Nỗ lực tái tạo nguồn lợi thủy sản

Kiên Giang có vùng biển rộng cùng hệ sinh thái đa dạng giúp khai thác và phát triển các loài thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế. Những năm qua, do nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt nên tỉnh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp tái tạo.
Người dân thành phố Hà Tiên thả cá, tôm, cua giống xuống đầm Đông Hồ.
Người dân thành phố Hà Tiên thả cá, tôm, cua giống xuống đầm Đông Hồ.

Kiên Giang có ngư trường rộng hơn 63.000 km2 thuộc vùng biển Tây Nam, với gần 200 km bờ biển; có hơn 100 cửa sông, kênh, rạch đổ ra biển. Toàn tỉnh có hơn 9.500 tàu cá, trong đó khoảng 3.700 tàu có chiều dài từ 15m trở lên khai thác ở vùng khơi, còn lại có công suất vừa và nhỏ khai thác chủ yếu ở vùng lộng, vùng bờ và các phương tiện công suất nhỏ khai thác ở vùng ven bờ. Ngoài ra, khoảng 1.000 tàu cá/năm của các tỉnh khác hoạt động tại đây.

Xây dựng nghề cá có trách nhiệm

Năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 798.300 tấn; riêng sản lượng khai thác ước đạt gần 437.200 tấn, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Mặc dù vậy, ngành này đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng khai thác quá mức dẫn đến ngư trường bị suy giảm nghiêm trọng, hiệu quả kinh tế của mỗi chuyến biển ngày càng giảm, tác động đến đời sống của ngư dân.

Một số chủ tàu, thuyền trưởng vì áp lực tài chính, vay nợ ngân hàng nên đưa tàu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, khi bị Ủy ban châu Âu áp cảnh báo thẻ vàng.

Hướng tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, tỉnh Kiên Giang tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng cắt giảm số lượng tàu cá, sắp xếp lại ngành khai thác phù hợp, bảo đảm sinh kế cho ngư dân gắn với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án Khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp tái cấu trúc nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững, để từ đó khắc phục thực trạng tàu cá vi phạm ngư trường khai thác nước ngoài, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, giải quyết những hạn chế tồn tại.

Những năm tới, tỉnh Kiên Giang chú trọng phát triển nghề lưới vây khơi, câu khơi, từng bước xóa bỏ các nghề khai thác ven bờ mang tính hủy diệt, sử dụng chất nổ, xung điện. Đối với nghề lưới kéo, giai đoạn 2023-2030, tỉnh không cấp văn bản chấp thuận đóng mới và mua bán từ tỉnh khác về làm, hướng đến hết năm 2030 các tàu có chiều dài dưới 15m làm nghề lưới kéo chuyển đổi sang nghề lưới vây và nghề câu...

Để kiểm soát cường lực và ngư cụ khai thác của các tàu cá, bảo vệ nguồn lợi khai thác, tỉnh Kiên Giang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát việc đóng mới, cải hoán, cấp phép. Đặc biệt, đối với nhóm tàu không đăng ký, đăng kiểm, tỉnh tiến hành rà soát thống kê đầy đủ về loại nghề kết hợp tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Lê Hữu Toàn, để khôi phục nguồn lợi thủy sản, việc cắt giảm đội tàu khai thác, đặc biệt đối với các tàu khai thác ven bờ, là giải pháp hữu hiệu nhằm hướng tới xây dựng nghề cá bền vững.

Cùng đó, tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm sinh kế và đời sống ngư dân sau khi cắt giảm, chuyển đổi nghề khai thác kết hợp bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão phục vụ phát triển ngành thủy sản sau chuyển đổi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, dự báo ngư trường, giám sát hoạt động tàu cá…

Bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Mới đây, Đoàn kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên đầm Đông Hồ và vùng ven biển thành phố Hà Tiên tổ chức ra quân tháo dỡ các trụ đáy, lờ dây; đồng thời tuyên truyền, vận động 24 chủ phương tiện và người dân không đánh bắt, khai thác thủy sản bằng xiệp, lờ dây, đáy tại khu vực đầm Đông Hồ và ven biển.

Năm 2023, nhiều địa phương trong tỉnh Kiên Giang tổ chức thả con giống về tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, như: huyện Tân Hiệp phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức thả hơn 650 kg cá giống xuống kênh Cái Sắn; huyện Hòn Đất thả hàng trăm ngàn con cá giống xuống kênh Rạch Giá-Hà Tiên đoạn qua xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất. Tại thành phố Hà Tiên, năm nào cũng vậy, lễ hội kỷ niệm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các đều tổ chức lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Mai Quốc Thắng, những năm qua, nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của con người, hoạt động trong sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, phần lớn ngư dân hiểu biết còn hạn chế về các quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản nên đã khai thác quá mức, sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính hủy diệt, làm mất dần hệ sinh thái.

Tái tạo nguồn lợi thủy sản là yêu cầu cấp bách nhằm bổ sung nguồn giống, giúp phục hồi, tạo cân bằng sinh thái môi trường; đồng thời giúp nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng và giá trị nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên. Thành phố Hà Tiên sẽ duy trì hoạt động thả con giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ hằng năm và mong nhân dân cùng chung tay giữ gìn, phát triển. Năm 2023, được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, trại sản xuất giống, nhà hảo tâm, thành phố Hà Tiên đã thả 2 triệu con tôm giống, 20.000 con cua giống, 25 kg ghẹ mang trứng và 12.000 con cá giống các loại về môi trường tự nhiên.

