Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban Chấp hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN

Sáng 11/10, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt Ban Chấp hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) và các khách mời.
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các Thứ trưởng Ngoại giao: Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN; bà Phạm Thị Huyền Mai, Phu nhân Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam; bà Dating Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof, Đại sứ Brunei tại Việt Nam; bà Chea Kimtha, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan; cùng phu nhân các Đại sứ Singapore, Malaysia.

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) được thành lập ngày 11/8/2015 ở Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN và 20 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN. Đây là một trong những sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam để chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN gồm các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ, lãnh đạo và cán bộ nữ của các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một số cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN Vũ Thị Bích Ngọc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN Vũ Thị Bích Ngọc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch danh dự của Nhóm, bà Vũ Thị Bích Ngọc cho biết, sau gần 10 năm hoạt động, Nhóm AWCH ngày càng gắn bó, mở rộng và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. Từ khởi điểm ban đầu, Nhóm dần mở rộng và hình thành mạng lưới với sự tham gia của 19 đối tác ASEAN và lan tỏa sang thủ đô các nước ASEAN... Các hoạt động của Nhóm phong phú, thực chất và gần gũi như: tổ chức Ngày Gia đình ASEAN; lễ hội ẩm thực quyên góp từ thiện cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tìm hiểu về Việt Nam và ASEAN...

Bà Vũ Thị Bích Ngọc cho biết thêm, các hoạt động đã góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, quảng bá văn hóa đa dạng của ASEAN, củng cố tình hữu nghị, gắn kết bè bạn quốc tế. Hình ảnh gia đình ASEAN và tình đoàn kết phụ nữ ASEAN được lan tỏa.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh (bên trái) và Chủ tịch danh dự của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN Vũ Thị Bích Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh (bên trái) và Chủ tịch danh dự của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN Vũ Thị Bích Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các hoạt động của Nhóm AWCH luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và của phu nhân lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ. Nhân dịp này, bà Vũ Thị Bích Ngọc bày tỏ vui mừng và cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã dành thời gian gặp mặt Nhóm; nhấn mạnh hình ảnh của phu nhân Ngô Phương Ly trong những tà áo dài đặc sắc cùng những hoạt động giao lưu đối ngoại không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về áo dài, về truyền thống văn hóa Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng và đem lại niềm tự hào cho chị em làm công tác đối ngoại.

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Ban Chấp hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội và các khách mời tham dự. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những kết quả hoạt động của Nhóm AWCH trong gần 10 năm qua với sự sáng tạo, tâm huyết của các thành viên Nhóm. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân có ý nghĩa như tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, Ngày Quốc tế Phụ nữ, tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế, các buổi gặp mặt, trải nghiệm và quảng bá văn hóa-nghệ thuật do Nhóm tổ chức đã góp phần không nhỏ vào những nỗ lực chung của ASEAN và mỗi nước thành viên trong việc không ngừng củng cố và vun đắp tình đoàn kết ASEAN.

Hoạt động của Nhóm vừa thúc đẩy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội, vừa lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp tới các thành viên ASEAN cũng như bạn bè quốc tế, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Bà Ngô Phương Ly khẳng định luôn sẵn sàng, ủng hộ, đồng hành cùng Nhóm AWCH trong các chặng đường tiếp theo để tăng cường quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị trong ASEAN và vươn xa hơn nữa.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước ASEAN tham dự buổi gặp mặt, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cảm ơn Nhóm AWCH và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt. Đại sứ nhận định, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam giúp xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội trong suốt chiều dài lịch sử.

Theo Đại sứ, Nhóm AWCH đã chứng minh sự đóng góp của phụ nữ ASEAN trong cộng đồng ngoại giao và trở thành cầu nối cho tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam và các đối tác của ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các quốc gia khác trên thế giới...

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trải nghiệm têm trầu cánh phượng. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trải nghiệm têm trầu cánh phượng. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Phương Ly và các thành viên Nhóm AWCH đã trò chuyện thân mật, cùng thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn áo dài – trang phục truyền thống biểu tượng cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và trình diễn làm tranh Kim Hoàng, một dòng tranh dân gian xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII tại làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Trình diễn áo dài – trang phục truyền thống biểu tượng cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Trình diễn áo dài – trang phục truyền thống biểu tượng cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.