Những mô hình trồng trọt thân thiện môi trường

Đất trồng trọt cần sự chăm sóc thường xuyên để hướng tới nền nông nghiệp sinh thái bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, tạo ra năng suất, chất lượng cho cây trồng.
Nhờ sử dụng các loại phân bón hữu cơ cho nên vườn cam của gia đình ông Trịnh Sư Hòa tại xã Kiên Lao phát triển tốt.
Nhờ sử dụng các loại phân bón hữu cơ cho nên vườn cam của gia đình ông Trịnh Sư Hòa tại xã Kiên Lao phát triển tốt.

Xác định được tầm quan trọng đó, tỉnh Bắc Giang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ cũng như nâng cao “sức khỏe” cho đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng.

Nâng cao “sức khỏe” đất trồng trọt và quản lý dinh dưỡng cây trồng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Theo đó, quản lý dinh dưỡng cây trồng là yếu tố quan trọng trong việc ổn định, nâng cao chất lượng đất trồng trọt và ngược lại bảo vệ sức khỏe đất sẽ giúp cho cây trồng phát triển bền vững.

Bảo vệ “sức khỏe” cho đất

Đánh giá được tầm quan trọng ấy, thời gian qua ngành nông nghiệp Bắc Giang đã chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thông qua các đề án như: Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững; Thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM); Tuyên truyền vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường…

Nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ và hạn chế sự thoái hóa của đất trồng như: Sản xuất vải thiều, cam, bưởi, nhãn, nho, rau, lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP. Tại nhiều địa phương xuất hiện cánh đồng xanh “ba không” (không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải; không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy; không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng trong sản xuất).

Huyện Lục Ngạn có hơn

35 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài cây vải thiều là chủ lực thì cây có múi (cam, bưởi) mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây diện tích cây có múi liên tục giảm mạnh do năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp, các hộ đã chuyển đổi sang cây trồng khác.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên được cơ quan chuyên môn xác định là do trong đất tồn dư mầm bệnh khó để tiếp tục trồng cây có múi. Bên cạnh đó còn do vấn đề lạm dụng phân bón hóa học, không tuân thủ theo quy trình hướng dẫn, thậm chí việc sử dụng phân chuồng không ủ kỹ bón cho cây đã làm ô nhiễm đất, nóng rễ, hỏng rễ cây…

Trước thực trạng đó, cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất theo quy trình VietGAP, theo hướng hữu cơ, tăng sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, thường xuyên khuyến cáo tăng cường sử dụng phân chuồng đã ủ hoai, mục kết hợp với ngâm ủ các loại phân có nguồn gốc từ động, thực vật như ngô, đậu tương, các loại cá, giảm sử dụng phân bón hóa học. Đến nay, nhiều vườn cam trên địa bàn đã phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao.

Gia đình ông Trịnh Sư Hòa có vườn cam rộng khoảng 5 ha tại xã Kiên Lao (Lục Ngạn), mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Ông Hòa cho biết: “Nếu lạm dụng các loại phân bón hóa học sẽ khiến cho đất nhanh thoái hóa, ảnh hưởng đến bộ rễ cây trồng. Nắm bắt được đặc tính này, nhiều năm nay gia đình tôi đã tăng sử dụng phân bón hữu cơ để thay thế cho phân vô cơ, nhờ đó vườn cam phát triển bền vững, năng suất, chất lượng ngày càng được nâng lên”.

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra tình trạng người dân bắt giun đất bằng kích điện. Ngành nông nghiệp cho rằng, việc đánh bắt giun đất làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất và sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, phá vỡ đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất. Trước tình trạng này, cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các địa phương, ngành chức năng vào cuộc, kịp thời ngăn chặn, xử lý và đến nay, tình trạng trên đã không còn tái diễn.

Hướng tới sản xuất bền vững

Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang thông tin: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm và lâu năm toàn tỉnh đạt hơn 200 nghìn ha. Nhu cầu lượng phân bón sử dụng khoảng 500 nghìn tấn, trong đó phân bón vô cơ hơn 250 nghìn tấn và phân bón hữu cơ khoảng 250 nghìn tấn.

