Nha Trang Dolphins áp đảo “Anh hai Đại bàng”

Lượt trận thứ 12 của VBA 2024, sau bốn hiệp đấu tập trung cao độ, Nha Trang Dolphins "đòi nợ" thành công Ho Chi Minh City Wings với tỷ số đậm 97-74.
Nha Trang Dolphins (áo vàng) chiến thắng áp đảo. (Ảnh: VBA)
Nha Trang Dolphins (áo vàng) chiến thắng áp đảo. (Ảnh: VBA)

Lần chạm trán đầu tiên tại VBA 2024, Nha Trang Dolphins đã để thua Ho Chi Minh City Wings với tỷ số sít sao. Dịp tái đấu này, nhà đương kim á quân đang ở phong độ cao với hai trận thắng liên tiếp. Để đòi lại món nợ cũ, đội nhà tin dùng đội hình xuất phát tương tự thắng lợi gần nhất. Về phía đội khách, bên cạnh các chủ lực, huấn luyện viên Lee Tao Dana sử dụng lại Nguyễn Hoàng Tuấn - cầu thủ xuất sắc nhất ở lần đụng độ trước, và tài năng trẻ chơi nổi bật gần đây Tim De Kok.

Hiệp đầu, Ho Chi Minh City Wings chủ động triển khai lối chơi giàu tốc độ. Tuy nhiên, cuộc đua thể lực do các bóng áo trắng khởi xướng không làm khó các tay ném áo vàng. Không chỉ bắt kịp, đội bóng phố biển luôn tìm ra cách đáp trả những pha phản công nhanh nhờ độ chính xác cao của bộ đội ngoại binh. Cùng tạo ra thế trận ngang bằng nhưng với sự tỏa sáng của 4/4 pha ba điểm của Huỳnh Vĩnh Quang, “Út Phins” tạm vươn lên dẫn trước 32-23.

Bước sang hiệp 2, sau khoảng thời gian đốt sức, nhịp độ trận đấu có phần chậm lại. Dù có nhiều vệ tinh vào sân để bù thể lực, nhưng Shon Briggs vẫn là đích đến của những đường chuyền của Ho Chi Minh City Wings. Hiệp này, những bước chạy xâm nhập khéo léo của ngoại binh cao 1,95m mang về một nửa số điểm (11/22) của “Anh hai Đại bàng”. Ở bên kia chiến tuyến, Joe Mvuezolo sắm vai đối trọng, trực tiếp giúp Nha Trang Dolphins duy trì lợi thế dẫn điểm 50-45.

Shon Briggs dẫn bóng đột phá từ khu vực cánh. (Ảnh: VBA)

Shon Briggs dẫn bóng đột phá từ khu vực cánh. (Ảnh: VBA)

Trở lại sau giờ nghỉ, cả hai đội đều chọn thủ liên phòng. Với một cầu thủ hạt nhân luôn gác sẵn dưới rổ, cùng bốn tay ném khác bảo vệ vòng ngoài, khu vực hình thang ở cả hai đầu rổ đều trở nên khó xâm nhập. Việc bảo vệ hai lớp khiến những pha đột phá từ Joe Mvuezolo hay Shon Briggs giảm dần độ hiệu quả.

Trong khi mũi khoan bị hạ nhiệt, nhờ đội hình giàu chiều sâu, Nha Trang Dolphins vẫn lên điểm. Trái với đối thủ, những “ngòi nổ” ở lần gặp trước của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh như Hoàng Tuấn và Hiền Tài đều lặng tiếng. Khép lại hiệp bản lề, "Út Phins” tạo cách biệt lớn 72-56.

Hiệp đấu quyết định, dù đang chiếm thế thượng phong, Nha Trang Dolphins vẫn gây sức ép như thể chính họ đang bị bỏ xa. Sự tập trung cao độ giúp nhà đương kim á quân duy trì khoảng cách trên dưới 20 điểm. Hai phút cuối, nhận thấy khó xoay chuyển cục diện, huấn luyện viên Lee Tao Dana chấp nhận kết quả và rút toàn bộ dàn đánh chính ra ngoài. Chung cuộc, Nha Trang Dolphins về đích với thành quả ngọt ngào 97-74.

Joe Mvuezolo, "mũi khoan bền bỉ" cho Nha Trang Dolphins, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 25 điểm và 14 rebounds. “Chiến thắng này là thành quả tập luyện rất chăm chỉ của toàn đội. Tuy vậy, trận đấu hôm nay chỉ ra rằng chúng tôi vẫn cần cải thiện mặt phòng ngự. Mọi người sẽ tận dụng những ngày nghỉ sắp tới để hoàn thiện tốt hơn”, Joe Mvuezolo chia sẻ.

Joe Mvuezolo (áo vàng) đối đầu với Shon Briggs. (Ảnh: VBA)

Joe Mvuezolo (áo vàng) đối đầu với Shon Briggs. (Ảnh: VBA)

Ở trận này, Nha Trang Dolphins kiểm soát hoàn toàn bảng rổ khi áp đảo chỉ số rebounds (59 so với 41). Ngoài ra, nhà đương kim á quân còn có sự tiếp ứng từ vòng ngoài với 8 quả ba, trong đó phần lớn đến từ cặp đôi xạ thủ thành danh từ hai mùa trước là Huỳnh Vĩnh Quang và Sơn Minh Tâm.

Về phía Ho Chi Minh City Wings, đội bóng TP Hồ Chí Minh tiếp tục trung thành với lối chơi phản công nhanh. Vì sử dụng chiến lược cũ, thầy trò huấn luyện viên Lee Tao Dana đã phần nào bị bắt bài. Ngoài ra, “Anh hai Đại bàng” cần nhiều bài chạy hữu hiệu hơn là chỉ phụ thuộc vào 28 điểm của Shon Briggs như tối nay.

Sau kết quả này, trên bảng xếp hạng, Nha Trang Dolphins củng cố hạng 2, còn Ho Chi Minh City Wings tạm rơi xuống vị trí thứ 6.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.