Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại dải Gaza

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel chưa hạ nhiệt, cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy nỗ lực tìm cách tháo gỡ căng thẳng. Tại Oman, Hội nghị bộ trưởng lần thứ 27 Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) thảo luận về xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, tìm kiếm khả năng giảm leo thang xung đột.
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza, ngày 11/10/2023. (Ảnh: Reuters)
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza, ngày 11/10/2023. (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị, Hy Lạp đề xuất kế hoạch, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức một hội nghị đặc biệt về tình hình Trung Đông, với sự tham gia của Liên hợp quốc, EU, Liên đoàn Arab (AL), Israel và Chính quyền Palestine.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel thông báo phong tỏa toàn bộ dải Gaza.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Iran sẵn sàng tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng OIC để thảo luận về tình hình dải Gaza, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo ủng hộ các quyền của người Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Ai Cập và Qatar.

Thảo luận qua điện thoại về biện pháp ngăn chặn xung đột lan rộng ở khu vực, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định lại sự cần thiết ngừng bắn ngay lập tức và nối lại đàm phán. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin bày tỏ quan ngại về thương vong dân thường ở Israel và dải Gaza.

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân đạo tìm giải pháp nhằm đưa hàng viện trợ đến người dân ở dải Gaza đang thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel thông báo phong tỏa toàn bộ dải Gaza. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho rằng, không được ngăn cản các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo nhằm giúp người dân tại dải Gaza tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu. Chương trình Lương thực Thế giới (WEF) đặt mục tiêu hỗ trợ lương thực thiết yếu cho khoảng 800.000 người ở khu vực.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 11/10 khẳng định, EU tiếp tục hỗ trợ nhân đạo người dân Palestine, song sẽ xem xét cẩn thận việc hỗ trợ tài chính. Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao EU tiến hành họp khẩn ở Oman, thảo luận về tình hình xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết, EU kêu gọi Israel không cắt nguồn cung điện, nước và lương thực tại dải Gaza, đồng thời hối thúc thiết lập các hành lang nhân đạo ở khu vực.

Ai Cập thông báo sẽ cử bác sĩ và một đoàn xe viện trợ thực phẩm, thiết bị y tế đến dải Gaza, thông qua cửa khẩu Rafah. Jordan cũng gửi viện trợ nhân đạo và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người Palestine ở dải Gaza thông qua cửa khẩu này.

Ngày 11/10, chuyến bay của Hãng hàng không Fiji Airways chở 200 công dân Fiji, cùng người Australia, New Zealand, Canada và Mỹ rời Tel Aviv của Israel. Mỹ phối hợp các quốc gia lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi dải Gaza. Cyprus triển khai kế hoạch cấp nơi ở tạm thời và hỗ trợ công dân EU và các nước rời Israel.

Theo giới chức Palestine, kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, số người Palestine chết và bị thương tăng lên lần lượt hơn 1.000 và 5.100 người. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 11/10 thông báo, ít nhất 1.200 người chết và 2.700 người bị thương trong cuộc xung đột với Hamas.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.