Niềm tin kinh doanh đang trở lại

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 là cơ sở quan trọng để thúc đẩy cải cách, đưa nền kinh tế tăng tốc phục hồi và tăng trưởng. Việc cần làm là tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, tạo dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, lấy lại niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần May Bắc Giang. (Ảnh TUỆ NGHI)
Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần May Bắc Giang. (Ảnh TUỆ NGHI)

Nhìn vào dữ liệu đăng ký kinh doanh năm 2023, có thể cảm nhận được tín hiệu khởi sắc của cộng đồng doanh nghiệp khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại thị trường lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 doanh nghiệp. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) nhận định: Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2023 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiệp hồi sinh, mở rộng sản xuất

Trước những khó khăn của thị trường trong và ngoài nước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2023 đã giảm 2% so với cùng kỳ nhưng sau đó đã phục hồi ấn tượng trong các quý tiếp theo nhờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, ban hành nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dữ liệu đăng ký kinh doanh ghi nhận trong ba quý còn lại của năm 2023, số lượng doanh nghiệp thành lập mới luôn đạt mức hơn 40.000 doanh nghiệp, là mức cao nhất theo quý từ trước tới nay. Ðáng chú ý, trong quý IV/2023, doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng 20,2% so với cùng kỳ, gấp 1,3 lần so với mức bình quân theo quý của giai đoạn 2017-2022.

Tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp gia nhập thị trường cũng có sự cải thiện qua các quý; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,3% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang có sự cơ cấu lại, song niềm tin vào triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp vẫn được củng cố.

Trong Báo cáo chuyên đề khảo sát tình hình doanh nghiệp cuối năm 2023 và nhận định bối cảnh năm 2024 trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cũng nhấn mạnh đến xu hướng niềm tin của cộng đồng sản xuất, kinh doanh đã quay trở lại, mặc dù thời kỳ khó khăn vẫn đang tiếp diễn.

Kết quả khảo sát của Ban IV thực hiện vào cuối năm 2023 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tích cực/rất tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay đã tăng gấp 2,7 lần so với kết quả khảo sát được thực hiện trong tháng 4/2023. Tương tự, tỷ lệ đánh giá tích cực về kinh tế ngành hiện tại và triển vọng kinh tế vĩ mô trong 12 tháng tới cũng tăng cao; tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô tăng lần lượt gấp 2 và 2,5 lần tương ứng với cấp độ mở rộng quy mô mạnh và mở rộng vừa phải. Các chỉ số và chỉ báo khác về triển vọng tiếp cận vốn, triển vọng thị trường, đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng đều đạt tỷ lệ và điểm cao hơn.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

Tuy nhiên, các báo cáo của Ban IV cũng như Tổng cục Thống kê đều nhận định cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thể hiện ở số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường vẫn tăng ở mức cao.

Năm 2023, cả nước có 172.500 doanh nghiệp phá sản, tạm ngừng kinh doanh, tăng 20,5% so với năm trước. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động hay giải thể đều có thời gian hoạt động ngắn, tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ.

So với kết quả khảo sát tháng 4/2023, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến ngừng kinh doanh, chờ giải thể và tạm ngừng kinh doanh trong kết quả khảo sát tháng 12 vẫn không có xu hướng giảm như hầu hết các chỉ báo khác. Vì vậy, Ban IV cho rằng năm 2024 là thời điểm cần tiếp tục khoan sức dân cũng như doanh nghiệp để nuôi dưỡng niềm tin và năng lực phục hồi của doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế. Ðây cũng là thời điểm quan trọng để xây dựng các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân một cách thực chất, hình thành và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp dân tộc dẫn dắt, trở thành động lực quan trọng để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may cho biết, sau một năm vô cùng khó khăn, ngành dệt may đang có những dấu hiệu tích cực hơn, nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng cho năm 2024 dù đơn giá vẫn ở mức thấp. Dự báo triển vọng của ngành dệt may có thể sẽ tích cực hơn từ quý II, quý III/2024, có thể quay trở lại mức xuất khẩu 44 tỷ USD, tương đương thành tích của năm 2022. Ðể đạt được con số này, doanh nghiệp dệt may rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương về chính sách thuế, thủ tục hành chính và đặc biệt là quỹ đất để xây dựng các nhà máy sản xuất nguyên, phụ liệu dệt may, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ bên ngoài.

Với mục tiêu đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững, Tổng cục Thống kê kiến nghị, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất, kinh doanh, khơi thông và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Các giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện là tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số; trong đó lưu ý tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi; khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, ngay từ đầu năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Ðây sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy cải cách, đưa nền kinh tế tăng tốc phục hồi và tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.