Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2025

Với chủ đề "Khâu Vai ngày trở lại", Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai (còn gọi là Chợ tình Khâu Vai) sẽ khai mạc tối 22/4 (tức 25/3 âm lịch) tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, hứa hẹn đem đến cho người dân địa phương và du khách nhiều trải nghiệm, ấn tượng khó quên.
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai diễn ra từ ngày 22/4 đến 24/4 với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai diễn ra từ ngày 22/4 đến 24/4 với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chợ Phong lưu Khâu Vai là phiên chợ nổi tiếng với lịch sử hơn 100 năm tuổi ở tỉnh Hà Giang. Chợ chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần vào ngày 27/3 âm lịch. Không chỉ là nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao tôn vinh tình yêu đôi lứa, sự thủy chung, Lễ hội còn là dịp phát huy giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc và lan tỏa bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại.

Tham gia Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2025 diễn ra từ ngày 22/4 đến 24/4, du khách sẽ được hòa vào không khí sôi nổi của nhiều hoạt động đặc sắc như: thi trình diễn trang phục các dân tộc; trình diễn thổi khèn Mông; trình diễn múa kiếm của dân tộc Giáy (xã Nậm Ban); múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô (xã Xín Cái); múa trống đồng, múa kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô (thị trấn Mèo Vạc); hát dân ca dân tộc Nùng (xã Khâu Vai); hát đối giao duyên của dân tộc Nùng, Giáy…

Bên cạnh đó là nhiều trò chơi dân gian thú vị như: thi leo cột, tung còn giao duyên, đánh yến, ném pao, địu nước, bắn nỏ, thi giã bánh giày, thi chim họa mi hót… Đặc biệt, Lễ cầu duyên tại miếu Ông-miếu Bà, xã Khâu Vai là hoạt động điểm nhấn mang đến không gian linh thiêng cùng nhiều khoảnh khắc lắng đọng, ý nghĩa dành cho các đôi lứa yêu nhau.

Đến với Lễ hội, du khách còn có cơ hội tham dự Giải Việt dã - Du lịch xanh và trải nghiệm nhiều hành trình tham quan thú vị, như: khám phá văn hóa địa phương, ẩm thực truyền thống tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc; Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; tìm hiểu không gian chợ đêm Mèo Vạc; hay đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm nhìn hẻm vực Tu Sản; chụp hình tại thung lũng hoa Mê cung đá…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Hoài cho biết, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để Hà Giang phát triển du lịch bền vững.

"Chúng tôi mong muốn sự kiện này sẽ thu hút nhiều du khách đến với Hà Giang, từ đó tạo nguồn lực kinh tế cho cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa của chính mình", bà Nguyễn Thị Hoài nhấn mạnh.

Dịp này, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa, tiêu biểu như: Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất, diễn ra sáng 22/4 tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, diễn ra tối 24/4 tại Quảng trường 26/3; Phát động cuộc thi ảnh "Đất và Người miền cực bắc", sáng tác ca khúc "Miền đá hát"...

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức ở các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.