Nhiều hộ dân nuôi cá bè ở Đồng Nai bị thiệt hại do lũ

Hai ngày qua, mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, đoạn thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại nặng do cá chết hàng loạt và nước cuốn trôi bè.
Cá chết tại các bè trên sông Đồng Nai được vớt lên bờ để bán.
Cá chết tại các bè trên sông Đồng Nai được vớt lên bờ để bán.

Chỉ tay về khu vực để số cá nuôi bị chết vừa được vớt lên bờ, bà Nguyễn Thị Thơm, xã Phú Vinh, huyện Định Quán cho biết, 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước ở thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về, khiến 6 dèo nuôi cá điêu hồng đang chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị chết hàng loạt. Đỉnh điểm là ngày 30/7, cá bị ngợp và chết nổi đầy bè.

Do lượng cá chết quá nhiều trong mỗi dèo, gia đình bà Thơm vớt lên bờ mang đi bán với hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Thế nhưng, số cá chết nhiều nên cũng không thể mang đi bán hết, đành chất đống bán làm phân.

“Cá trong các dèo nuôi chết nhiều quá. Lứa cá này xem như đã mất trắng, tôi cũng không biết phải làm sao”, bà Thơm buồn bã nói.

Người nuôi cá bè trên sông ở Đồng Nai bị thiệt hại do lũ.

Người nuôi cá bè trên sông ở Đồng Nai bị thiệt hại do lũ.

Theo thống kê sơ bộ, riêng xã Phú Vinh đã có trên 40 dèo của 8 hộ nuôi cá bè bị chết với tổng thiệt hại hơn 400 tấn cá.

Ngoài ra, tình trạng cá nuôi bè trên sông Đồng Nai, sông La Ngà chết hàng loạt và bị cuốn trôi cũng xảy ra tại các xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Ngọc và La Ngà. Các dèo cá bị cuốn trôi và chết đa phần đều đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, với các loại cá lăng, cá điêu hồng, cá hồng vĩ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống gần bờ sông, nuôi thủy sản trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán đã chỉ đạo các phòng ban, chính quyền các xã khẩn trương triển khai thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ.

Bố trí cán bộ trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện vật tư cần thiết, để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời đưa người dân vào nơi tránh, trú an toàn: “Từ chiều 30/7, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự cũng như các phương tiện, vật dụng cứu nạn, cứu hộ đến các khu vực thấp trũng ven sông để trực 24/24 giờ, nhằm kịp thời giúp đỡ, di dời người dân trong trường hợp xảy ra lũ”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh Trình Đại Quang nói.

Lực lượng dân quân xã Phú Vinh vận chuyển áo phao đến phát cho người dân khu vực xung yếu ven sông Đồng Nai.

Lực lượng dân quân xã Phú Vinh vận chuyển áo phao đến phát cho người dân khu vực xung yếu ven sông Đồng Nai.

Trong tối 30/7, Công an huyện Định Quán đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ tham gia trực chiến tại vùng xung yếu các xã ven sông Đồng Nai để kịp thời hỗ trợ người dân.

Theo Đại úy Đặng Đức Trung, Đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Định Quán, ngay sau khi nhận lệnh của cấp trên, đơn vị trực chiến 100% quân số; đồng thời, cử lực lượng xuống các khu vực sung yếu cùng các lực lượng địa phương vận động người dân đưa trẻ em, người già lên bờ để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân gia cố các bè cá nuôi trên sông.

Nước trên sông Đồng Nai đang ở mức trên báo động 3.

Nước trên sông Đồng Nai đang ở mức trên báo động 3.

Hiện, cùng với hỗ trợ người khắc phục hậu quả, các ngành chức năng huyện Định Quán đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kịp thời phòng, chống lũ, sạt lở đất khi nước sông Đồng Nai đã vượt báo động 3 và đang tiếp tục lên, trong khi Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ từ 10 giờ cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.