Nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Tân Hoa xã cho biết, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza và tập trung vào nỗ lực làm trung gian hòa giải mà Ai Cập và Mỹ tham gia.
Thủ tướng Nhật Bản gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập tại Tokyo. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO AI CẬP)
Thủ tướng Nhật Bản gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập tại Tokyo. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO AI CẬP)

Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống Ai Cập, tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo xem xét các giải pháp mạnh mẽ, nhằm bảo đảm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và tạo điều kiện cho việc trao đổi con tin.

Đại diện Ai Cập và Mỹ cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan vượt qua các trở ngại, thể hiện sự linh hoạt để đạt được thỏa thuận.

Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Ai Cập giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Bên lề Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi cấp bộ trưởng diễn ra tại Nhật Bản, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tái khẳng định cam kết của Tokyo trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ai Cập nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, nhất là liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Gaza, cũng như nguy cơ bất ổn lan rộng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tình trạng bạo lực tiếp diễn sẽ gây bất lợi cho tất cả các bên liên quan. Về phía Ai Cập, Cairo kiên quyết phản đối các chính sách của Israel làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận, các nhà đàm phán của nước này đã có mặt tại Cairo hôm 23/8 để tham gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ được tiếp tục vào ngày 25/8. Thông tin được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nhận định, vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở Gaza, vừa diễn ra tại Cairo (Ai Cập), đã đạt tiến triển và mang tính xây dựng.

Trước đó, để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục như kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút quân đội Israel khỏi biên giới Gaza với Ai Cập như một phần của giai đoạn đầu thỏa thuận ngừng bắn.

Trang mạng Axios dẫn lời một số quan chức Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận một phần yêu cầu của Tổng thống Biden và đồng ý rút quân đội Israel khỏi một vị trí ở biên giới Ai Cập-Gaza.

Về phía phong trào Hamas, quan chức cấp cao của lực lượng này, ông Hossam Badran cho rằng, việc Thủ tướng Netanyahu kiên quyết yêu cầu quân đội Israel duy trì sự hiện diện tại dải đất dọc biên giới Gaza-Ai Cập là sự từ chối đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, tình hình trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 23/8, bạo lực diễn ra dữ dội ở cả phía bắc, miền trung và phía nam Gaza. Liên hợp quốc cho biết, hàng chục nghìn dân thường đã tiếp tục di dời từ vùng Deir el-Balah và thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza sau lệnh sơ tán của Israel.

Cũng theo Liên hợp quốc, chiến tranh đã buộc hầu như toàn bộ dân số Gaza phải di dời nhiều lần, khiến họ không có nơi trú ẩn, nước sạch, cũng như các nhu yếu phẩm khác khi dịch bệnh lây lan.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng hải quân của CENTCOM đã đánh chặn ba thiết bị bay không người lái mang theo bom được phóng từ một khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Trước đó, lực lượng Houthi đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng ở Vịnh Aden và 1 tàu chở dầu ở Biển Đỏ.

Cùng ngày, tân Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi tuyên bố, chính phủ mới thành lập của nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Syria và Liban. Phát biểu này được ông Araghchi đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp của Syria và của Liban.

Cùng ngày, tân Bộ trưởng Ngoại giao Iran điện đàm với người đồng cấp Anh và Pháp, khẳng định Iran có quyền đáp trả Israel liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.