Thiếu điện đã ảnh hưởng đời sống, sản xuất, sinh hoạt, nhất là việc chuyển đổi số của người dân vùng sâu, vùng xa. Các ngành chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục tình trạng này để góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân...
Đồng chí Hoàng Văn Lanh, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Ngần, xã Hà Quảng cho biết, xóm có 103 gia đình; trong đó, còn 18 gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Đây là những hộ sống rải rác, cách quá xa đường điện lưới đã được đầu tư. Chưa có điện, không có internet, điều kiện phát triển sản xuất gặp không ít khó khăn...
Nơi đây, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng trong căn nhà chủ yếu dựa vào đèn pin, đèn dầu hoặc những tấm pin năng lượng mặt trời công suất nhỏ được mua tự phát. Người dân gặp khó khăn trong việc cập nhật kiến thức để áp dụng vào sản xuất. Quá trình xây dựng xã hội số, công dân số và chính quyền số ở vùng sâu cũng gặp nhiều trở ngại. Do chưa có điện, sóng điện thoại yếu, nhiều nơi vùng trũng không có sóng.
“Mỗi lần Trưởng xóm thông báo họp xóm đều phải tìm đến tận nơi, mất nhiều thời gian và công sức. Để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, địa phương mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư thêm bể chứa nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, cấp điện cho những gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia” đồng chí Hoàng Văn Lanh chia sẻ thêm.
Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Cao Bằng, hiện số gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia là 125.826/130.933 gia đình; số gia đình chưa có điện lưới quốc gia là 5.385 hộ, bằng hơn 4% tổng số hộ. Nguyên nhân do các gia đình sống rải rác, khoảng cách quá xa, địa hình hiểm trở, vượt mức suất đầu tư tối đa cấp điện cho 1 hộ dân ở nông thôn theo quy định của Bộ Công thương. Điều này khiến việc đầu tư điện lưới quốc gia đến các hộ rất khó khăn.
Đồng chí Đỗ Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộ cho biết, trong tổng số 13 xóm, xã còn 6 xóm “trắng sóng” điện thoại; 3 xóm chưa có điện gồm: Nà Khuổi, Khưa Lốm, Thôm Ngàn. Tình trạng thiếu điện, “trắng sóng” điện thoại là một trong những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Trước tình hình nêu trên, đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Công thương chia sẻ, căn cứ tình hình thực tế, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng dự án cấp điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân sống phân tán, chưa có khả năng tiếp cận điện lưới quốc gia. Ngày 10/6 mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân sống phân tán.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Cao Bằng rà soát, lập phương án cấp điện cho các xóm, cụm, hộ dân chưa có điện trên địa bàn. Để triển khai thực hiện, Công ty Điện lực Cao Bằng đã kiến nghị, đăng ký với Tổng công ty Điện lực miền bắc, Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính về các dự án đầu tư xây dựng đường điện vào các khu dân cư, nhóm hộ chưa có điện tại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư gần 675 tỷ đồng.
Đồng chí Vũ Xuân Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng, cho biết: Với các hộ sống rải rác, biệt lập, việc kéo điện lưới có suất đầu tư cao, kém hiệu quả; lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho từng hộ là giải pháp khả thi hơn.
Ngoài ra, mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dự báo có thể xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Cùng với đó, Công ty Điện lực Cao Bằng đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các công ty, gia đình có điều kiện, ở đô thị, vùng trung tâm lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà theo mô hình tự sản, tự tiêu với định hướng phát triển xanh của tỉnh và tự đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp nguồn cung điện bị thiếu hụt.