Nỗ lực khôi phục ngành chăn nuôi bò sữa

Sau khi xác định nguyên nhân bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa do tiêm vắc-xin Navet-LpVac gây ra và triển khai bồi thường thiệt hại cho nông dân từ Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco

Các hộ chăn nuôi tại Lâm Đồng tích cực thực hiện các biện pháp tái đàn, ổn định ngành chăn nuôi bò sữa.
Các hộ chăn nuôi tại Lâm Đồng tích cực thực hiện các biện pháp tái đàn, ổn định ngành chăn nuôi bò sữa.

Tỉnh Lâm Đồng đã tích cực thực hiện các biện pháp tái đàn, ổn định ngành chăn nuôi bò sữa - một ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Cuối tháng 7/2024, bệnh tiêu chảy do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) ảnh hưởng đến 7.568 con bò sữa của 350 hộ chăn nuôi tại Lâm Đồng; trong đó, có 556 con bị chết, 645 con bị sảy thai và 6.367 con mắc bệnh tiêu chảy.

Nguyên nhân được xác định là do vắc-xin viêm da nổi cục Navet-LpVac của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco (Công ty Navetco) gây ra. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chuyên gia và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp kỹ thuật, xây dựng phác đồ điều trị, hướng dẫn người dân chăm sóc và cứu chữa bò bệnh.

Kết quả, từ ngày 28/8/2024, không ghi nhận thêm ca bệnh mới, đến ngày 22/11/2024, bệnh tiêu chảy trên đàn bò được khống chế hoàn toàn. Để kịp thời thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập tổ công tác hỗ trợ bồi thường, phối hợp với Công ty Navetco xây dựng phương án chi trả hơn 41 tỷ đồng cho 350 hộ chăn nuôi bị thiệt hại.

Từ số tiền này, nhiều hộ chăn nuôi bò tại Lâm Đồng đã tái đầu tư, mua giống bò mới để khôi phục sản xuất. Theo Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương Lê Quang Trung, hơn 60% đàn bò đã được tái đàn. Trung tâm khuyến cáo người dân chọn giống từ nguồn uy tín, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin như lở mồm long móng, viêm da nổi cục.

Từ ngày 12/3, đợt tiêm phòng và khử trùng đầu tiên đã được đơn vị triển khai. Các hộ chăn nuôi quy mô lớn được hướng dẫn mua vắc-xin từ đơn vị đáng tin cậy. Ngoài ra, người dân được khuyến khích bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất để tăng sức đề kháng cho bò, đồng thời tham gia các lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương Nguyễn Đình Tĩnh cho biết, hiện địa phương nuôi gần 17.000 con bò sữa, là vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa của Lâm Đồng. Dịch bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa vừa qua không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung sữa tươi cho các doanh nghiệp. Do đó, tái đàn được địa phương xem là nhiệm vụ cấp bách để khôi phục sản xuất.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí cho người dân về kỹ thuật, trang thiết bị mới như: tinh giống mới, máy vắt sữa…, chính quyền địa phương cùng với Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn người chăn nuôi chú trọng vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thú y, kỹ thuật chăm sóc đàn bò và phòng ngừa dịch bệnh.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng Phạm Phi Long cho biết, hầu hết người dân đã sử dụng tiền bồi thường để tái đầu tư. Các hộ tận dụng kinh nghiệm và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời được khuyến cáo chọn giống từ các công ty uy tín như TH True Milk, Vinamilk hoặc các hộ không bị dịch bệnh.

Để tiếp tục duy trì và phát triển đàn bò sữa theo hướng bền vững, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tích cực chăm sóc đàn bò, nhất là đối với những đàn bò sau bệnh để giúp bò nhanh chóng phục hồi hoàn toàn và khai thác sữa; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh.

"Nhờ sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và nỗ lực của người dân, ngành chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng đang dần phục hồi. Nguồn cung sữa tươi đã ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường", ông Long cho biết thêm.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, tính đến tháng 5/2025, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh đạt 26.530 con, tăng 1.907 con so với cùng kỳ (tăng 7,7% so với cùng kỳ) và tăng 1.816 con so với năm 2024 (tăng 7,3% so với năm 2024). Đàn bò được nuôi chủ yếu tại các huyện: Đơn Dương 19.082 con, Đức Trọng 5.280 con, Bảo Lộc 754 con, Cát Tiên 523 con, Di Linh 436 con, Lâm Hà 273 con và Bảo Lâm 134 con.

Quy mô chăn nuôi bò sữa chuyển dịch theo hướng tập trung, với các hộ nuôi từ 15 đến 20 con tăng dần, trong khi quy mô dưới 9 con giảm. Người dân áp dụng công nghệ truyền tinh, sử dụng tinh bò cao sản từ Mỹ, Australia, nâng tỷ lệ bò thuần HF lên trên 90%, số còn lại là bò lai cao sản.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa tại các vùng trọng điểm như huyện Đơn Dương, Đức Trọng, đồng thời mở rộng vùng chăn nuôi bò sữa sang các địa phương có tiềm năng, lợi thế như huyện Đạ Huoai, Di Linh.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng đàn bò sữa bình quân đạt 5,3%/ năm; nâng quy mô tổng đàn bò sữa đến năm 2030 đạt khoảng 35.000 con; sản lượng sữa tươi đạt khoảng 153.450 tấn/năm; duy trì các liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, bảo đảm trên 95% sản lượng sữa tươi sản xuất được ký kết hợp đồng tiêu thụ.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.