Nhiều tựa sách mới cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt nhiều tựa sách mới đa dạng về thể loại, từ văn học, truyện tranh cho đến sách khoa học. Đặc biệt là những tựa sách tìm hiểu về Tết Trung thu, cũng như các tác phẩm văn học thiếu nhi của nhiều tác giả trong nước.
Sách "Kể chuyện Tết Trung thu". (Ảnh: NXB Kim Đồng)
Sách "Kể chuyện Tết Trung thu". (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Tủ sách Tuổi thần tiên sẽ có thêm 3 tác phẩm mới: “Ong Béo và Ong Gầy” (Uông Triều); “Cây gạo cõng mặt trời” (Nguyễn Thu Hằng) và “Những giấc mơ rừng” (Hữu Vi). Nếu Nguyễn Thu Hằng là cây bút đã gắn bó nhiều năm với văn học thiếu nhi thì đây là lần đầu tiên nhà văn quân đội Uông Triều và tác giả Hữu Vi người dân tộc Thái có tác phẩm dành cho các em.

Tập thơ “Tuổi thơ màu giấy kính” được tác giả Lê Nguyên Khôi viết từ góc nhìn trẻ thơ, thể hiện tình cảm chân thật với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và thế giới chung quanh các em.

Tủ sách Văn học Tuổi hoa ra mắt tản văn “Tôi sẽ bay” của Phan Đức Lộc, một khung trời kỷ niệm thời tuổi hoa nơi vùng quê xứ Nghệ được kể lại rất ngọt ngào.

Với “Chuyến du hành xanh biếc”, nhà văn Nguyễn Trí đưa các em khám phá thế giới tự nhiên tươi xanh, những khu rừng nguyên sinh, những câu chuyện về cỏ cây, muông thú, đầm nước, suối khe… bằng vốn sống, vốn hiểu biết phong phú về đời sống miệt vườn Nam Bộ, về rừng quốc gia Cát Tiên.

Nếu “Những giấc mơ rừng” của tác giả Hữu Vi mang âm hưởng của núi rừng miền trung Nghệ An thì “Mẹ ơi con muốn bay” của nhà văn Tống Ngọc Hân tràn ngập những chất liệu, hơi thở cuộc sống của con người miền sơn cước phía bắc. Đó đều là những trang văn đẹp lưu giữ những giá trị văn hóa miền núi, để độc giả mọi miền Tổ quốc dễ dàng tìm thấy, thấu hiểu và trân trọng những giá trị đặc sắc riêng đó.

“Lớn rồi hết sợ” là tự truyện của nhà văn Hồ Anh Thái, với những câu chuyện về Hà Nội thời bao cấp khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng rất đẹp và đáng nhớ.

Ở mảng sách tranh, độc giả sẽ được tìm hiểu về Tết Trung thu cổ truyền qua cuốn sách “Kể chuyện Tết Trung thu” vừa được tái bản. Bằng nét minh họa vừa truyền thống vừa hiện đại của họa sĩ Kim Duẩn, những khung cảnh rực rỡ của đêm trăng tròn tháng Tám âm lịch sẽ được tái hiện ấn tượng, thu hút bạn đọc ngay từ những trang sách đầu tiên.

“199 mấy - Hồi ấy làm gì?” là cuốn sách tranh độc đáo ghi lại những khoảnh khắc tuổi thơ nhiều kỷ niệm thập niên 90 cũng vừa được tái bản. Cuốn sách tái hiện những câu chuyện vui chơi chung quanh khu tập thể, những trào lưu nở rộ thời ấy như phá cỗ Trung thu, đốt pháo ngày Tết, những trò chơi như bắt chuồn chuồn, chơi đồ hàng bằng lon sữa bò… Hình ảnh những món quà vặt, đồ chơi, truyện tranh, chơi chuyền chơi chắt, nhảy dây nhảy ngựa hay những bộ phim kinh điển vẫn còn lưu nhớ của thế hệ 8X, 9X.

Ở mảng sách khoa học, Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc nhỏ tuổi bộ sách “Lược sử bằng hình” gồm 3 cuốn: “Lược sử Trái đất bằng hình”, “Lược sử sự sống bằng hình”, “Lược sử vũ trụ bằng hình” sẽ dẫn dắt bạn đọc bước vào cuộc hành trình trải dài từ quá khứ đến hiện tại với ba đề tài lớn của khoa học hiện đại: sự sống, Trái Đất và vũ trụ. Với tư duy khoa học mới mẻ, được trình bày rõ ràng và đơn giản, cùng hình minh họa tuyệt đẹp và sống động, “Lược sử bằng hình” là bộ sách hữu ích dành tặng các bạn đam mê khám phá khoa học và vũ trụ.

Bộ sách Thế giới tương lai gồm 4 cuốn: “Những đô thị trong tương lai”, “Đa dạng sinh học”, “Mạng xã hội”, “Định cư trên Mặt trăng” đề cập đến những vấn đề thời sự lớn của thế kỷ 21, như vấn đề đô thị hóa, mặt trái của mạng xã hội, bảo tồn sự đa dạng sinh học...

Thông qua những hình minh họa tuyệt đẹp cùng nội dung ngắn gọn, súc tích, bộ sách Thế giới tương lai sẽ giúp các bạn đọc tuổi thiếu niên hiểu thêm nhiều điều thế giới mình đang và sẽ sống, nắm bắt được những cơ hội và thách thức trong tương lai.

Cũng nhân dịp Tết Trung thu, từ ngày 3 đến 11/9, Kim Đồng ưu đãi từ 15% đến 50% toàn bộ sách Kim Đồng tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc và trên các kênh phát hành online tại địa chỉ: www.nxbkimdong.com.vn, www.shopee.vn/nxbkimdong, www.lazada.vn/shop/nxbkimdong.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.