Nỗ lực phát triển giao thông nông thôn ở Lạng Sơn

Xác định tầm quan trọng của giao thông nông thôn là nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn có nhiều chủ trương, chính sách phát triển giao thông nông thôn hợp lòng dân.
Người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đổ bê-tông đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đổ bê-tông đường giao thông nông thôn.

Hạ tầng giao thông tốt đã tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đầu tư phát triển sản xuất, thông thương hàng hóa, từ đó, giúp các địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

Những con đường từ sức dân

Về xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng đâu cũng thấy những con đường bê-tông nối dài đến tận thôn bản. Thôn Khum Khuông, cách xa trung tâm xã Nhân Lý đến hơn 5 km, nhưng giờ đây đã có đường bê-tông, xe ô-tô chở hàng đến tận bản. Người dân không còn phải đi bộ, mà còn mua xe máy chở nông sản hàng hóa ra các chợ huyện, tỉnh bán.

Anh Nông Văn Chăn, ở thôn Khum Khuông nhớ lại, trước đây muốn ra xã, phải đi bộ mất nửa ngày, giờ chỉ mất 15 phút đi xe máy. Con đường về thôn được như ngày hôm nay do huyện, xã đầu tư, người dân bỏ công sức, hiến đất làm đường. Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, Nông Văn Nam hào hứng kể về việc vận động nhân dân những năm gần đây góp tiền mua vật liệu làm đường bê-tông nông thôn được hơn sáu tỷ đồng, hiến 3.500 m2 đất, tham gia 6.150 ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê-tông nông thôn... Kết quả đổ bê-tông được 6.885m đường, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản. Một số gương điển hình trong hiến đất như hộ ông Phùng Văn Tý, thôn Khun Tiếm hiến

800 m2 làm nhà văn hóa thôn; ông Hoàng Văn Lằm, thôn Lạng Giai B hiến 600 m2 và hộ ông Nông Văn Tư hiến 300 m2 đất làm đường giao thông...

Tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng cũng thực hiện tốt phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm”. Từ năm 2020 đến nay toàn xã đã cứng hóa được gần 34/43 km đường, nhân dân đã đóng góp công sức, vật liệu, tiền của để làm đường, trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Ông Phạm Sao Mai, Phó Trưởng thôn Chãng, xã Quyết Thắng, phấn khởi cho biết: Thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn, từ năm 2021 đến nay, thôn đã cứng hóa được 4,3/5,7 km đường gồm: 2,5 km đường ngõ xóm và 1,8 km đường trục thôn; 100% các hộ đều ủng hộ với số tiền đã đóng góp được gần 500 triệu đồng và 1.700 ngày công lao động để cứng hóa đường giao thông.

Các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Lộc Bình,... là những huyện đi đầu trong nhiều năm liền về phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn cả về số lượng và chất lượng. Điển hình như huyện Chi Lăng, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm huyện huy động các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn được hơn 35 tỷ đồng. Qua rà soát, hiện đã có 129/131 thôn có đường ô-tô đến trung tâm thôn được cứng hóa, tương đương 98,47% và 100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã được cứng hóa.

Nghị quyết hợp lòng dân

Sau gần bốn năm thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, mạng lưới giao thông nông thôn của tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường, đáp ứng được lòng mong mỏi và nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa phát triển kinh tế của nhân dân. Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh xác định mục tiêu toàn tỉnh cứng hóa 1.750 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, cứng hóa 425 km đường trục xã; 575 km đường trục thôn; 675 km đường ngõ xóm và 75 km đường nội đồng; nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đến hết năm 2025 lên 60,9%, tương ứng với 6.705/11.011 km.

Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Tài cho biết: Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã đưa chương trình phát triển giao thông nông thôn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2024, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh 254,2 tỷ đồng và các huyện đã bố trí khoảng 150 tỷ đồng từ ngân sách huyện để hỗ trợ các xã thực hiện đề án. Ngoài ra, các huyện cũng huy động vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép với nguồn vốn đề án để cứng hóa các tuyến đường trục xã, trục thôn với tổng kinh phí đã thực hiện khoảng gần 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc đối ứng của người dân bằng tiền và ngày công, hiến đất từ năm 2021 đến nay là rất đáng ghi nhận. Cụ thể từ năm 2021 đến nay, người dân đã đóng góp khoảng 130 tỷ đồng và hơn 150.000 ngày công lao động để làm đường. Nhờ đó, tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đến thời điểm này đạt 96% và đường trục thôn đến trung tâm thôn đạt 86%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra của cả giai đoạn.

Ông Hoàng Viết Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Phong trào cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tiếp tục phát triển cả về chất và lượng. UBND các huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xi-măng, kỹ thuật, hướng dẫn các thôn thực hiện cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm”. Vì vậy, từ năm 2021 đến nay, trong bốn chỉ tiêu đề án đặt ra về cứng hóa đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm và đường nội đồng, đã có hai chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch là đường trục xã và trục thôn; hai tiêu chí gần đạt kế hoạch là đường ngõ xóm và đường nội đồng. Theo đó, toàn tỉnh đã cứng hóa được 1.536 km đường giao thông nông thôn các loại, tương đương đạt hơn 87% kế hoạch cả giai đoạn ■

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.