Nhiều cách làm mới trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Thời gian qua, phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thu hút sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực.
Đoàn viên, thanh niên góp sức cùng các lực lượng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình em Đinh Công Hạ, xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi.
Đoàn viên, thanh niên góp sức cùng các lực lượng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình em Đinh Công Hạ, xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp những người hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, việc thực hiện phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" ở Hòa Bình đã đạt những kết quả tích cực.

Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả, thiết thực, đi đầu là Mặt trận Tổ quốc các cấp, lực lượng Quân đội, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tính từ khi phát động phong trào đến ngày 10/12/2024, toàn tỉnh đã xây mới được 1.066 ngôi nhà. Trong đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn Quỹ vì người nghèo đã xây mới 667 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 33,3 tỷ đồng.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, các nhà hảo tâm, các địa phương còn huy động cộng đồng dân cư ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng hỗ trợ hộ nghèo xây nhà.

Cùng với các cấp, ngành, các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn tỉnh tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, huy động nguồn lực chung tay, góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Đề án "Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 9/10/2024.

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 9/10/2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập 151 "Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại các xã, phường, thị trấn và phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tổ chức Đoàn các huyện, thành phố thông qua chỉ tiêu công trình thanh niên các cấp hàng năm.

Các cấp bộ Đoàn - Hội chủ động phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hộ khó khăn theo tiêu chí quy định. Đồng thời, khảo sát nhu cầu, khả năng đáp ứng và các điều kiện liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tính từ tháng 4/2024 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tham gia hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động, hỗ trợ xóa 41 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 37 nhà, sửa chữa 4 nhà với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Từ sự chung tay của thế hệ trẻ, nhiều căn nhà được sửa chữa, xây mới giúp người dân an cư, không còn lo chỗ ăn, chỗ ngủ khi mưa gió.

Với quyết tâm cao, đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khẳng định: Tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chủ động, sáng tạo triển khai công tác vận động các nguồn lực xã hội hóa, công tác tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Song song với xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn các hộ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế tiềm năng theo định hướng của chính quyền địa phương. Qua đó góp phần tạo điều kiện để các gia đình thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, làm giàu và phát triển trên mảnh đất quê hương.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, phấn đấu hoàn thành thêm trên 1.000 nhà trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.