Nhân dân ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng

Cử tri và nhân dân bày tỏ niềm tin khi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt; nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng được xử lý nghiêm minh; ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 23/4, Quốc hội nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 54 báo cáo với 2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội của tinh thần đổi mới mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng đến hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Cử tri cũng đánh giá cao các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70%, là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội non sông, ngày hội dân chủ của nhân dân.

img-20260423-152505.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cử tri đặc biệt quan tâm, theo dõi và vui mừng khi Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tiến hành sớm, đã thực hiện bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Các hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, tạo thế và lực mới cho đất nước.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Nhờ đó, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Quy mô nền kinh tế vươn lên đứng thứ 32 thế giới, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao; kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Cử tri và nhân dân cũng vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội như khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho toàn dân, miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập, xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch 5 năm đã hoàn thành sớm; các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo được triển khai tích cực.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân đánh giá cao “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”, khi trong thời gian rất ngắn, lực lượng vũ trang, quân đội, công an và các địa phương đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ, giúp nhiều gia đình đón Tết trong những ngôi nhà thấm đượm nghĩa tình.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bày tỏ niềm tin khi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt; nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng được xử lý nghiêm minh. Nhân dân cũng ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dân hoan nghênh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hơn 8 tháng vận hành đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, giải quyết công việc kịp thời cho người dân, chủ động thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo an sinh xã hội.

Cử tri lo ngại tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn

​Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho biết, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn chưa được xử lý triệt để.

bnd-9151.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri cũng băn khoăn về việc thực hiện thủ tục hành chính ở một số địa phương khi vận hành chính quyền hai cấp còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở chưa tương xứng với trách nhiệm và khối lượng công việc. Bên cạnh đó là tình trạng một số dự án tồn đọng kéo dài, công trình bỏ hoang xuống cấp, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa được sử dụng hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp kỹ thuật hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên mạng; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp đồng bộ, quyết liệt khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước và không khí tại các thành phố lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn Chủ tịch cũng kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; xem xét chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức cơ sở và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, công trình bỏ hoang, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.