Nhật Bản nới lỏng quy định về đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngày 13/3, Nhật Bản bắt đầu nới lỏng quy định về việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội sau đại dịch.
Người dân trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Văn bản hướng dẫn mới do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) ban hành được áp dụng trước thời điểm dịch Covid-19 được hạ cấp xuống ngang bằng với dịch cúm mùa vào ngày 8/5 tới.

Văn bản nhấn mạnh: “Kể từ ngày 13/3, việc đeo khẩu trang sẽ được thực hiện dựa trên cân nhắc của từng cá nhân và tôn trọng sự lựa chọn độc lập của từng cá nhân”.

Tuy nhiên, một số trường hợp như có triệu chứng mắc Covid-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hay sống cùng người mắc Covid-19 vẫn được khuyến nghị đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến nghị đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện công cộng đông người, đến các cơ sở y tế hoặc các nhà dưỡng lão.

Mặt khác, mặc dù việc đeo khẩu trang là do cá nhân tự quyết định nhưng các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn được phép yêu cầu khách hàng hoặc nhân viên đeo khẩu trang vì lý do kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh hoặc vì lý do kinh doanh.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã bỏ khuyến nghị người dân đeo khẩu trang ở ngoài trời. Tuy nhiên, phần lớn người dân Nhật Bản vẫn đeo khẩu trang cho dù họ ở văn phòng hay ở ngoài đường.

Với việc quy định về việc đeo khẩu trang đã được nới lỏng, nhiều hãng hàng không và các công ty vận tải hành khách công cộng khác như tàu điện và xe buýt cùng với nhiều siêu thị và cửa hàng tiện ích đã cho phép hành khách tự quyết định có đeo khẩu trang hay không, thay vì bắt buộc họ phải làm như vậy.

Bên cạnh đó, về nguyên tắc, các học sinh và giáo viên cũng không phải đeo khẩu trang khi năm học mới bắt đầu vào ngày 1/4 tới.

Mặc dù vậy, một số cơ sở dịch vụ như cắt tóc hay massage - nơi các nhân viên tiếp xúc gần với khách hàng - có thể vẫn yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang.

Trong thời gian gần đây, dịch Covid-19 đã lắng dịu tại Nhật Bản. Ngày 12/3, nước này chỉ ghi nhận thêm 6.985 ca mắc, giảm khoảng 1.700 ca so với một tuần trước đó và giảm mạnh so với mức đỉnh của làn sóng thứ tám hiện nay (gần 250.000 ca/ngày được ghi nhận vào đầu tháng 1/2023).

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.