Nhiều địa phương của Trung Quốc tích cực chủ động phòng, chống bão Wipha

Nhiều địa phương của Trung Quốc nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Wipha đã quyết định ngừng hoặc giới hạn tốc độ chạy tàu của một số tuyến đường sắt cao tốc, dừng sản xuất, đóng cửa trường học, sơ tán người dân... để chủ động phòng, chống cơn bão số 6 của nước này.

Ga Quảng Châu Nam ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ga Quảng Châu Nam ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trước diễn biến cường độ bão Wipha ngày càng mạnh lên, lúc 6 giờ sáng 20/7, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát cảnh báo cam về cơn bão và cảnh báo đỏ về mưa to.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ 8 giờ sáng 20/7 đến 8 giờ sáng 21/7, nhiều nơi ở Trung Quốc như Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; các tỉnh: Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam; các Đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cao có mưa to, đặc biệt ở một số khu vực như phía bắc tỉnh Hải Nam, phía nam tỉnh Quảng Đông có mưa rất to lên tới 250-320mm.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, từ ngày 20/7, tỉnh Quảng Đông đã ngừng hoặc giới hạn tốc độ chạy tàu của một số tuyến đường sắt cao tốc, tạm thời đóng cửa một số tuyến đường bộ cao tốc, tạm ngừng một số hoạt động sản xuất và cho học sinh nghỉ học.

Cửa khẩu đường bộ Chu Hải cũng ngừng hoạt động xuất cảnh, thông quan. Tính đến 21 giờ ngày 19/7, toàn tỉnh đã sơ tán 278.441 người, trong đó có 12.036 người ở trên biển và 266.405 người trên đất liền.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Cục dự trữ lương thực và vật tư quốc gia đã cấp 200.000 bao tải và hơn 1.300 vật tư tìm kiếm, cứu nạn như máy bơm, xuồng nhựa, ca-nô, thiết bị chiếu sáng, phao cứu sinh... để hỗ trợ công tác phòng, chống bão lụt cho tỉnh Quảng Đông.

Trong khi đó, Đặc khu hành chính Hong Kong đóng cửa tất cả các trường học từ ngày 20/7. Đặc khu hành chính Ma Cao ngừng hoạt động toàn bộ thuyền chở khách trong ngày 20/7, ngoài ra hơn 70 chuyến bay cũng đã bị hủy.

Tỉnh Phúc Kiến cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão cấp độ IV, đồng thời sơ tán hơn 4.000 người nuôi cá lồng bè ven biển để bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.