Nỗ lực ngăn chặn nhập lậu đường cát qua biên giới

Thời gian gần đây, tình trạng nhập lậu đường cát qua biên giới đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đường lậu sau khi “tuồn” qua vùng biên vào trong nước được bày bán công khai, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đường trong nước.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh Long An bắt giữ xe chở đường cát nhập lậu qua biên giới. Ảnh: THÚY PHƯỢNG
Lực lượng chống buôn lậu tỉnh Long An bắt giữ xe chở đường cát nhập lậu qua biên giới. Ảnh: THÚY PHƯỢNG

Hiện nay, vận chuyển đường lậu, kinh doanh đường không rõ nguồn gốc xuất xứ có những diễn biến phức tạp. Ở nhiều địa phương, đường lậu hoạt động công khai, gia tăng hơn. Đường cát nhập lậu sau khi tập kết dọc các tỉnh biên giới Lào và Cam-pu-chia sẽ được vận chuyển bằng ô-tô thẳng về các điểm tiêu thụ là kho của doanh nghiệp, thương nhân trong nước. Trong quá trình vận chuyển và buôn bán, hàng được để luôn bao bì, nhãn mác của nước ngoài để tiêu thụ.

Nếu như trước đây, đường nhập lậu chủ yếu qua biên giới tỉnh An Giang thì nay đã mở rộng ra nhiều địa phương khác. Đồng thời, phương thức, thủ đoạn nhập lậu cũng được các đối tượng thay đổi thường xuyên và ngày càng tinh vi hơn. Ngoài vận chuyển bằng xe tải nhỏ, các đối tượng còn “tuồn” đường cát nhập lậu qua xe khách, ô-tô gia đình hay xe máy để đưa vào trong nước tiêu thụ. Các đối tượng còn dùng thủ đoạn để hợp thức hóa lượng đường nhập lậu, sau đó công khai bán ngoài thị trường.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Phạm Quốc Doanh, những năm gần đây tình trạng đường nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả không giảm đi mà đang có chiều hướng gia tăng, thậm chí bày bán công khai. Qua thống kê, bình quân mỗi năm đường nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả xâm nhập vào nước ta khoảng 500 nghìn tấn gây thiệt hại không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước.

Nhằm ngăn chặn tình trạng này, trong tháng 6-2018, Hiệp hội Mía đường Việt Nam phối hợp Cục Quản lý thị trường và Tổ công tác đặc biệt 334 của Bộ Công thương khảo sát ở các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị về tình hình buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực đường cát.

Ngày 14-6, trong khi đi khảo sát tại tỉnh Quảng Nam, tổ công tác đã phát hiện một xe tải biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị đang bốc dỡ 25 tấn đường nguyên bao nhãn mác Thái-lan của Công ty TNHH nông sản Hải Vinh. Tổ công tác đã thông tin cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đến lập biên bản tại chỗ thu giữ hàng hóa, phương tiện, đồng thời kiểm tra kho hàng của công ty, phát hiện thêm 76 tấn đường nguyên bao nhãn mác Thái-lan. Trong khi đó, công ty chỉ xuất trình được hóa đơn xuất bán 25 tấn đường của một hộ kinh doanh cá thể ở tỉnh Quảng Trị cho công ty.

Cũng qua khảo sát tại một số điểm ở TP Đà Nẵng, Tổ công tác phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đang bán công khai đường nguyên bao Thái-lan. Tổ công tác đã báo cáo Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện tại kho có 59 tấn đường bao bì Thái-lan. Còn tại TP Hồ Chí Minh sau khi được Tổ công tác cung cấp thông tin, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã đồng loạt kiểm tra 10 điểm, kết quả lập biên bản hơn 100 tấn đường không rõ nguồn gốc...

Để ngăn chặn tình trạng đường nhập lậu ngày càng gia tăng, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đường trong nước cũng như người tiêu dùng, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực giáp biên giới; các tuyến đường từ biên giới vào trong nước, trên cả tuyến đường bộ và đường sông; chú trọng địa bàn giáp ranh, điểm tập kết, điểm buôn bán, các cơ sở đóng gói, kinh doanh mặt hàng đường nhằm phát hiện, ngăn chặn đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là khu vực biên giới cửa khẩu Lao Bảo, khu vực biên giới tây nam (giáp ranh giữa các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Long An với các tỉnh biên giới Cam-pu-chia). Từ đó, ngăn chặn kịp thời việc buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các kho chứa đường, các cơ sở đóng gói đường tại khu vực biên giới; kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, việc thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển các loại bao bì cũ của các nhà máy đường trong nước lên khu vực biên giới nhằm tránh việc sang bao hợp thức hóa đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay vòng hóa đơn, sử dụng hóa đơn từ đường mua trong nước, đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, đường bán đấu giá từ đường nhập lậu bắt được trước đó để hợp thức cho việc vận chuyển đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào trong nước tiêu thụ.

Kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền các quy định của pháp luật, chế tài xử phạt các hành vi liên quan đến vận chuyển, kinh doanh, buôn bán đường nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, các địa phương, doanh nghiệp cần đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng đường trong nước. Như vậy, mới mong tình trạng đường nhập lậu không còn “cửa” để xâm nhập vào nước ta.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.