Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ thăm thành phố Hải Phòng

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 2/4, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đã đến thăm thành phố Hải Phòng.
Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ thăm thành phố Hải Phòng.
Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ thăm thành phố Hải Phòng.

Cùng đi với Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ thăm thành phố Hải Phòng có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot; Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ vùng Thủ đô Brussels Rudi Vervoort; Bộ trưởng Phụ trách về Brussels và truyền thông, Chính phủ vùng Flanders Cieltje Van Achter; Tổng Thư ký, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác phát triển Theodora Gentzis (FPS); Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche; cùng các lãnh đạo cấp cao, tập đoàn và doanh nghiệp Bỉ.

Hải Phòng và Vương quốc Bỉ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hải Phòng và Vương quốc Bỉ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế-thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài đến giáo dục và nghiên cứu khoa học. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thành phố Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Bỉ.

Theo đó, tính đến tháng 2/2025, Hải Phòng có 8 dự án FDI của các nhà đầu tư Bỉ với tổng số vốn lên tới 743,22 triệu USD. Các tập đoàn, doanh nghiệp Vương quốc Bỉ đã đầu tư vào Hải Phòng các lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải, sản xuất điện, đầu tư kinh doanh khách sạn.

Cụ thể là các dự án: phát triển Khu công nghiệp Đình Vũ; đầu tư xây dựng, công trình cầu cảng hàng lỏng 20.000DWT; đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu II); đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải; Khu phức hợp dịch vụ Deep C II; đầu tư xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và một khách sạn Harbour View.

Đáng chú ý, Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C là dự án hợp tác lớn nhất, quy mô nhất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp và thu hút đầu tư FDI vào Hải Phòng.

Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu qua cảng Hải Phòng với thị trường Bỉ trong năm 2024 lần lượt đạt 10,52 triệu USD và 29,45 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm giày dép, cao su, dệt may, linh kiện điện tử. Ngược lại, Hải Phòng nhập khẩu từ Bỉ chủ yếu là máy móc, thiết bị cơ khí và thực phẩm chế biến.

Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ trải nghiệm cáp treo Cát Hải.

Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ trải nghiệm cáp treo Cát Hải.

Nhà vua Bỉ Philippe bày tỏ vui mừng và tự hào khi các công ty của Bỉ như Deep C và nhiều doanh nghiệp khác đang đầu tư và phát triển tại thành phố Hải Phòng.

Với chuyến thăm Hải Phòng lần này, Nhà vua Philippe hy vọng đây sẽ là động lực để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, đồng thời thu hút thêm sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp Bỉ.

Nhà vua Bỉ cũng mong muốn truyền tải thông điệp: Việt Nam thực sự là cánh cửa dẫn vào khu vực Đông Nam Á và Hải Phòng chính là điểm đến đầy tiềm năng.

Không chỉ hợp tác về kinh tế, Hải Phòng và Vương quốc Bỉ cũng đang tăng cường kết nối trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Antwerp và Đại học Liege trong các chương trình đào tạo ngắn hạn và liên kết thạc sĩ chuyên ngành đóng tàu. Cùng với đó, Đại học Y Dược Hải Phòng cũng hợp tác với Đại học Liege trong đào tạo bác sĩ gia đình.

Ngoài ra, Viện Tài nguyên và Môi trường biển tại Hải Phòng đang triển khai một số dự án nghiên cứu khoa học do Bỉ tài trợ. Những dự án này tập trung vào quản lý môi trường cảng biển, đánh giá rủi ro môi trường, góp phần hỗ trợ phát triển bền vững tại thành phố.

Hải Phòng và Bỉ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như Lễ hội Bia Bỉ, các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Đồng thời, các đoàn lãnh đạo cấp cao từ Hải Phòng và Bỉ đã có nhiều chuyến thăm, làm việc để thúc đẩy hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi của Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị thúc đẩy, kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Vương quốc Bỉ có tiềm lực đến với thành phố Hải Phòng. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác toàn diện, bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Hải Phòng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, thương mại, du lịch, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển tại thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung, cũng như quan hệ hữu nghị giữa các đối tác Việt Nam-Vương quốc Bỉ với thành phố Hải Phòng lên một tầm cao mới.

Đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp Bỉ tham quan Nhà máy sản xuất ô-tô VinFast.

Đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp Bỉ tham quan Nhà máy sản xuất ô-tô VinFast.

Trong thời gian tới, Hải Phòng đặt mục tiêu tiếp tục thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực thế mạnh như cảng biển, logistics, công nghệ cao và tăng trưởng xanh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển hệ thống dịch vụ cảng biển, nâng cao vị thế của Hải Phòng trên trường quốc tế.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Hải Phòng và Vương quốc Bỉ đã mang lại nhiều lợi ích song phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, hiện đại hóa hệ thống công nghiệp và dịch vụ Cảng biển lớn nhất miền bắc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.