Những dấu ấn trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai về đích sớm với số thu ngân sách nhà nước vượt xa dự toán. Thành quả này là nền tảng vững chắc để địa phương tự tin tiếp tục thực hiện các giải pháp sáng tạo, quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hơn 60 nghìn tỷ đồng theo pháp lệnh Trung ương giao năm 2025.
Cán bộ Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hành chính.
Cán bộ Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hành chính.

Bên cạnh các giải pháp nuôi dưỡng, bảo vệ, phát triển nguồn thu ổn định, bền vững, tạo nguồn thu mới, các đơn vị làm nhiệm vụ thu ngân sách tăng cường chống thất thu qua tất cả các khâu nghiệp vụ. Ngoài các khoản thu lâu dài, tỉnh rà soát, chú ý các nguồn thu vãng lai để có thể hoàn thành kết quả thu cao nhất. Trong năm 2025, các đơn vị tiếp tục nỗ lực, tận dụng tối đa các tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt hạ tầng giao thông, nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tăng thu ngân sách.

Thu ngân sách nhà nước cao nhất trong 5 năm

Hơn 62,7 nghìn tỷ đồng là số thu ngân sách nhà nước kỷ lục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ trước đến nay, đạt 112% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024 và đứng thứ 6 cả nước. Đây cũng là lần đầu trong vòng 5 năm qua, tỉnh đạt kết quả thu ngân sách ở mức cao so với dự toán. Theo thống kê từ Sở Tài chính, trong đó, thu nội địa hơn 41,6 nghìn tỷ đồng, đạt 111% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 21,1 nghìn tỷ đồng, đạt 119% dự toán.

Với sự chủ động, nỗ lực vào cuộc đồng bộ, khẩn trương tăng tốc từ tỉnh đến cơ sở, nhất là hai ngành chủ lực thuế và hải quan, đến tháng 11, Đồng Nai đã về đích hoàn thành thu ngân sách nhà nước cả năm, bao gồm cả thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Dù hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao trong năm 2024 đã đạt và vượt dự toán sau 11 tháng, nhưng hướng đến mục tiêu phấn đấu của tỉnh là vượt ít nhất 10% dự toán Trung ương giao, tháng 12, các ngành liên quan và tất cả địa phương toàn tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, hối hả “chạy nước rút” cho đến lúc chốt số liệu vào cuối giờ làm việc ngày cuối cùng của năm (31/12/2024).

Theo đó, Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp sát sao tăng thu ngân sách nhà nước, như thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử… Trong năm 2024, có 11/17 khoản thu, khu vực, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán. Các đơn vị chi cục đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết, một trong những khoản thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước tại các địa phương là thu từ kết quả thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm thuế…

Tương tự, ngành Hải quan không ngừng thúc đẩy thu ngân sách nhà nước thông qua các giải pháp đột phá bao gồm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý vướng mắc nhanh chóng và bảo đảm môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, bình đẳng. Đặc biệt, quan tâm chống thất thu, kiểm tra hàng hóa có rủi ro về khai báo trị giá, số lượng và xuất xứ, xử lý nghiêm các hành vi gian lận. Kết quả đạt được càng đáng ghi nhận với đặc thù địa bàn quản lý không có cảng biển, sân bay quốc tế và phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện miễn hoặc không chịu thuế, như hàng gia công hoặc doanh nghiệp chế xuất, chiếm hơn 70% kim ngạch.

Cục trưởng Hải quan Đồng Nai Lê Văn Thung cho biết: “Chúng tôi đã cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thu thuế điện tử 24/7, và thực hiện chính sách miễn, hoàn thuế một cách minh bạch. Đồng thời, nắm chắc nguồn thu, chống thất thu qua kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, chống gian lận trong khai tên hàng, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa và kiểm soát nợ thuế. Từ đầu năm, đã phát hiện và xử lý 680 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 35 tỷ đồng. Các biện pháp này không chỉ bảo đảm hiệu quả mà còn góp phần ổn định nguồn thu lâu dài”.

Thay đổi tư duy, áp dụng các giải pháp hiệu quả

Là trung tâm khu công nghiệp của cả nước, nguồn thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai phần lớn đến từ khu vực doanh nghiệp. Trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp lớn đã có những đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước với số thuế nộp cao như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đạt hơn 1,7 nghìn tỷ đồng; Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hơn 1,4 nghìn tỷ đồng…

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2024 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên một số đơn vị kinh tế, ngân sách có đóng góp điển hình trên địa bàn tỉnh trong năm. Đó là: Sonadezi, Dofico, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Cục Hải quan và Sở Tài chính tỉnh.

Đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà các đơn vị đạt được, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người đứng đầu chính quyền tỉnh biểu dương những đóng góp thực chất của cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần vào tăng trưởng khả quan của tỉnh trên các lĩnh vực, tạo tiền đề, khí thế bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao hơn. Nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, lãnh đạo tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục năng động, sáng tạo, thực hiện các giải pháp đột phá, phù hợp, hoàn thành kế hoạch, chung tay phát triển địa phương, mục tiêu bao trùm trước hết là tăng trưởng kinh tế 10%.

Đại diện các đơn vị khẳng định, chỉ tiêu phân bổ ngân sách năm 2025 cao hơn năm 2024, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm lớn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này. Riêng Cục Hải quan Đồng Nai sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt động thực thi các chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Đi sâu giải pháp duy trì, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mới, hằng tháng, đơn vị sẽ nắm danh sách các doanh nghiệp đầu tư mới từ Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, nhất là các nhà đầu tư mới liên quan đến triển khai sân bay quốc tế Long Thành, cảng biển quốc tế Phước An, cảng cạn ICD Tân cảng-Long Bình.

Căn cứ danh sách này, các Chi cục Hải quan có nhà đầu tư trên địa bàn tiếp cận ngay, hướng dẫn các thủ tục cần thiết và hỗ trợ để các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan; đặc biệt là thu thuế giá trị gia tăng trên hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định. Riêng đối với công tác kiểm soát nợ thuế, Cục Hải quan tiến hành rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2025 theo từng nhóm; cố gắng để không phát sinh nợ mới.

Cục Thuế Đồng Nai sẽ phát động các phong trào thi đua nội bộ phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Trước mắt là tìm cách tháo gỡ vướng mắc, cải thiện 4/17 chỉ tiêu không đạt so với dự toán tỉnh giao năm vừa qua để tạo chuyển biến tích cực trong năm mới, gồm: thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng Nai phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng năm 2025. Trong đó, thu nội địa hơn 40 nghìn tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 20 nghìn tỷ đồng. Cùng với ý chí quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác nghiệp vụ, thì hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn cơ bản hoàn thành để chuẩn bị đưa vào khai thác; cộng với thu hút dòng vốn đầu tư đang chảy mạnh vào Đồng Nai với hàng chục nghìn việc làm mới đã xuất hiện, nhất định sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, làm nên “cú huých” cho lĩnh vực thu ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trấn Biên trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 3/7, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trấn Biên thuộc Đảng bộ phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 19 học sinh ưu tú. Đây là những học sinh của nhà trường vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vinh dự, tự hào đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18.

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở Đồng Nai

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Khám sức khỏe cộng đồng tại phường Bình Phú.

Hồ sơ sức khỏe điện tử thúc đẩy y tế thông minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai một bước đột phá đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cho gần 15 triệu dân. Đây là một hạ tầng dữ liệu y tế chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. 

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).