Nhiều tiến bộ trong lĩnh vực sản phụ khoa-vô sinh

Những năm qua, Trung tâm Sản Phụ khoa của Bệnh viện Trung ương Huế được đánh giá cao về chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định được thế mạnh trong đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Ngày 23/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa mở rộng lần thứ nhất năm 2022. Dự hội nghị có GS, TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Y tế; đại diện lãnh đạo Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu là các giáo sư, các chuyên gia đầu ngành, các đồng nghiệp chuyên ngành sản phụ khoa trên cả nước, các học viên đại học và sau đại học đang học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Với chủ đề “Những tiến bộ trong lĩnh vực sản phụ khoa-vô sinh: từ bằng chứng đến thực hành”, hội nghị có gần 50 bài giảng, bài báo cáo khoa học chất lượng cao của các chuyên gia về sản phụ khoa trong nước, có nội dung trải dài từ tiền sản, gây mê sản khoa, vô sinh…

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung có giá trị nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực chẩn đoán tiền sản, sản khoa, phụ khoa-ung thư, hỗ trợ sinh sản, sơ sinh và gây mê trong sản khoa.

Hội nghị lần này góp phần giúp các bác sĩ có cơ hội cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng và các bệnh viện đến từ các khu vực trong cả nước nói chung.

Những kết quả từ hội nghị sẽ là cơ sở tham khảo giá trị trong thực hành sản phụ khoa, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Tháng 8/2022, Bệnh viện Trung ương Huế đã khánh thành và đưa Trung tâm Sản phụ khoa vào hoạt động. Đây là trung tâm mới nhất của bệnh viện, có 500 giường bệnh đạt chuẩn, có hệ thống phòng sinh, phòng mổ, phòng khám hiện đại, trang thiết bị y tế đồng bộ và chuyên dụng, nâng tổng số giường thực kê tại Bệnh viện Trung ương Huế lên 4.534 giường, quy mô nhất cả nước.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Sản phụ khoa của Bệnh viện Trung ương Huế có 10 phòng khám (sản, phụ, siêu âm), 8 phòng sinh, 6 phòng mổ cùng khu Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh 100 giường; 6 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 1 phòng tổng hợp, 2 trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Với trang thiết bị y tế hiện đại và chuyên dụng, đạt chuẩn với, Trung tâm Sản phụ khoa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao của người dân tại Thừa Thiên Huế và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Những năm qua, Trung tâm Sản Phụ khoa của Bệnh viện Trung ương Huế được đánh giá cao về chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định được thế mạnh trong đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Trung tâm thường xuyên hợp tác với các tổ chức quốc tế ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Bỉ, Nhật… để phát triển các mũi nhọn chuyên sâu, tiên tiến, như: chẩn đoán tiền sản, phẫu thuật nội soi phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và sơ sinh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.