Nhật Bản dự kiến cấp thị thực “kỹ năng đặc định” cho 4 lĩnh vực mới

Nhật Bản đang lên kế hoạch bổ sung 4 lĩnh vực mới vào danh sách cấp thị thực “kỹ năng đặc định” để thu hút lao động có tay nghề, nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng.
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đây sẽ là đợt bổ sung đầu tiên cho 12 lĩnh vực ban đầu được đưa vào chương trình “kỹ năng đặc định” ra mắt năm 2019. Các lĩnh vực bổ sung bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ, dự kiến sẽ thu hút thêm hàng chục nghìn lao động nước ngoài tới Nhật Bản.

Danh mục vận tải đường bộ sẽ bao gồm nhân viên điều hành dịch vụ xe buýt, ta-xi, tài xế xe tải, trong khi đường sắt bao gồm người soát vé, nhân viên nhà ga và bảo trì thiết bị.

Nội các Nhật Bản đặt mục tiêu đưa ra quyết định trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3/2024.

Hiện các công ty vận tải đường bộ Nhật Bản đang phải đối mặt với quy định giới hạn giờ làm thêm đối với tài xế có hiệu lực vào tháng 4 tới. Điều này được cho là có thể làm chậm quá trình vận chuyển.

Việc bổ sung vận tải đường bộ vào chương trình “kỹ năng đặc định” sẽ cho phép các công ty tiếp nhận tài xế cho các dịch vụ đặt xe, vốn đang được Nhật Bản cho phép trên cơ sở hạn chế tại một số thời điểm và khu vực nhất định đang thiếu taxi. Chính phủ đang chuẩn bị các bài kiểm tra cần thiết để cung cấp bằng lái xe thương mại tại Nhật Bản bằng 20 ngôn ngữ.

Tính đến cuối tháng 11/2023, Nhật Bản có 201.307 lao động có thị thực “kỹ năng đặc định” cấp 1 (có thời hạn 5 năm) và 29 người có thị thực cấp 2 (có thể cư trú vô thời hạn). Khi chương trình ra mắt, chính phủ đã đặt giới hạn tiếp nhận 345 nghìn người có tư cách lưu trú theo diện này vào mùa xuân 2024.

Để Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với lao động nước ngoài, Bộ Tư pháp và các tổ chức khác đã xem xét lại khuôn khổ cấp thị thực. Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật không còn thích hợp sẽ bị bãi bỏ và một chương trình mới dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2027, với ít hạn chế hơn trong việc thay đổi công việc.

Thị thực “kỹ năng đặc định” nhằm tạo điều kiện cho những người có kỹ năng nâng cao tiếp tục làm việc tại Nhật Bản và nếu được chứng nhận “kỹ năng đặc định” cấp 2, người lao động có thể cư trú lâu dài và mang theo gia đình tới Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.