Nhật Bản đánh giá cao công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, Osaka, Kansai, ngày 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro cùng tham dự buổi hội kiến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. (Ảnh: VGP)

Tại buổi hội kiến, Phó Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi, đồng thời chúc mừng Nhật Bản đăng cai, tổ chức thành công EXPO 2025 Osaka, Kansai.

Chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật để phục vụ mục tiêu phát triển, Phó Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong 30 năm qua trong lĩnh vực tư pháp; mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước cũng như giữa các cơ quan tư pháp.

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch thượng viện về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ, Phó Thủ tướng cũng khẳng định hợp tác nghị viện là kênh quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản phối hợp chặt chẽ nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân hai nước, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP); bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân…; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc Hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản được ký tháng 12/2024.

Đánh giá cao công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Việt Nam; Chủ tịch Thượng viện khẳng định ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Thượng viện chia sẻ Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 rất được yêu thích với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật múa rối truyền thống của Việt Nam; mong muốn thông qua hoạt động EXPO 2025, quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Thượng viện vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

758987250583-7927.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Abe Toshiko. (Ảnh: VGP)

Cùng ngày, tại Tokyo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Abe Toshiko và Bộ trưởng Tái thiết Ito Tadahiko.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT), Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của MEXT với các bộ, ngành của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục thông qua chương trình hợp tác, trong đó có chương trình học bổng MEXT; cảm ơn bà Abe Toshihiko, trên nhiều cương vị khác nhau, đã dành sự quan tâm, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Nhật Bản-Việt Nam nhiều năm qua.

Thông tin về công cuộc cải cách của Việt Nam nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học-công nghệ và ngành giáo dục trong thời gian tới thông qua tăng cường sáng tạo, nới lỏng quản lý, tạo thuận lợi về cơ chế tài chính và tăng tính tự chủ cho các cơ sở đào tạo, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai cụ thể trụ cột hợp tác mới về khoa học-công nghệ, tăng cường kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng, mở rộng lĩnh vực và đối tượng thụ hưởng học bổng MEXT; Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, chuyển đổi số, đường sắt,…

Khẳng định Đại học Việt-Nhật là biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa hai nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị hai bên phối hợp đẩy mạnh thủ tục để khởi công xây dựng trường vào cuối năm 2026 như Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Abe đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023 và lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ishiba tháng 4/2025; thông báo Nhật Bản sẽ sớm triển khai Chương trình hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiến sĩ ngành bán dẫn trong khuôn khổ chương trình NEXUS.

Bộ trưởng Abe đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan giáo dục hai nước, trong đó có Cơ quan khoa học-công nghệ Nhật Bản (JST), tăng cường hợp tác đào tạo nghề (Kosen), hỗ trợ khởi nghiệp thông qua các dự án hợp tác chung, quỹ hỗ trợ start-up do Nhật Bản thành lập.

31498904113.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gặp Bộ trưởng Tái thiết Ito Tadahiko. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Tái thiết, Phó Thủ tướng cảm ơn ông Ito Tadahiko đã tích cực ủng hộ các chương trình, dự án hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ nghị viện.

Đánh giá cao hỗ trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực ứng phó thảm họa, thiên tai, bảo vệ môi trường nguồn nước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Ito tiếp tục thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tăng các dự án hợp tác cả bằng nguồn vốn ODA, FDI, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản cho Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt vấn đề chống sạt lở, chống lụt, úng ngập, quản lý đô thị,...; tiếp nhận và đào tạo lao động Việt Nam, góp phần vào công cuộc tái thiết, phục hồi kinh tế Nhật Bản; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, bình đẳng cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Tái thiết Ito chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO; bày tỏ ấn tượng với công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và sáp nhập địa phương của Việt Nam.

Bộ trưởng Ito chia sẻ thông tin về năng lượng điện nguyên tử, thủy điện điện gió, năng lượng mặt trời của Nhật Bản cũng như vai trò chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tái thiết Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng cùng Việt Nam trao đổi khoa học công nghệ kỹ thuật để phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng điện.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban tổ chức phổ biến Quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).