Nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/1 đã tổ chức phiên họp khẩn cấp thảo luận về các vụ tấn công tàu trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan ra khu vực.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về căng thẳng tại Biển Đỏ. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về căng thẳng tại Biển Đỏ. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Tại phiên họp, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách khu vực Trung Đông Khaled Khiari nhấn mạnh, các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ đáng báo động. Quan chức Liên hợp quốc hối thúc tất cả các bên liên quan nỗ lực giảm căng thẳng, tránh để ảnh hưởng tới an ninh khu vực và hoạt động thương mại quốc tế.

Báo động về an toàn ở Biển Đỏ

Ngày 3/1, Mỹ cùng Australia, Bahrain, Canada, Bỉ, Đức, Italia, Nhật Bản, New Zealand, Anh, Đan Mạch và Hà Lan cùng lên tiếng thúc giục lực lượng Houthi dừng các cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Trong tuyên bố, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã yêu cầu chấm dứt hành động tấn công ngay lập tức, đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp.

Tuyên bố cũng nêu rõ, lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt hậu quả nếu tiếp tục đe dọa an toàn và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, lực lượng Houthi phải chấm dứt các cuộc tấn công chết người và gây mất ổn định hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Thủ tướng Anh khẳng định, London sẽ tăng cường các biện pháp để bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Đức cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này đang thúc đẩy thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm hình thành một phái bộ hàng hải tại khu vực.

Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Jihad Azour nhận định, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ ảnh hưởng trực tiếp các nền kinh tế Trung Đông và hoạt động thương mại toàn cầu. Chi phí vận chuyển tăng vọt và khối lượng vận chuyển qua Kênh đào Suez của Ai Cập sụt giảm mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi.

Trong khi đó, lực lượng Houthi thừa nhận đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu của Pháp trên Biển Đỏ và tuyên bố tiếp tục ngăn tàu đến Israel đi vào Biển Đỏ và Biển Arab, cho tới khi hàng hóa và thuốc chữa bệnh được phép vào Gaza. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết, tối 2/1 lực lượng Houthi bắn hai tên lửa vào khu vực có nhiều tàu chở hàng, gần eo biển Bab al-Mandab.

Căng thẳng ở biên giới Israel-Liban gia tăng

Ngày 3/1, phong trào Hezbollah tại Liban cảnh báo lực lượng này sẵn sàng tiến hành một “cuộc chiến không giới hạn” chống Israel, nếu Israel phát động chiến tranh chống Liban. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào thủ đô Beirut của Liban, khiến một thủ lĩnh cấp cao Hamas thiệt mạng. Các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra liên tiếp giữa các lực lượng Israel và Hezbollah.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, chia sẻ về mối quan ngại ngày càng lớn về tình hình nhân đạo ở Gaza và căng thẳng ở biên giới Liban-Israel. Thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh rằng, Hy Lạp ủng hộ những nỗ lực của Ai Cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo nhanh chóng và an toàn cho người dân ở Gaza.

Ngày 3/1, Chính phủ Đức cảnh báo về nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel ở Beirut, đồng thời kêu gọi công dân Đức cân nhắc rời Liban. Bộ trưởng Ngoại giao Italia cũng bày tỏ lo ngại về xung đột leo thang tại Trung Đông, khi giao tranh gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc biên giới Liban-Israel và Houthi tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần làm nhiều hơn nữa để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời kêu gọi Israel cho phép tăng đáng kể nguồn cung viện trợ, thả các con tin và tiến tới một lệnh ngừng bắn bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.