Nhật Bản xuất kho thêm 200.000 tấn gạo nhằm hạ nhiệt giá cả

Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi tuyên bố ngày 10/6, Nhật Bản sẽ xuất thêm 200.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia, nhằm nỗ lực kiểm soát giá lương thực trong bối cảnh thị trường đang biến động.

Khách hàng mua gạo tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Khách hàng mua gạo tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Động thái này được thực hiện thông qua hợp đồng trực tiếp với các nhà bán lẻ, khi giá gạo giảm tuần thứ hai liên tiếp nhưng vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng gạo dự trữ được xuất kho bao gồm 100.000 tấn từ vụ thu hoạch năm 2020 và 2021. Chính phủ Nhật Bản sẽ chấp nhận đơn đăng ký mua gạo năm 2020 sau khi đạt giới hạn đối với gạo năm 2021.

Các nhà bán lẻ lớn, siêu thị vừa và nhỏ cùng các cửa hàng gạo có nhà máy xay xát riêng có thể đăng ký mua 120.000 tấn gạo từ vụ thu hoạch năm 2021, trong đó có 20.000 tấn tồn từ đợt bán trước. Việc đăng ký sẽ chính thức mở từ ngày 11/6.

Theo Bộ trưởng Koizumi, giá bán lẻ gạo năm 2021 dự kiến ở mức 1.800 yen (tương đương 12,43 USD) cho mỗi 5kg, trong khi gạo năm 2020 có giá 1.700 yen (khoảng 11,74 USD).

Tuy giá gạo tại siêu thị đã giảm nhẹ xuống mức trung bình 4.223 yen/5kg, thấp hơn 37 yen so với tuần trước, nhưng Bộ trưởng Koizumi bày tỏ sự không hài lòng với tốc độ giảm giá. "Giá chưa hạ được 100 yen trong hai tuần", ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng thêm các biện pháp mạnh để đưa giá về khoảng 3.000 yen càng sớm càng tốt.

Quyết định xuất kho lần này sẽ khiến lượng gạo dự trữ quốc gia của Nhật Bản giảm xuống còn 100.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 910.000 tấn trước khi Chính phủ bắt đầu đấu giá gạo vào tháng 3 và tháng 4.

Nhật Bản duy trì kho dự trữ 1 triệu tấn gạo nhằm bảo đảm nguồn cung trong trường hợp thiên tai hoặc mất mùa nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc kho gạo liên tục giảm mạnh làm dấy lên quan ngại về khả năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Các động thái chính sách và diễn biến giá cả sẽ được theo dõi sát sao trong những tuần tới khi Nhật Bản bước vào giai đoạn cao điểm tranh cử.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.