Những hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế tại thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.
Thực hiện kỹ thuật thay máu toàn phần cho trẻ sơ sinh bị vàng da nặng tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).
Thực hiện kỹ thuật thay máu toàn phần cho trẻ sơ sinh bị vàng da nặng tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

Được sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế Nghệ An đang nỗ lực phấn đấu, dần hiện thực hóa mục tiêu đó.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ; nhiều bệnh viện khác cũng đang nỗ lực hướng đến bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực...

Hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt

Với bề dày hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, đến nay Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối với 52 khoa, phòng, trung tâm cùng 1.685 cán bộ, bác sĩ, viên chức, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân Nghệ An, các tỉnh khu vực và nước bạn Lào. Từ năm 2020 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tiến hành khám cho gần 1,7 triệu lượt người bệnh, trong đó, khám cấp cứu cho gần 284.000 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho gần 574.000 lượt bệnh nhân… đạt 149,1% so với kế hoạch.

Các bác sĩ của bệnh viện thực hiện 120.000 ca phẫu thuật, trong đó mổ cấp cứu 42.504 ca; triển khai được 11.184 kỹ thuật từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương. Năm 2021, bệnh viện được Bộ Y tế công nhận là bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ và được giao nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn cho hơn 120 cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Tháng 10/2019, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện thành công cặp hiến, ghép thận đầu tiên đánh dấu chặng đường mới về phát triển chuyên ngành ghép tạng. Đáng chú ý, đây là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai ghép tạng thành công. Đến nay, bệnh viện đã triển khai thành công 16 ca ghép thận và ba ca ghép tế bào gốc. Tất cả bệnh nhân sau ghép đều có kết quả tốt. Mới đây, Bộ Y tế đã có quyết định công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đủ điều kiện kỹ thuật để thực hiện lấy, ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não.

PGS, TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: Thời gian qua, đơn vị được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch thu hút, lộ trình đào tạo đội ngũ bác sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu và yêu cầu chuyên môn của bệnh viện hạng đặc biệt.

Nhiều kíp bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên sâu dài ngày tại các bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện các kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhất là liên quan đến ghép tạng. Bệnh viện đã tiếp nhận chuyển giao nhiều lĩnh vực chuyên sâu, mũi nhọn từ các bệnh viện: Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Từ Dũ, Trung ương Huế, Tim Hà Nội, Trung ương Quân đội 108...

Đến nay Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện được hầu hết các kỹ thuật cao, chuyên sâu, nhiều kỹ thuật hạng đặc biệt, từ can thiệp mạch, mổ tim hở; phẫu thuật nội soi các chuyên ngành; triển khai phẫu thuật vi phẫu ghép xương hàm từ xương mác tự thân; triển khai kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy trong chuyên ngành hồi sức cứu sống bệnh nhân nặng nguy kịch... Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và đón hơn 1.000 cháu bé…

Hình thành hệ thống bệnh viện tuyến cuối

Không chỉ có Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An mà nhiều bệnh viện tuyến tỉnh khác ở thành phố Vinh cũng đang nỗ lực, phấn đấu trở thành bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực.

Chỉ sau 14 năm thành lập, 13 năm đi vào hoạt động, ngày 29/7/2024, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu và thành quả sau những nỗ lực phát triển toàn diện của đơn vị.

TS Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng khoa Nội 2 chia sẻ, để đưa những kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến nhất cho bệnh nhân thì đội ngũ y, bác sĩ không ngừng tự học, tự trau dồi kiến thức bằng cách nghiên cứu tài liệu mới nhất của nước ngoài để áp dụng trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện hiện có 45 khoa, phòng, trung tâm với hơn 1.000 nhân lực, hơn 1.200 giường bệnh cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Năm 2019, bệnh viện đưa Trung tâm xạ trị vào hoạt động và từ đó đến nay đã có những bước tiến lớn trong thực hiện các phương pháp điều trị tiên tiến như tại bệnh viện tuyến Trung ương. Nhờ đó đã góp phần giúp tạo thuận lợi cho bệnh nhân điều trị ung thư ở Nghệ An và các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa vì trước đây họ buộc phải ra Hà Nội để xạ trị, tốn kém cả tiền bạc, lẫn thời gian.

Bệnh viện đã triển khai thành công 85,3% kỹ thuật tuyến trung ương được phê duyệt. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương như: Sinh thiết phổi dưới sự hướng dẫn của rô-bốt Maxio; kỹ thuật điện quang can thiệp: đốt u gan, u phổi bằng sóng cao tần (RFA); nhuộm hóa mô miễn dịch và giải trình tự gien... Bệnh viện đã thực hiện nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp; phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy, cắt u gan, u phổi…

Hay như tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong thời gian qua, nhiều kỹ thuật cao tuyến trung ương của chuyên ngành sản phụ khoa cũng được thực hiện thuần thục. TS Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Bệnh viện đang phấn đấu trở thành bệnh viện vùng, là đơn vị tuyến cuối về khám và điều trị Sản Nhi khu vực bắc miền trung vào năm 2026.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ hoàn thiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới đã triển khai trong giai đoạn 2015-2021; mở rộng loại hình điều trị ngoại trú và triển khai một số dịch vụ khám, chữa bệnh; phát triển các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh, nhất là kỹ thuật cao,...

Bệnh viện sẽ hoàn thiện các điều kiện để thành lập, phát triển khoa, phòng, trung tâm theo các lĩnh vực chuyên sâu như: Trung tâm Sơ sinh, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm xét nghiệm, Trung tâm IVF, Trung tâm Thần kinh-Phục hồi chức năng, Khoa Ung bướu trẻ em…

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê chia sẻ, cách Thủ đô Hà Nội hơn 300 km, nhiều bệnh viện ở thành phố Vinh đã và đang trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, từng bước hiện đại hóa theo hướng chuyên sâu cho từng chuyên ngành, như: Ung bướu, tim mạch, phụ sản, nhi, ghép tạng, đột quỵ… Qua đó, giúp khám và điều trị cho người bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở Nghệ An và các tỉnh trong khu vực được thuận lợi, đạt hiệu quả cao và giảm thiểu tốn kém về mọi mặt.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tỉnh ủy Nghệ An cũng ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 này, trong đó nêu rõ, phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là phát triển một số bệnh viện thành bệnh viện đặc biệt, tuyến cuối.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa thành bệnh viện hạng đặc biệt; nâng cấp Trung tâm các bệnh Nhiệt đới thành Bệnh viện Nhiệt đới; Trung tâm tim mạch thành Bệnh viện Tim mạch. Đồng thời, phát triển chuyên khoa, chuyên sâu tại các bệnh viện: Ung Bướu, Sản-Nhi, Phổi để xây dựng bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ… Phát triển Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh Nghệ An trở thành các trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ...

Tại hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu tỉnh Nghệ An được tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, để thành phố Vinh sớm trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế hiện đại, các cơ sở y tế và tỉnh cần có các chính sách thu hút nhân lực ngành y, nhất là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.