Những “bài thuốc nam” giúp doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu ấn tại Thái Lan

Diễn ra từ 23-27/5, triển lãm THAIFEX-Anuga Asia 2023 là sự kiện quan trọng và quy mô nhất của ngành thực phẩm và đồ uống tại châu Á, quy tụ trên 2.700 doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự kiện dự kiến đón trên 60.000 lượt người tham quan và giao dịch. Đoàn Việt Nam với 160 doanh nghiệp tham dự là số doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất trong những năm qua tại sự kiện THAIFEX-Anuga Asia thường niên.
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm THAIFEX-Anuga Asia 2023 tại Bangkok, Thái Lan hôm 24/5.
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm THAIFEX-Anuga Asia 2023 tại Bangkok, Thái Lan hôm 24/5.

Các doanh nghiệp Việt Nam mang tới THAIFEX-Anuga 2023 các nhóm sản phẩm chất lượng cao theo xu hướng mới chú trọng đến nguồn gốc hữu cơ, công dụng chữa lành, chiết xuất nguyên liệu từ thiên nhiên, thực phẩm nguồn gốc thực vật (plant-based), sản phẩm ăn liền và dinh dưỡng.

Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao

Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao

Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhận định: “Có đến 160 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ lần này. Điều đó đối với tôi hết sức bất ngờ và là một tín hiệu rất mừng bởi vì chúng ta đã trải qua những năm đại dịch khó khăn. Hiện nay doanh nghiệp đang rất khó khăn, lao đao nhưng họ không bó tay, thụ động mà chủ động tham gia hội chợ với tất cả tinh thần nỗ lực và sáng tạo”.

Ông Nguyễn Thành Huy - Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Ông Nguyễn Thành Huy - Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Phát biểu tại Hội thảo “Kinh tế xanh và định hướng phát triển sản phẩm bền vững của Việt Nam” được tổ chức hôm 24/5 bên lề Hội chợ ẩm thực THAIFEX Anuga 2023, ông Nguyễn Thành Huy, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đánh giá triển vọng phát triển kinh tế xanh bền vững của Việt Nam là rất tiềm năng. Đây cũng là lợi thế và vũ khí mềm của doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt với cả những quốc gia mang tính cạnh tranh cao như Thái Lan.

“Mỗi một vùng nguyên liệu của mình là một bài thuốc nam rất tốt và sau dịch Covid-19 thì thị hiếu cũng như tư duy tiêu dùng của người tiêu dùng trên thế giới thay đổi. Thái Lan không nằm ngoài xu hướng đó. Việc chúng ta tận dụng những lợi thế, những vũ khí mềm đó để chinh phục khách hàng, tìm cách tạo ra những thị trường ngách, là một hướng đi đúng đắn và mang tính chiến lược dài hạn” - đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho biết.

Lần thứ 2 tham dự Hội chợ THAIFEX Anuga tại Thái Lan, doanh nghiệp Mật hoa dừa Sokfarm với chứng nhận hữu cơ từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, mang tới hội chợ lần này sản phẩm mới là nước tương được làm từ mật hoa dừa và muối biển, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng dị ứng với đậu nành và gluten với lượng muối ít hơn tới 3 lần so với thông thường.

Ông Phạm Đình Ngãi, người sáng lập Sokfarm, một doanh nghiệp của đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh, chia sẻ: "THAIFEX là cơ hội để những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Sokfarm xem thử lợi thế cạnh tranh của mình là gì, mình có lợi thế cạnh tranh gì so với thế giới và làm sao để có thể đưa các sản phẩm của Việt Nam, của vùng miền mình tiệm cận với nhu cầu của thế giới thông qua việc tham gia hội chợ lớn mang tầm cỡ quốc tế như thế này".

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, so với những năm đầu tiên khi chỉ có những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam tham dự, sự xuất hiện của những doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng nhiều tại THAIFEX Anuga cho thấy doanh nghiệp ta ngày càng chủ động, đặc biệt là những doanh nghiệp đến từ các địa phương đã không ngại khó trong hành trình tìm kiếm, chế biến và xuất khẩu, quảng bá những vùng nguyên liệu của mình ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, ông Huy nhận định phương thức tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự bài bản so với các quốc gia khác như Thái Lan, và cách kể câu chuyện sản phẩm thì vẫn chưa thực sự hấp dẫn.

Ông Huy chia sẻ: "Trong thời gian tới, tôi đề xuất doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các sản phẩm của chính mình, kể những câu chuyện về những vùng nguyên liệu quý của mỗi doanh nghiệp để tạo ra những dấu ấn riêng cho các sản phẩm, và từ đó tận dụng để thâm nhập thị trường ngách, tạo ra một bản sắc riêng để có thể ghi dấu ấn cho các sản phẩm Việt Nam trên thị trường nước ngoài".

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.