Ninh Bình: Khơi dậy đam mê sáng tạo khoa học trong thanh, thiếu niên và nhi đồng

Ngày 23/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XV (2023-2024) và Phát động Cuộc thi lần thứ XVI (2024-2025).
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quang Chiến trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi cho các tác giả đoạt giải Nhất.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quang Chiến trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi cho các tác giả đoạt giải Nhất.

Dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi lễ, 63 giải thưởng cho các tác giả có mô hình/sản phẩm xuất sắc được vinh danh, tập trung vào các lĩnh vực như: Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế số, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, đồ dùng dành cho học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, phần mềm tin học.

Trong đó, 3 giải nhất thuộc về: Nhóm tác giả Lê Hoàng Anh, lớp 11A8; Đinh Thị Kim Ngân, lớp 11A6, Trường THPT Hoa Lư A với mô hình "Đánh giá hoạt tính đối kháng của cây Chuỗi ngọc đối với cỏ dại”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) trao Giấy Chứng nhận, vòng nguyệt quế cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) trao Giấy Chứng nhận, vòng nguyệt quế cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Nhóm tác giả Nguyễn Đình Đại Phong, lớp 8A; Lại Anh Thư, lớp 8B; Tạ Khánh Chi, lớp 7D; Tống Phương Trà, lớp 9D; Nguyễn Việt Minh Phương, lớp 7A, Trường THCS Trương Hán Siêu, thành phố Ninh Bình, với sản phẩm “Hệ thống cảnh báo mực nước ngập úng giúp các phương tiện giao thông qua lại an toàn”; sản phẩm ”Robot điều khiển từ xa hỗ trợ chữa cháy” của nhóm tác giả Đinh Thị Phương Nhi, lớp 6A; Bùi Lê Quỳnh Nga, Nguyễn Phú Nguyên, Bùi Xuân Trung, lớp 7B Trường trung học cơ sở Gia Thanh, huyện Gia Viễn.

Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải nhì; 20 giải ba; 30 giải khuyến khích; 4 giải phụ (tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có mô hình đẹp nhất, tác giả dân tộc thiểu số, tác giả có hoàn cảnh khó khăn) và trao giải nhất, nhì, ba đồng đội cho các đơn vị tham gia.

Năm nay, các mô hình, sản phẩm đoạt giải có tính ứng dụng cao trong thực tế cuộc sống. Đặc biệt, có nhiều mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, qua đó thể hiện được tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, nhất là khả năng giải quyết được các yêu cầu trong thực tiễn. Nổi bật như: hệ thống nhận diện người có hành vi bạo lực bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI; giải pháp hệ thống beacon giao thông; hệ thống thông minh hỗ trợ tập phục hồi bằng sóng não; AMW không điểm chạm; hệ thống tưới nước tự động sử dụng cảm biến độ ẩm trong đất và pin năng lượng mặt trời;…

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Đinh Quốc Trường trao Giấy Chứng nhận, vòng nguyệt quế cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Đinh Quốc Trường trao Giấy Chứng nhận, vòng nguyệt quế cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai vận động, giúp đỡ, tạo môi trường thuận lợi để các em học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoàn thiện các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen.

Dịp này, Ban tổ chức đã Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XVI (2024-2025); 15 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì và một số mô hình, sản phẩm đoạt giải Ba Cuộc thi lần thứ XV được chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ XX (2023-2024).

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một năm triển khai thực hiện, trên cơ sở thể lệ, kế hoạch của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố đã ban hành thể lệ và kế hoạch triển khai cụ thể tới các trường học trên địa bàn. 100% nhà trường triển khai cuộc thi và tổ chức tuyên truyền về thể lệ, mục đích và ý nghĩa của Cuộc thi để các em hiểu rõ và hưởng ứng tham gia.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh Ninh Bình Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh Ninh Bình Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

Năm nay, số lượng mô hình, sản phẩm dự thi tăng so với năm trước, với 1.962 mô hình, sản phẩm dự thi. Đến tháng 5/2024, Ban tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận được 223 mô hình, sản phẩm từ Ban tổ chức Cuộc thi các huyện, thành phố tham dự. Kết quả tại vòng sơ loại đã đánh giá, lựa chọn được 87/223 mô hình, sản phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo và lựa chọn 63/87 mô hình, sản phẩm đoạt giải cao để trao giải.

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình là hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ của tuổi trẻ diễn ra thường niên mỗi năm một lần. Cuộc thi ngày càng được lan tỏa, với những kết quả các mô hình, sản phẩm đạt được đã khẳng định năng lực tư duy, tiềm năng trí tuệ, đổi mới sáng tạo, khả năng chiếm lĩnh tri thức khoa học, khả năng làm chủ bản thân, tự nhiên và xã hội của giới trẻ ngày càng được nâng lên.

Thông qua Cuộc thi, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên và nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; đồng thời là nơi hội tụ những tài năng sáng tạo, sân chơi trí tuệ của lứa tuổi học sinh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.