Nhân dân cả nước kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Những ngày này, từ Thủ đô Hà Nội đến các địa phương trên cả nước, không khí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng lan tỏa rộn ràng. Bằng tình cảm chân thành, nhân dân cả nước bày tỏ niềm tin son sắt, đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ đô Hà Nội được trang hoàng nhân dịp Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Bảo Long)
Thủ đô Hà Nội được trang hoàng nhân dịp Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Bảo Long)

Trong những ngày qua, người dân từ khu vực trung tâm đến ngoại thành Hà Nội hăng hái luyện tập cho các chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngay trước thềm Đại hội, nhiều xã, phường như: Bồ Đề, Phú Lương, Ứng Hòa, Quảng Oai... đã tổ chức những chương trình văn nghệ như những đóa hoa gửi gắm đến Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ứng Hòa Đặng Viết Đông chia sẻ, chương trình văn nghệ không chỉ là hoạt động giao lưu, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bồi đắp niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Những lời ca, điệu múa ca ngợi truyền thống cách mạng góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đây chính là nền tảng tinh thần quan trọng để xã Ứng Hòa tiếp tục thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, lập thành tích cao nhất hướng về Đại hội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, ngoài chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 23/1, trên địa bàn thành phố dịp này còn tổ chức gần 90 chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng. Trong đó, thành phố chú trọng hướng về cơ sở, tạo điều kiện để mọi người dân được nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Anh Phạm Ngọc Minh (phố Khâm Thiên, phường Đống Đa) cho biết: “Tôi và gia đình, bạn bè theo dõi sát các hoạt động của Đại hội Đảng lần này. Năm 2025, đất nước và Thủ đô đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Mọi người đều mong mỏi Đại hội lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước giàu mạnh hơn. Và chúng tôi tin điều đó sẽ sớm thành hiện thực”.

cohoa.jpg
Tại nút giao Điện Biên Phủ-Độc Lập-Chu Văn An, các cụm trang trí với biểu tượng búa liềm của cờ Đảng và cờ Tổ quốc được bố trí hài hòa, trang trọng. (Ảnh: Bảo Long)

Những ngày này, các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Từ vùng biên giới, già làng Alăng Lấp, người có uy tín ở thôn Tà Lang, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để con em vùng cao được đến trường, không để cháu nào phải bỏ dở con chữ. Già làng mong Đảng tiếp tục lãnh đạo đồng bào giữ vững an ninh trật tự, đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh thiết thực như cơm no, áo ấm, có ruộng, có rẫy, phát triển chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó giúp các hộ gia đình ở A Vương từng bước ổn định và phát triển bền vững.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do đợt mưa bão vừa qua ở các xã miền núi, già làng Alăng Lấp xúc động cho biết: “Đảng và Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục tình trạng sạt lở, giúp các hộ dân sửa chữa, xây mới nhà ở, trường học, trạm y tế, đường sá phục vụ đời sống người dân. Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng tôi khó có thể có nhà mới để đón Tết. Tôi rất vui mừng và tin tưởng vào sự chăm lo ấy và đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng”.

tphcm.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Linh Bảo)

Các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và toàn diện của Đảng, đất nước sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, ngụ tại phường An Phú Đông bày tỏ phấn khởi khi đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. “Chúng tôi rất vui mừng khi được thụ hưởng những thành quả từ sự phát triển đó”, bà Vân cho biết và mong muốn Đảng tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là y tế và giáo dục. Đây cũng là hai trụ cột để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho nhân dân, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Đội ngũ cán bộ, công chức cũng gửi gắm nhiều tâm huyết, kỳ vọng và trách nhiệm vào Đại hội XIV của Đảng, mong Đại hội đề ra những quyết sách chiến lược, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Bà tin tưởng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cùng chung niềm tin ấy, bà Nguyễn Thị Luân, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, Đại hội lần này tiếp tục ban hành những chủ trương, chính sách đột phá, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo bà, việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy đổi mới, năng lực thích ứng cao sẽ là yếu tố then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.