Nhật Bản: Trang bị ô đặc biệt chống các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện

Được sản xuất tại công ty thiết bị an ninh theo đặt hàng của Công ty đường sắt Tây Nhật Bản, loại ô được làm bằng sợi đặc biệt có khả năng chống dao cắt, cán ô dài khoảng 1m.
Các nhân viên trên tàu có thể dùng ô che chắn hoặc làm chậm tốc độ của kẻ đâm dao, giúp hành khách có thêm thời gian chạy thoát. (Ảnh: Scmp)
Các nhân viên trên tàu có thể dùng ô che chắn hoặc làm chậm tốc độ của kẻ đâm dao, giúp hành khách có thêm thời gian chạy thoát. (Ảnh: Scmp)

Công ty dịch vụ đường sắt Tây Nhật Bản mới đây cho biết, đơn vị này sẽ trang bị cho nhân viên trên tàu loại ô chống cắt đặc biệt nhằm giúp họ nhanh chóng hỗ trợ hành khách sơ tán trong trường hợp xảy ra tấn công bằng dao trên tàu.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ở Nhật Bản.

Được sản xuất tại công ty thiết bị an ninh theo đặt hàng của Công ty đường sắt Tây Nhật Bản, loại ô này được làm bằng sợi đặc biệt có khả năng chống dao cắt, cán ô dài khoảng 1m.

Với thiết kế này, các nhân viên trên tàu có thể dùng ô che chắn hoặc làm chậm tốc độ của kẻ đâm dao, giúp hành khách có thêm thời gian chạy thoát.

Hiện tại, các tàu của Công ty đường sắt Tây Nhật Bản đã được trang bị các tấm khiên nhựa để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, các nhân viên trên tàu bày tỏ lo lắng khi sử dụng thiết bị này vì cần phải tiến gần kẻ tấn công.

Chiếc ô mới được thiết kế có chiều dài bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các nhân viên và kẻ tấn công. Ô nặng khoảng 700g, nhẹ hơn so khiên nhựa nên các nhân viên có thể sử dụng dễ dàng, kể cả các nữ nhân viên.

Theo kế hoạch, đến cuối năm tài chính hiện tại (kết thúc vào cuối tháng 3/2025), từng con tàu trong số 600 tàu của Công ty đường sắt Tây Nhật Bản sẽ được trang bị 2 chiếc ô đặc biệt nói trên, bao gồm cả các tàu chạy giữa các thành phố Osaka, Kyoto và Kobe, cũng như tuyến tàu nối với sân bay Kansai ở tỉnh Osaka.

Tại Nhật Bản những năm gần đây xảy ra nhiều vụ đâm dao trên tàu. Năm 2021, nhiều người đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra trên các tuyến Odakyu và Keio ở Tokyo.

Trước đó, năm 2018, một đối tượng nam giới đã dùng dao đâm khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương trên chuyến tàu cao tốc đông đúc từ Tokyo đến Shin-Osaka.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức chương trình đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”

Tối 13/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức chiêu đãi đón Tết Bính Ngọ “Xuân quê hương 2026” với sự tham dự của đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng, bạn bè người Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực Kansai.

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) hay chọn mua quất vào dịp Xuân mới với ý nghĩa loại quả này tượng trưng cho tài lộc. (Ảnh: TTXVN)

Hương xuân từ chợ hoa Tết tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Hồng Kông (Trung Quốc). Tết Nguyên đán 2026, Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức 14 điểm chợ hoa Xuân trải đều trên khắp các khu vực để người dân và du khách mua sắm trang trí đón Xuân về.

Các quan khách hái lộc lì xì đầu năm. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Xuân Quê hương - Cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pakistan

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 4/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời là cộng đồng người Việt tại sở tại và bạn bè Pakistan cùng đại diện các đoàn ngoại giao tại Pakistan.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc)

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội và thành phố Seoul tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Theo đó, hai bên cần tập trung trao đổi, chia sẻ các giải pháp về tổ chức không gian-cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường.

Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang vào một ngày trời nắng đẹp. (Ảnh: people.cn)

[Ảnh] Mục sở thị cây cầu "cao nhất thế giới" ở Trung Quốc

Với chiều cao so mặt nước và độ dài thân cầu chính lớn nhất thế giới, cây cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang ở Trung Quốc, được mệnh danh là "số một thế giới cả về chiều ngang và chiều dọc". Giữa phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cây cầu xuyên qua những tầng mây mờ ảo, trở thành thắng cảnh kỳ vĩ được tạo ra từ bàn tay con người.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 4/2, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng tâm

Chiều 3/2, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.