Nỗ lực khơi thông tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh

Năm 2025, thành phố Cần Thơ đặt Mug từ 16% trở lên, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng GRDP 10% theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Để đạt mục tiêu, thành phố phối hợp ngành ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp khơi thông tín dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh lúa gạo cao nhưng khó tiếp cận. Trong ảnh: Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch lúa chất lượng cao.
Nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh lúa gạo cao nhưng khó tiếp cận. Trong ảnh: Nông dân thành phố Cần Thơ thu hoạch lúa chất lượng cao.

Ông Trần Quốc Hà, Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 cho biết: Thành phố Cần Thơ hiện có 104 tổ chức tín dụng đang hoạt động. Đến cuối tháng 7/2025, tổng vốn huy động trên địa bàn Cần Thơ đạt hơn 212 nghìn tỷ đồng, tăng 1,58% so với cuối năm 2024; ước đến cuối tháng 8/2025 đạt hơn 222 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%; tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 305 nghìn tỷ đồng, tăng 5,92% so với cuối năm trước, ước đến cuối tháng 8 đạt hơn 311 nghìn tỷ đồng, tăng 8%.

Trong cơ cấu tín dụng, thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 207.901 tỷ đồng (67,99%), tiếp đến là công nghiệp-xây dựng 70.310 tỷ đồng (22,99%) và nông nghiệp-thủy sản 27.566 tỷ đồng (9,02%). Các chương trình tín dụng ưu tiên tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, nổi bật là tín dụng nông nghiệp, nông thôn (hơn 124.000 tỷ đồng), tín dụng xuất khẩu (28.650 tỷ đồng), tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (hơn 50.497 tỷ đồng).

Đáng chú ý, chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 8 tháng đầu năm 2025, các tổ chức tín dụng đã phối hợp tổ chức trên 40 hội nghị, đối thoại, giải ngân mới 12.660 tỷ đồng cho 908 doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng trên địa bàn Cần Thơ cũng còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn thấp, mới đáp ứng khoảng 69,52% nhu cầu tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng. Một số chương trình tín dụng trọng điểm như gói vay nhà ở xã hội, chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt thấp, doanh nghiệp, hợp tác xã khó tiếp cận vốn cho sản xuất, kinh doanh…

Thành phố hiện có 268 doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó 129 doanh nghiệp chuyên hai mặt hàng chủ lực là lúa gạo và thủy sản. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết: Đơn vị tham gia dự án “1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” nhưng dự án chưa được phê duyệt cho nên ngân hàng chưa cho vay để đầu tư liên kết với nông dân, hợp tác xã mở rộng sản xuất. Việc vay vốn phục vụ xuất khẩu gạo, thủy sản yêu cầu doanh nghiệp phải có đầy đủ chứng từ đầu vào, nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu. Tuy nhiên, trong 124 nghìn tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, số tiền cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chỉ 15 tỷ đồng, cho vay công nghiệp hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, thương mại chưa đến 1.000 tỷ đồng, rất thấp so với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp do các ngân hàng thương mại ít tham gia. Vì thế, các doanh nghiệp, hợp tác xã kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có quy định tỷ lệ cho vay bắt buộc trong lĩnh vực này đối với các ngân hàng thương mại nhằm chia sẻ lợi ích, rủi ro đối với người dân, doanh nghiệp.

Ông Đặng Anh Tài, Giám đốc HD Bank chi nhánh Cần Thơ kiến nghị: Sau sáp nhập, thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, lãnh đạo thành phố và các cấp, ngành cần tạo điều kiện để ngân hàng tham gia tài trợ, cho vay các dự án, góp phần phát triển. Đối với dự án khu dân cư, thương mại, nhà ở xã hội, thành phố cần sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý và mục đích sử dụng vốn để ngân hàng có thể cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì đây là các dự án sử dụng nguồn vốn lớn.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Thành phố luôn đồng hành người dân, doanh nghiệp và ngành ngân hàng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội. Để tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 cần tham mưu lãnh đạo thành phố trong điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, khơi thông vốn cho sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm OCOP, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ.

Các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm cơ hội từ đà phục hồi công nghiệp chế biến, dịch vụ và xuất khẩu; mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp có nhu cầu vốn hợp lý; đồng thời kiểm soát rủi ro để hoạt động an toàn, bền vững. Các sở, ngành, thành phố tiếp tục phối hợp hỗ trợ triển khai các chương trình tín dụng ưu tiên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chủ động tháo gỡ thủ tục, cơ chế thuộc quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Có thể bạn quan tâm

Đường dây 110kV An Biên-Xẻo Nhàu-Lại Sơn.

An Giang khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Ngày 17/12, Tổng công ty Điện lực miền nam tổ chức khởi công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực biển đảo.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên (đứng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

Sau thời gian triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Cần Thơ bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình hoạt động ổn định, bền vững.

Một tiết mục được thiếu nhi Đồng Tháp biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Giai điệu tự hào, sâu lắng tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Tối 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Các em thiếu nhi tại không gian triển lãm tài liệu.

Thiếu nhi cùng đọc, giới thiệu sách ở Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 14-16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật; hoạt động đọc sách; hội thi Giới thiệu sách “Nhớ ơn Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hoạt động thực hành từ sách và STEM khoa học vui với chủ đề “Thư viện-Hành trình kết nối du lịch xanh”.

Công an làm việc với T đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau là sai sự thật

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã mời làm việc đối với C.T (19 tuổi, ngụ xã Phú Hữu) để làm rõ hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan việc cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau, thuộc địa bàn xã Phú Hữu.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Bá Chuốt ngày đầu mở cửa phục vụ khách.

Quýt hồng vào mùa đẹp nhất năm, mở cửa đón khách

Các vườn quýt hồng Lai Vung ở Đồng Tháp đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham quan, chụp ảnh. Cùng với đó, sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương và nhà vườn, du lịch vườn quýt hồng đang dần trở thành điểm nhấn đặc trưng của địa phương.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk trao đổi về các chương trình canh tác lúa giảm phát thải tại Trại lúa giống Hòa Xuân. (Ảnh MINH ANH)

Triển vọng mới cho gạo phát thải thấp

Sau hơn hai năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án), hệ thống chính sách dần hoàn thiện đã mở đường cho những thay đổi rõ nét trên đồng ruộng.

Mùa hoa súng nở rộ.

[Ảnh] Mênh mang miền Tây mùa nước nổi

Từ bao đời nay, mùa nước nổi là điều thân thuộc với người dân miền Tây Nam Bộ. Nước về không chỉ mang phù sa, rửa mặn cho những cánh đồng mà còn mang theo nhiều món quà mà thiên nhiên hào phóng ban tặng.