Những tuyến đường "Ba nhất" bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ ngày hội non sông

Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, các tuyến đường “Ba nhất” của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, duy trì giao thông thông suốt trên các trục giao thông trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường “Ba nhất”.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường “Ba nhất”.

Thực hiện phát động “Đợt thi đua Ba nhất - Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ nhân dân” trong lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” trên bốn trục giao thông trọng điểm gồm: Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh; Kim Mã-Nguyễn Thái Học; Lê Duẩn-Giải Phóng; Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi với những tiêu chí “Trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất”.

gen-o-z7592537163751-e91065bed06992e416aac584dd65f520-3462.jpg
Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, hướng dẫn du khách di chuyển an toàn trên tuyến Tràng Thi.

Tuyến Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi-Lê Duẩn nằm trên địa bàn trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô, tập trung lưu lượng phương tiện và du khách lớn. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời duy trì tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến.

Đại úy Lưu Hoàng Quân, Bí thư Chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết: Ngay từ khi triển khai mô hình, Đoàn Thanh niên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về giao thông, từng bước xây dựng ý thức tham gia giao thông văn minh, bền vững.

gen-o-z7592537189132-057e34626a130a3264a6358a99870b7c-7819.jpg
Tại các nút giao, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát tờ rơi, treo pano tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, đơn vị đã xử lý 130 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, phạt tiền 95,6 triệu đồng, góp phần duy trì trật tự giao thông và mỹ quan đô thị trên tuyến.

Sau hơn 3 tháng triển khai, tuyến đường “Ba nhất” do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phụ trách đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ rệt; tình hình trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị được duy trì ổn định, nhất là không xảy ra tai nạn giao thông.

Nhận xét về hiệu quả của mô hình, Đại úy Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Sau thời gian triển khai, tình hình giao thông trên các tuyến đường “Ba nhất” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giao thông thông thoáng, di chuyển thuận lợi; trật tự đô thị được duy trì nền nếp; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và các hộ kinh doanh trên tuyến được nâng lên rõ rệt.

gen-o-z7592537262363-fff8d1f978d5e0034c9d3342c0f4f205-8968.jpgTăng cường hướng dẫn lái xe chở khách du lịch chấp hành quy định khi hoạt động trên tuyến.

Việc triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trách nhiệm, tận tụy, gần gũi với nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình, quy định công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, qua đó xuất hiện nhiều gương “người tốt, việc tốt”, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong các tình huống.

Hướng tới ngày hội toàn dân sắp tới, các tuyến đường “Ba nhất” tiếp tục được duy trì nghiêm túc, bảo đảm giao thông thông suốt, trật tự đô thị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi lại, tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết: Trên tuyến Tràng Tiền-Hàng Khay-Tràng Thi có một điểm bỏ phiếu đặt tại số 29 Nhà Chung. Do đó, trong thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

gen-o-z7593672212100-4bb788c26c083b4cb8e3022a71154062-6731-5303.jpg
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại Trần Duy Hưng-Hoàng Đạo Thúy, sáng 6/3.

Còn trên tuyến Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh, trục giao thông quan trọng của Thủ đô, gắn với nhiều hoạt động chính trị, đối ngoại, được lựa chọn triển khai nhằm bảo đảm giao thông luôn thông suốt, trật tự, đáp ứng yêu cầu cao về an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, bố trí lực lượng tại các nút trọng điểm, đồng thời tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

"Với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng tuyến Trần Duy Hưng trở thành tuyến đường “Ba nhất” an toàn, văn minh, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới", Trung tá Phạm Văn Chiến chia sẻ.

gen-o-z7593672244698-18e45da4b996e7e0614d10954bfbafb1-6139.jpg
Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường tăng cường tuyên truyền các chủ hàng quán chấp hành trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhằm bảo đảm an ninh an toàn trên tuyến Trần Duy Hưng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, song song với công tác bảo đảm trật tự giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa tăng cường phối hợp giữ gìn trật tự đô thị, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần xây dựng tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thiếu tá Phạm Tuấn, cán bộ Công an phường Yên Hòa cho biết, trong thời gian tới, để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công an phường Yên Hòa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trên tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.