Nhật Bản đề cao vai trò của ASEAN tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa nhấn mạnh, nước này xác định ASEAN là đối tác quan trọng trong tổng thể sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa ngày 9/10 đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo sau khi kết thúc chuyến thăm 2 nước Malaysia và Singapore.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hayashi cho rằng việc việc duy trì, củng cố trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền là cần thiết cho ổn định và thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu này, Nhật Bản xác định ASEAN là đối tác quan trọng trong tổng thể sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Ngoại trưởng Hayashi cũng cho biết năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao ASEAN-Nhật Bản Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ mời lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo để cùng xây dựng tầm nhìn cho tương lai quan hệ ASEAN-Nhật Bản.

Hướng tới mục tiêu đó, Nhật Bản mong muốn phát triển quan hệ song phương bền vững với mỗi nước thành viên ASEAN trên nhiều lĩnh vực, và cùng nhau giải quyết các vấn đề mà khu vực và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Về ý nghĩa của chuyến thăm 2 nước Đông Nam Á lần này, Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng Malaysia và Singapore đều là những đối tác quan trọng của Nhật Bản.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang ngày càng khó lường liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, các động thái của Triều Tiên và tình hình phức tạp ở Biển Đông, biển Hoa Đông, việc hợp tác giữa Nhật Bản và 2 nước này là vô cùng quan trọng, nhất là trong lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh kinh tế.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết, chuyến thăm Malaysia của người đồng cấp Nhật Bản đã tạo động lực mới cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa 2 nước, qua đó giúp khám phá thêm các lĩnh vực tiềm năng chưa được khai thác cho lợi ích chung của hai bên.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 10/10 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Saifuddin cho biết, để điều phối việc nâng cấp, Malaysia đã bắt đầu thảo luận ở cấp chính thức bằng cách xác định các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của cả 2 nước, đặc biệt khi Malaysia và Nhật Bản vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Những lĩnh vực này bao gồm thương mại và đầu tư, công nghệ kỹ thuật số, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo và du lịch.

Ông Saifuddin cho biết thêm 2 nước cũng bày tỏ sự đánh giá cao đối với cam kết của mỗi nước trong việc hỗ trợ quá trình thành lập phân hiệu của Đại học Tsukuba tại Malaysia, đồng thời nhấn mạnh ý định thành lập cơ sở này là để sinh viên Malaysia được tiếp xúc và tiếp cận nhiều hơn với hệ thống giáo dục Nhật Bản.

Malaysia và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015 trong chuyến thăm Malaysia của ông Fumio Kishida trên cương vị Ngoại trưởng Nhật Bản.

Tháng 5 vừa qua, Malaysia và Nhật Bản đã đồng ý nâng mối quan hệ song phương từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thăm và làm việc chính thức tại Nhật Bản.

Năm 2021, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Malaysia với giá trị thương mại đạt 149 tỷ ringgit (36 tỷ USD).

Trước thềm kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác Nhật Bản-ASEAN vào năm tới, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa khẳng định Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục tăng cường và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.