Giữa năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang ban hành quyết định ngừng khai thác nghêu, lụa, sò lông, sò huyết, hến từ ngày 1/7 đến hết năm 2023. Mặc dù quy định trong ngắn hạn, nhưng đây là động thái quyết liệt nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Các đồn biên phòng tuyến biển, đảo và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thời gian qua thường xuyên phát hiện, bắt giữ tàu ngư dân dùng xung điện đánh bắt cá, tôm, vi phạm pháp luật gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính người sử dụng và làm tận diệt các loài thủy sản…

Đối với trường hợp vi phạm, các đơn vị đã xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng trăm bộ kích điện và hàng ngàn mét dây điện. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến các Tổ đoàn kết ngư dân trên biển không khai thác thủy sản bằng hình thức chích điện, dùng thuốc nổ, chất độc…; kêu gọi bà con vùng biển tăng cường nuôi trồng để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện đoàn công tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực

Chiều 25/9, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc, ký kết thỏa thuận cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030

Bản đồ quy hoạch Khu công nghệ cao Cần Thơ đặt tại phường Ô Môn. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Cần Thơ)

Cần Thơ thành lập khu công nghệ cao hơn 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ tại phường Ô Môn. Dự án có quy mô 200ha (dự phòng mở rộng 100ha) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình khu kinh tế-kỹ thuật đa chức năng, đa ngành.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. (Ảnh: VŨ DUY)

An Giang: Phát hiện 54 con lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang cho biết, đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô-tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn trên dương tính với vi-rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu

Sáng 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-2026”. Sự kiện đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Hợp tác quốc tế trong tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Sáng 24/9, tại Vĩnh Long, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế trong tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Thực trạng, thách thức và định hướng phát triển”.

Lãnh đạo xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ thăm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Phụ nữ góp sức đưa lúa phát thải thấp vào thực tế sản xuất

Trong quá trình triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, việc thay đổi tập quán canh tác không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật hay quy trình sản xuất. Một yếu tố ngày càng được chú ý là sự tham gia của phụ nữ, những người trực tiếp sản xuất, quản lý chi phí và đưa ra nhiều quyết định liên quan đồng ruộng.

Nghề bắt ruốc biển giúp nhiều người có thêm thu nhập.

Nhộn nhịp mùa ruốc

Vùng biển Hà Tiên, tỉnh An Giang đang vào cao điểm mùa ruốc biển. Theo mé bờ, mỗi ngày đều có nhộn nhịp bóng người săn bắt loài hải sản nhỏ bé. Sắp hết mùa cho nên ai cũng tranh thủ bởi một ngày may mắn có thể kiếm tới vài triệu đồng.

Nụ cười rạng rỡ của nông dân Nguyễn Văn Danh, ngụ ấp Tân Quảng (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) khi thu hoạch được những con "lịch cụ" to tròn, vàng óng.

Săn “lịch cụ” ở miệt rừng ngập mặn Cà Mau

Trong vô vàn món quà mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất cực nam Tổ quốc, con lịch được xem là một sản vật đặc biệt, gắn liền với sinh kế và niềm vui dân dã của biết bao thế hệ cư dân miệt sông nước.

Người dân tham quan các mô hình công nghệ cao.

Phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang có những chuyển biến mạnh mẽ, coi khoa học-công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt không chỉ giúp địa phương tối ưu hóa hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Người dân phường Vĩnh Phước cải tạo lại ruộng muối để chuyển sang nuôi Artemia.

Cần sớm quy hoạch lại và nhân rộng mô hình nuôi Artemia

Nuôi Artemia và làm muối là nghề truyền thống của người dân vùng ven biển Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Mấy năm gần đây, giá muối xuống thấp, thu nhập không ổn định thì nghề nuôi Artemia được nhiều người dân lựa chọn bởi nhiều tiềm năng phát triển, lợi nhuận ổn định.

Camera an ninh đang được sử dụng ở nhiều khâu khác nhau, từ nắm tình hình, truy xét vụ việc đến giám sát môi trường.

Tăng cường mạng lưới giám sát từ cơ sở

Những vụ việc liên quan an ninh, trật tự, trộm cắp tài sản đến hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, được trích xuất từ hệ thống camera đang được nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ khai thác như một nguồn dữ liệu hỗ trợ lực lượng chức năng nắm tình hình, xác minh và xử lý vụ việc.

Người dân xã An Biên sử dụng nguồn nước sạch (Ảnh QUỐC TRINH)

An Giang nỗ lực cung ứng nước sạch cho người dân

Sự kết hợp giữa các giải pháp an sinh xã hội tức thời và quy hoạch hạ tầng cấp nước giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang từng bước giải bài toán an ninh nguồn nước trên địa bàn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tạo động lực mới từ cơ chế điện trực tiếp DPPA

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu và cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, việc chủ động chuyển đổi sang nguồn năng lượng xanh đang trở thành một trong những yêu cầu bắt buộc đối với cộng đồng doanh nghiệp.