến; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động, sản xuất; với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của các bộ, ngành, bạn bè trong nước và quốc tế, Khánh Hòa nhất định sẽ “cất cánh” trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.