Những chân trời mới cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập công nghệ giữa Nga và ASEAN

Tăng cường quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN mở ra những chân trời mới cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập công nghệ. Đây là ý kiến ​​của các chuyên gia tham dự phiên Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN diễn ra ngày 4/9 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025 ở thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.

Các chuyên gia tham dự Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN.
Các chuyên gia tham dự Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN.

Các chuyên gia đánh giá, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và những đổi mới số hóa, khu vực ASEAN có những cơ hội độc đáo cho đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo đó, các chuyên gia đã cùng thảo luận về những bước đi cần thiết để bổ sung nội dung thực tiễn cho chương trình chiến lược hợp tác Nga-ASEAN đến năm 2035, những điểm cần lưu ý khi xây dựng các phương pháp tiếp cận chung về hoạt động của thị trường hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào các dự án Nga tại Bắc Cực và Viễn Đông, cũng như các biện pháp thiết thực cần thực hiện để bảo đảm sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng, khắc phục khó khăn trong thanh toán tài chính.

ndo_br_6666.jpg
Các chuyên gia cho rằng, tăng cường quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN mở ra những chân trời mới cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập công nghệ.

Nhấn mạnh mong muốn của Nga tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với ASEAN để phát triển thương mại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga Sergey Katyrin nhấn mạnh, khu vực ASEAN, với 10 quốc gia thành viên, là một trong những khu vực phát triển năng động nhất hiện nay, thu hút sự chú ý của tất cả các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có cả những nền kinh tế hàng đầu, bởi đây là khu vực có dân số lớn thứ ba thế giới với gần 680 triệu người. Nền kinh tế của khu vực đang phát triển năng động. Tăng trưởng đạt hơn 4,7% vào năm ngoái.

Cùng chung quan điểm, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên bang Nga Sholban Kara-ool khẳng định, Nga và ASEAN đang tăng cường hợp tác kinh tế, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của khu vực Viễn Đông và Bắc Cực.

Theo ông Sholban Kara-ool, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN đã tăng 5,8%. Đây là khu vực có tiềm năng rất lớn. Kể từ năm 2015, thương mại song phương đã tăng khoảng 70%. Xét về vị trí địa lý, hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương là tiềm năng phát triển của khu vực Viễn Đông.

ndo_br_5555.jpg
Theo các chuyên gia, để tăng cường quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN, cần tạo ra các kênh thanh toán mới và các các cơ chế thanh toán bền vững...

Đánh giá về những triển vọng kinh tế số tại Đông Nam Á, ông Alexander Vedyakhin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mở Sberbank, cho biết, theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế số của Đông Nam Á đã vượt quá 200 tỷ USD và có khả năng đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Đây là những con số rất lớn và trên thực tế, đây là một thị trường lớn và đầy hứa hẹn cho tất cả.

Cho rằng, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và các nước ASEAN phát triển năng động, Thứ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia Lim Phanpearak bày tỏ kỳ vọng, thời gian tới mối quan hệ này sẽ không ngừng phát triển, vươn lên tầm cao mới.

Bên cạnh những đánh giá tích cực, các chuyên gia cũng thảo luận những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa Nga và các nước ASEAN.

Ông Ivan Polyakov, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN, cho rằng, các lệnh trừng phạt và hạn chế bị áp đặt ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề hậu cần, bảo hiểm và khả năng thu hút tài chính quốc tế của các đối tác ASEAN.

Theo các chuyên gia, để tăng cường quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN, cần tạo ra các kênh thanh toán mới và các cơ chế thanh toán bền vững, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư, tự do hóa cơ chế thương mại với các nước ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.