Những khu vui chơi xanh cho thiếu nhi

Nhận thấy nhu cầu của thanh, thiếu nhi trong các khu dân cư cần nơi vui chơi, điểm sinh hoạt để các em tham gia mỗi cuối ngày, cuối tuần, các quận, huyện đoàn trên toàn TP Ðà Nẵng đã triển khai khu vui chơi xanh trong cộng đồng dân cư. Mô hình được thực hiện từ sức trẻ, vừa là công trình thanh niên bảo vệ môi trường vừa là nơi gắn kết, sinh hoạt văn hóa cho người dân.

Khu vui chơi Sơn Thủy thu hút các em nhỏ mỗi ngày.
Khu vui chơi Sơn Thủy thu hút các em nhỏ mỗi ngày.

Những ngày tháng 3, 20 đoàn viên, thanh niên quận Cẩm Lệ "tay xách nách mang" các dụng cụ để hoàn thành công trình khu vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho thanh niên tại Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 11 (phường Hòa Phát). Trên diện tích hơn 200 m2, những chiếc xích đu, bập bênh, thang dây, thú nhún, các thiết bị vận động đơn… dần dần được lắp đặt. Trong khuôn viên đó, Quận đoàn cũng trồng cây xanh để tạo cảnh quan và bóng mát cho các em, người dân khi đến sinh hoạt, vui chơi.

Công trình đã kịp hoàn thành chào mừng 90 năm Ngày thành lập Ðoàn với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Ðây là số tiền có được từ các mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, hoạt động kế hoạch nhỏ và chương trình tiết kiệm của đoàn viên, thanh niên toàn quận Cẩm Lệ. Phó Bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ Ðặng Hữu Ðức cho biết: "Ðây là khu vui chơi thứ tư được chúng tôi thực hiện trong hai năm qua. Tùy vị trí của mỗi điểm xây dựng mà có nơi chúng tôi triển khai thêm tủ sách thiếu nhi để các em đọc giải trí sau giờ học, hoặc trồng thêm cây xanh để tạo bóng mát".

Tại khu dân cư Sơn Thủy (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) từng có một bãi đất trống, đầm lầy rộng hơn 400 m2. Vì để không trong nhiều năm, người dân đã đổ rác, gây mất thẩm mỹ, ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, trẻ em, người dân lại không có nơi để sinh hoạt thể dục thể thao mỗi ngày. Vì thế, Quận đoàn Ngũ Hành Sơn đã lập kế hoạch và xin được cải tạo, san ủi mặt bằng khu đất trống đó để làm khu vui chơi.

Ngay khi nhận được sự đồng ý và hỗ trợ từ các cấp ủy, chính quyền, người góp công, người góp của, công trình nhanh chóng được triển khai. Các đoàn viên, thanh niên cùng người dân ra quân thực hiện dọn rác, phát cỏ, san ủi mặt bằng, rồi đổ bê-tông, làm nền, xây bờ kè… Các bạn trẻ đi xin những lốp ô-tô cũ còn dùng được rồi sơn sửa lại để làm thành bệ cho xích đu; làm thành cầu dây vận động, lắp đặt thêm các dụng cụ vui chơi khác và điện chiếu sáng… Khu vui chơi Sơn Thủy đã hoàn thành sau bốn tháng triển khai thực hiện. Với mặt bằng rộng, một phần để các em thiếu nhi vui chơi, một khoảng sân rộng được sử dụng cho các hoạt động thể thao, như: Ðá bóng, cầu lông, bóng chuyền… cùng bàn ghế đá để người dân có thể nghỉ chân mỗi khi đến đây…

Dẫn con gái ra chơi cùng bạn vào ngày cuối tuần, anh Phan Văn Thái (38 tuổi) chia sẻ: "Chỗ này trước đây cỏ cây um tùm rồi rác, xà bần, nước mưa đọng lại mất thẩm mỹ, người dân cũng ngại ngần mỗi khi đi qua đây. Lúc được thông báo về việc sẽ cải tạo, chúng tôi đồng ý tham gia ngay. Bây giờ thì sạch đẹp, các cháu có chỗ để vui chơi an toàn".

Ðây là một trong những điểm nhấn của Quận đoàn Ngũ Hành Sơn trong thời gian gần đây khi nhận thấy nhu cầu của người dân và thanh, thiếu nhi trên địa bàn cần có nơi để vui chơi, giải trí. Các vị trí được chọn triển khai thường là khu đất trống được cải tạo xây dựng lại, các nhà văn hóa, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng… đang thiếu các thiết chế vui chơi cho trẻ. Các sản phẩm lắp đặt vừa là thiết bị mua, vừa là sản phẩm tái chế có thể sử dụng và bảo đảm độ bền. Ðến nay, toàn quận đã có bốn khu vui chơi xanh được hoàn thành. Ngoài ra, các đoàn phường cũng thực hiện trồng cây xanh tạo bóng mát, các địa điểm này cũng trở thành nơi sinh hoạt cho thanh niên.

Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn Hoàng Trân Châu cho biết: Những mô hình này đã giúp cho các em và người dân có nơi vui chơi, sinh hoạt chung, gắn kết cộng đồng người dân với nhau, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Dự kiến năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm hai khu vui chơi nữa".

Mô hình được bắt đầu triển khai từ năm 2019 với nhiều hình thức, như: Công trình sân chơi thể thao, khu vui chơi, điểm sinh hoạt, góc xanh thanh niên… Qua đó, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ðây cũng là công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng góp phần xây dựng đô thị văn hóa, văn minh của tuổi trẻ toàn thành phố phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương.

Bí thư Thành đoàn Ðà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: "Với hiệu quả thiết thực của hoạt động này, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thực hiện và nhân rộng. Năm nay, Thành đoàn và các đơn vị đoàn trực thuộc đặt mục tiêu xây dựng mới ít nhất 15 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Trong đó, thành phố hỗ trợ bảy khu vui chơi đặt tại bảy quận, huyện đoàn với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Thành đoàn cũng sẽ tiếp tục kêu gọi sự đồng hành, chung tay từ nhiều đơn vị để có thêm nhiều thiết chế văn hóa hơn cho các em.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.