Để hạn chế suy thoái đất, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất trồng, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, địa phương đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật như:

Sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý đất, ba giảm ba tăng (giảm giống, giảm phân bón (đạm) dư thừa và giảm thuốc bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và sức khỏe cộng đồng); ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, tuần hoàn. Riêng trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 28 lớp tuyên truyền tập huấn cho hơn 1.000 lượt người về sử dụng phân bón hữu cơ.

Cũng theo ông Đặng Văn Tặng, để bảo vệ “sức khỏe” đất cho sản xuất nông nghiệp, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý “sức khỏe” đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp như: Đưa cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển đổi số.

Trọng tâm là áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đồng thời tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có (từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt,…) để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ-hữu cơ để duy trì và nâng cao “sức khỏe” đất.

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về đất sản xuất trồng trọt, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường đất, thoái hóa đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.

Trước mắt, trong năm 2025 ngành nông nghiệp sẽ thí điểm mô hình nâng cao “sức khỏe” đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng để làm cơ sở nhân rộng; đồng thời sẽ nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về “sức khỏe” đất cho lĩnh vực trồng trọt, thực hiện điều tra, đánh giá tính chất lý, hóa học, cải tạo đất trồng trọt làm cơ sở đưa ra những giải pháp quản lý sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng phù hợp với vùng sinh thái và các loại cây trồng chủ lực; hoàn thiện quy trình canh tác hợp lý gắn với sử dụng phân bón hiệu quả, giảm thất thoát chất dinh dưỡng trên các loại đất trồng cây chủ lực, bảo vệ và phát triển đa dạng hệ sinh vật có ích cho đất.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang đang đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón mới, thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu sẵn có từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp chế biến và rác thải sinh hoạt để nâng cao tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2030, lượng phân bón hữu cơ công nghiệp sử dụng chiếm tối thiểu 30% so với tổng lượng phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tưng bừng khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa 2026.

Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026

Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ công nhân làm nhà ở "Mái ấm công đoàn".

"Mái ấm" ấm tình công nhân

Không chỉ là mái nhà che nắng chắn mưa mà hơn cả, với mỗi công nhân cao-su ở Điện Biên khi được hỗ trợ kinh phí và được anh, chị em đồng nghiệp giúp sức làm nhà ở mới thì mái nhà còn được ví như "điểm tựa bình yên", giúp họ có thêm quyết tâm và nghị lực vươn lên trong công việc, cuộc sống…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Vũ Thị Dần.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương tới thăm, tặng quà gia đình cụ Vũ Thị Dần là mẹ liệt sĩ và gia đình đồng chí thương binh Đinh Văn Bán.

Bác sĩ Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khám, tư vấn cho phụ nữ mang thai.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ, trẻ sơ sinh

Dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên được đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 đến nay hoàn thành phần xây lắp, đưa vào sử dụng, bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ sơ sinh.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà người lao động Sơn La.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày 28/4, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhận Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

UNESCO trao Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Ngày 27/4, tại Trụ sở UNESCO ở thành phố Paris, Cộng hòa Pháp đã diễn ra Lễ trao Bằng công nhận cho 12 Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO mới và cho 44 CVĐCTC UNESCO đã vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được công nhận là CVĐCTC UNESCO, trong số 44 CVĐCTC này có CVĐCTC Non nước Cao Bằng của Việt Nam.

Thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo trao quà, đồ dùng học tập tặng em Trần Văn Thiên.

Ngôi trường ấm áp tình yêu thương

Với khoảng 28% số học sinh là người dân tộc thiểu số cùng sự nâng cao chất lượng dạy học, thời gian qua, các thầy, cô giáo Trường trung học phổ thông Tam Đảo (xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) luôn chú trọng giáo dục, vun đắp những giá trị nhân văn bằng tình yêu thương, chia sẻ với học sinh...

Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện. Kỳ 2: Bỏ bóng đêm, trở lại ánh sáng cuộc đời

Cuộc chiến xóa bỏ cây thuốc phiện. Kỳ 2: Bỏ bóng đêm, trở lại ánh sáng cuộc đời

Trong mấy chục năm qua, ở nơi núi cao, rừng sâu, cuộc chiến chống tái trồng cây thuốc phiện không chỉ diễn ra trên những nương rẫy bị triệt phá, mà còn âm thầm trong mỗi gia đình, mỗi con người. Đó chính là một cuộc chiến dai dẳng kéo những người từng lầm lạc sa chân vào “thứ nhựa chết người” trở về làm lại cuộc đời.