Nhà thiết kế Việt Nam đoạt giải nhất Cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế

Tối 11/12, tại Lễ bế mạc Tuần lễ Thời trang tơ lụa quốc tế Thái Lan, Ban Tổ chức đã chính thức công bố và trao thưởng cho các nhà thiết kế đoạt giải Cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế. Trong số 12 nhà thiết kế các nước lọt vào vòng chung kết, nhà thiết kế Lan Hương của Việt Nam với bộ sưu tập “Hành tinh phồn thịnh” đã được Ban Giám khảo trao giải Nhất.
Nhà thiết kế Lan Hương và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập Hành tinh phồn thịnh.
Nhà thiết kế Lan Hương và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập Hành tinh phồn thịnh.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Hoàng thái hậu Thái Lan Sirikit, Tuần lễ Thời trang tơ lụa quốc tế Thái Lan lần thứ ba được tổ chức nhằm thúc đẩy quảng bá tơ lụa Thái Lan và tăng cường hợp tác, giao lưu văn hoá giữa Thái Lan và các nước, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, dệt may. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà thiết kế nổi tiếng của Thái Lan và quốc tế tham gia thiết kế trang phục với chất liệu lụa Thái Lan.

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Thời trang Tơ lụa quốc tế Thái Lan, ngoài các buổi trình diễn các bộ sưu tập của các nhà thiết kế từ các nước, một Ban Giám khảo bao gồm một số nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nghệ sĩ và quan chức văn hóa Thái Lan đã tiến hành xem xét và lựa chọn một số bộ sưu tập nổi bật cho Cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế.

Và trong số 12 nhà thiết kế các nước lọt vào vòng chung kết, nhà thiết kế Lan Hương của Việt Nam với bộ sưu tập “Hành tinh phồn thịnh” đã được Ban Giám khảo trao giải Nhà thiết kế xuất sắc nhất (Best Designer Award). Hai vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về nhà thiết kế Peter Mero của Hungary và Ann Teoh của Singapore.

Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Ban Giám khảo trao giải thưởng cao nhất của cuộc thi, nhà thiết kế Lan Hương xúc động nói: “Lan Hương đang rất hạnh phúc khi giành được giải quán quân, giải thưởng cao quý nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế với hơn 100 nước tham dự. Giải thưởng này đã cho thấy những nỗ lực, ý tưởng và sự cống hiến của tôi đã được ghi nhận, tà áo dài Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Và hạnh phúc hơn nữa là cá nhân Lan Hương đã có những đóng góp trong việc quảng bá tà áo dài Việt Nam rộng hơn trên thế giới, góp phần vào nỗ lực đưa tà áo dài Việt Nam trở thành là di sản văn hóa phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận”.

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam trao giải thưởng cho nhà thiết kế Lan Hương.

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam trao giải thưởng cho nhà thiết kế Lan Hương.

Nhà thiết kế Lan Hương cho biết, bộ sưu tập mang tên “Hành tinh phồn thịnh” của chị được lấy cảm hứng từ vòng đời của cây lúa, một nguồn năng lượng sống quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Từ đó đưa ra thông điệp hãy tri ân mẹ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và xây dựng một thế giới phồn thịnh để giúp cho chúng ta có được cuộc sống an lạc và thế giới được hòa bình.

Với chất liệu là những tấm lụa Thái, nhà thiết kế đã đưa ra ý tưởng và sử dụng những mô-típ thêu tay trên tà áo dài những hình ảnh thửa ruộng bậc thang, cuộc sống đời thường hạnh phúc của người dân vùng cao để tạo nên những bức tranh sống động mô tả cuộc sống hài hòa, thuận theo tự nhiên. Tất cả những hình ảnh này đã tạo ra những câu chuyện đầy nghệ thuật và cảm xúc trên những thước lụa Thái.

Nhà thiết kế Lan Hương đánh giá, việc kết hợp sử dụng lụa Thái để may những bộ trang phục truyền thống là sự kết hợp hết sức tuyệt vời. Bên cạnh đó, với thiết kế của người Việt Nam và chất liệu lụa Thái Lan, bộ sưu tập cũng là một sự giao thoa văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia.

Nhà thiết kế Lan Hương chia sẻ, giải thưởng lần này và những lời chúc mừng, động viên của đồng nghiệp, ê-kíp đạo diễn, Ban Tổ chức và các vị khách mời trong suốt một tuần vừa qua là nguồn động lực rất lớn giúp chị tiếp tục phát huy và nỗ lực hơn nữa trong những dự án thời trang tương lai. Chị cũng khẳng định sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để đưa tà áo dài Việt Nam đến với người yêu thời trang trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhận giải Chương trình trình diễn thời trang xuất sắc nhất.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhận giải Chương trình trình diễn thời trang xuất sắc nhất.

Cũng tại lễ bế mạc, chương trình thời trang “Áo dài gặp gỡ lụa Thái” của Việt Nam cũng đã được Ban Tổ chức vinh danh và trao giải Chương trình trình diễn thời trang xuất sắc nhất (Best Show Award) trong Tuần lễ Thời trang Tơ lụa quốc tế Thái Lan. Do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp cùng Hiệp hội tơ lụa Thái Lan và Quảng bá văn hóa Thái Lan tổ chức, chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật đặc biệt này bao gồm các bộ sưu tập từ 5 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Việt Nam và được trình diễn bởi nhiều hoa hậu, người mẫu hàng đầu của Việt Nam hiện nay.

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mong muốn đem đến những giá trị mới cho áo dài truyền thống Việt Nam, để áo dài không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà sẽ phát triển trở thành “đại sứ du lịch” của Việt Nam đến với công chúng Thái Lan; thúc đẩy sự gắn bó và giao lưu văn hóa, du lịch giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã thay mặt đoàn Việt Nam nhận giải thưởng do Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam trao tặng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.