Nhất trí đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và Malaysia lên một tầm cao mới

Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 25/10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. (Ảnh: Trần Hải)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Malaysia và nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2015-2025).

Thủ tướng Chính phủ cũng chúc mừng Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế phát triển nhanh, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện theo chương trình Khung Kinh tế MADANI, góp phần cải thiện đời sống người dân, nâng cao vị thế đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của lãnh đạo Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, với những nội dung rất thiết thực, quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Hạ viện cũng bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần bất khuất, kiên cường của lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Quang cảnh cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Quang cảnh cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Hợp tác chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chia sẻ quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc…

Hợp tác trên các lĩnh vực phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại-đầu tư với nhiều kết quả ấn tượng; Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư ASEAN lớn thứ ba tại Việt Nam. Hợp tác quốc phòng-an ninh, trong đó có hợp tác biển đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul phát biểu ý kiến tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul phát biểu ý kiến tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Hai bên nhất trí về những phương hướng hợp tác quan trọng thời gian tới nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và trên tất cả các kênh; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh; khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại thị trường nước kia và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng; đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal và sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng của EU đối với ngành thủy sản Việt Nam; tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc hồi hương và đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị tạm giữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hạ viện Malaysia khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác còn rất to lớn giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul và các quan chức Malaysia tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul và các quan chức Malaysia tại cuộc hội kiến (Ảnh: Trần Hải).

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN/AIPA 2025, Chủ tịch Hạ viện mong muốn Malaysia và Việt Nam cùng các nước ASEAN khác phát huy sức mạnh, tiềm năng của mỗi nước cũng như sức mạnh của cộng đồng ASEAN gần 680 triệu dân, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề khu vực; nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; tiếp tục phối hợp thúc đẩy thực hiện nghiêm túc DOC, đàm phán xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.