Nhiều địa phương của Trung Quốc tiếp tục nâng cấp độ ứng phó lũ lụt khẩn cấp

Trước diễn biến tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều địa phương của Trung Quốc kích hoạt hoặc điều chỉnh nâng cấp độ ứng phó lũ lụt khẩn cấp, tiến hành sơ tán người dân và khiển khai công tác bảo đảm đời sống cho người dân.

Một người đi xe đạp điện trong mưa ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một người đi xe đạp điện trong mưa ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tối 4/8, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia nước này đã nâng cấp độ ứng phó lũ lụt khẩn cấp ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Quảng Đông từ cấp độ III lên cấp độ IV.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt thành phố Bắc Kinh cho biết, tính đến 21 giờ ngày 4/8, toàn thành phố đã sơ tán 82.362 người; đóng cửa 201 điểm tham quan, du lịch, 3.480 homestay, 245 địa điểm vui chơi ngoài trời, 352 tuyến đường đồi núi, ngoài ra cũng tạm ngừng thi công 3.259 công trình.

Trong khi đó, dự báo thời tiết ba ngày tới từ ngày 5-7/8 cho biết Quảng Tây cũng có mưa to đến rất to. Lúc 18 giờ tối 4/8, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã kích hoạt ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ IV. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo để kịp thời triển khai nhiệm vụ khi cần thiết, trong đó tập trung công tác sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu ở các địa điểm như hồ, đập chứa nước, sông ngòi, các khu vui chơi có suối, thác nước, các điểm check-in... để kịp thời xử lý tình huống thiên tai nguy hiểm, ngăn chặn thiệt hại về người.

Về công tác hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng mưa lũ, ngày 4/8, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Cục dự trữ lương thực và vật tư quốc gia đã cấp hơn 13.000 vật tư gồm xuồng cứu hộ, máy bơm nước, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng, các loại bao, túi ngăn nước...cho Khu tự trị Nội Mông triển khai công tác phòng, chống lũ và tìm kiếm, cứu nạn.

Trong mấy ngày qua, do mưa lớn, huyện Tumd Zuoqi, thuộc thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông đã sơ tán 17.000 người dân để tránh lũ, đồng thời mở 22 điểm tạm cư, cung cấp đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như giường, chăn, gối, thực phẩm, nước uống, thuốc men... nhằm bảo đảm cuộc sống bình thường cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.