Niềm mong mỏi nước sạch của người dân xã Ea Wer

Năm 2017, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được xây dựng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Tul A, buôn Tul B và một số hộ dân thuộc thôn 7.
Do nguồn nước bị nhiễm phèn, vôi nên gia đình ông Lê Xuân Giang ở thôn 7, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phải mua máy lọc nước.
Do nguồn nước bị nhiễm phèn, vôi nên gia đình ông Lê Xuân Giang ở thôn 7, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phải mua máy lọc nước.

Thế nhưng, từ năm 2019 công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng cho đến nay, người dân vẫn phải bỏ tiền đi mua nước sạch (nước đóng bình) về ăn, uống… do nguồn nước bị nhiễm phèn, vôi ảnh hưởng đến sức khỏe…

Cách trung tâm huyện Buôn Đôn chỉ vài ki-lô-mét, nhưng bao năm nay, cứ vào mùa khô là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Wer lại thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ dân đầu tư đào giếng, khoan giếng để lấy nước sinh hoạt nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn và vôi nên phải mua nước sạch về sử dụng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Y Sy Thắt Ksơr cho biết, để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân, năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn, uống hằng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn buôn Tul A, buôn Tul B và một phần thôn 7, xã Ea Wer.

Theo quyết định phê duyệt và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng, công trình khai thác nguồn nước ở giếng khoan để phục vụ 536 hộ gia đình ở hai buôn Tul A, Tul B và một số hộ dân thuộc thôn 7. Công trình có vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, bố trí đối ứng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 90%, ngân sách huyện, xã và huy động người dân 10% còn lại.

Công trình do Ban quản lý Dự án huyện Buôn Đôn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi xây dựng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào vận hành, công trình không phát huy hiệu quả, vì nguồn nước có nhiều phèn, vôi nên nhiều hộ dân chỉ sử dụng để tắm rửa, giặt quần áo, lau nhà, còn nước sử dụng ăn, uống vẫn gặp khó khăn, phải bỏ tiền ra mua nước sạch đóng bình về sử dụng.

Đưa chúng tôi đến thị sát công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer, ông Y Đưng Knul ở buôn Tul B, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ea Wer bức xúc cho biết: Khi nghe tin buôn Tul A, buôn Tul B được đầu tư xây dựng công trình nước sạch, người dân trong buôn vui mừng háo hức, chờ đợi có nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng, không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt như trước đây nữa.

Thế nhưng, khi công trình không như mong đợi. Mỗi lần hứng nước bỏ trong can, trong bình để mang đi làm rẫy, sau vài giờ dưới đáy can, đáy bình vôi bám trắng xóa; còn khi sử dụng nước tắm, gội đầu thì vôi, phèn bám khiến tóc xù, cứng đơ.

Cũng theo ông Y Đưng, gia đình ông có sáu người, mỗi tháng phải mua hết 20 bình nước sạch để ăn, uống hằng ngày. Những ngày đi làm rẫy đông người phải mua hàng chục bình nước. Trung bình mỗi tháng gia đình tốn hết 300 nghìn đồng tiền nước sạch để dùng khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

Khi biết Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer ngay trước cổng nhà, gia đình ông Lê Xuân Giang (thôn 7, xã Ea Wer) hết sức phấn khởi.

Nhà ông Giang cũng có giếng khoan sâu 100m nhưng do nước nhiều vôi, phèn và nằm gần công trình phụ nên ông chỉ bơm nước lên để rửa ráy, tắm giặt, tưới cho cây trồng, còn sử dụng nguồn nước của công trình phục vụ ăn, uống. Sử dụng được một thời gian, ông thấy nước từ công trình cũng nhiều vôi và váng phèn bám vào vật dụng đựng nước. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, ông phải bỏ tiền mua máy lọc nước về lọc rồi mới dám cho vợ con nấu ăn, uống...

Ông Giang chia sẻ: "Ở xã Ea Wer, chỗ nào khoan giếng nước cũng nhiễm vôi và phèn. Lúc đầu, ai cũng nghĩ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung sẽ xử lý được vôi và phèn, nhưng bây giờ nguồn nước vẫn bị nhiễm. Nhiều hộ dân nghèo không có tiền mua máy lọc nước, hay mua nước bình thì vẫn phải ăn, uống, tắm, giặt bằng nguồn nước này...".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn Trần Minh Trình cho biết: Thời gian qua, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer đã phát huy tác dụng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, do công trình cấp nước sinh hoạt tập trung của xã khai thác nguồn nước từ giếng khoan nên khó tránh khỏi vôi và phèn. Do đó, để có nguồn nước sạch phục vụ người dân là chưa đáp ứng được!

Ea Wer là một xã khó khăn của huyện Buôn Đôn, toàn xã hiện có 2.600 hộ với 10.055 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 41%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến 39%. Ngoài những khó khăn về giao thông đi lại; thu nhập thấp, việc thiếu nguồn nước phục vụ sinh hoạt đang là nỗi lo, nỗi trăn trở của người dân.

Đặc biệt, do nguồn nước giếng đào, giếng khoan ở đây bị nhiễm phèn, vôi… quá trình sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà người dân thường xuyên phải chi một khoản tiền mua nước sạch về sử dụng.

Người dân ở xã Ea Wer mong muốn chính quyền huyện Buôn Đôn phối hợp đơn vị quản lý, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer, tìm giải pháp xử lý nguồn nước, giải quyết tình trạng nhiễm phèn, vôi nhằm giúp cho người dân được sử dụng nguồn nước sạch bảo đảm sức khỏe, vệ sinh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.