Ninh Bình khẩn trương khắc phục ngập úng do mưa, lũ lớn

Mưa lớn trên diện rộng, kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về 2 ngày qua khiến nhiều diện tích lúa, ao đầm nuôi trồng thủy sản ở vùng trũng và các khu dân cư ngoài đê sông Hoàng Long, thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan (Ninh Bình) bị ngập lụt.
Vùng dân cư thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn ( Ninh Bình) bị ngập lụt do mưa, lũ lớn.
Vùng dân cư thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn ( Ninh Bình) bị ngập lụt do mưa, lũ lớn.

Tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, nước lũ tràn về chia cắt 651 hộ dân của xã. Đến chiều 9/9, mực nước lũ vẫn rất cao, các con đường trong thôn Kênh Gà bị ngập sâu, có chỗ ngập tới hơn 1,5m, làm cho hoạt động kinh doanh buôn bán và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, học sinh phải tạm nghỉ học.

Ông Nguyễn Huy Nghĩa, Phó Chủ tịch xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn cho biết, thôn Kênh Gà của xã Gia Thịnh là vùng sống chung với lũ, vì khu vực ngoài đê thường xuất hiện 2-3 lần lũ lớn/năm. Trước mùa mưa bão năm nay, xã Gia Thịnh tích cực tuyên truyền cho bà con chuẩn bị lương thực, thực phẩm; kết hợp thành lập đội xung kích, chuẩn bị tốt tàu thuyền sẵn sàng sơ tán tài sản và nhân dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm. Đối với 300ha lúa của huyện Gia Viễn bị ngập được đơn vị chức năng huyện Gia Viễn huy động vận hành 74 máy bơm tại 17 trạm tiêu úng.

Tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (Ninh Bình) có hơn 200 hộ dân ở thôn Ngọc Nhị, thôn Liên Phương của xã bị ngập lụt phải đi lại bằng thuyền.

Ông Hà Viết Đức, ở thôn Ngọc Nhị, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan cho biết, đồ dùng, hàng hóa, phương tiện của nhiều người dân phải mang lên xã gửi. Một số hộ nước tràn vào nhà gây đổ tường. Điện mất nên sinh hoạt rất bất tiện.

Theo thống kê, huyện Nho Quan có 107ha lúa, hoa màu, 68ha lúa bị ngập; 535 hộ bị ảnh hưởng do mức nước dâng ở mức dưới 1m, tập trung ở các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Tường, Gia Thủy, Gia Lâm, Đức Long... Để ứng phó với mưa lũ, huyện Nho Quan đã vận hành 5 trạm bơm tiêu úng; tổ chức tuần tra, trực gác 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất.

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình khẳng định, không chỉ có huyện Gia Viễn, Nho Quan bị thiệt hại, mà mưa lớn làm hơn 5.000ha lúa ở tỉnh Ninh Bình bị ngập. Công ty đã huy động 232 máy bơm thuộc 56 trạm bơm hoạt động hết công suất để tiêu úng cho các diện tích lúa vụ mùa năm 2022 bị ngập úng.

Dự báo đến 10/9, các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, huyện Nho Quan (Ninh Bình) có khả năng ở mức báo động III; mực nước sông Đáy tại Ninh Bình ở mức báo động I.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai; triển khai quyết liệt phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình thi công dở; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý các tình huống xấu ngay khi mưa bão gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.