Phó Thủ tướng Lê Thành Long hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Ngày 10/9, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, Osaka, Kansai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo Nhật Bản về việc đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; chúc mừng Nhật Bản đăng cai, tổ chức thành công EXPO 2025 Osaka, Kansai, đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình tham gia EXPO 2025, cũng như tổ chức thành công Ngày Quốc gia Việt Nam ngày 9/9/2025.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản, Phó Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của cá nhân Chủ tịch Nukaga và Hạ viện Nhật Bản trong những năm qua; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản đối tác quan trọng hàng đầu, người bạn chân thành, tin cậy, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới; coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

Chia sẻ thông tin về mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, 2 mục tiêu 100 năm và công cuộc sáp nhập, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hạ viện Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; tăng cường gắn kết nguồn nhân lực chất lượng cao; đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sự thành công của Ngày Quốc gia Việt Nam, chia sẻ thông tin du khách Nhật Bản và quốc tế hết sức ấn tượng với Ngày Quốc gia Việt Nam, đặc biệt là về chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại sự kiện này với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và văn hóa hiện đại của thế giới.

Chủ tịch Hạ viện Nukaga đề nghị Phó Thủ tướng, với những kinh nghiệm, hiểu biết, tình cảm đối với Nhật Bản, sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Chủ tịch Hạ viện Nukaga đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản-Việt Nam, cho rằng giữa 2 nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực, Chủ tịch Hạ viện Nukaga đề nghị cơ quan lập pháp của hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Nukaga sớm thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.